Hacker Trung Quốc “trả đũa” hacker Iran

Đầu giờ chiều 12/1, trang web công cụ tìm kiếm hàng đầu của Trung Quốc là trang web Bách Độ tại địa chỉ www.baidu.com đã được truy cập bình thường.

>> Trang web công cụ tìm kiếm hàng đầu tại Trung Quốc bị tấn công

Trước đó, bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng 12/1 (giờ địa phương), khi truy cập vào địa chỉ nói trên, vi tính đều báo lỗi và hiện ra một bức ảnh in hình quốc kỳ Iran, trên đó ghi dòng chữ “Trang web này đã bị quân đoàn vi tính (cyber army) Iran tấn công”. Trước đó, vào tháng 12/2009, trang web Twitter của Mỹ cũng bị tấn công với các dấu hiệu tương tự.

Nhân viên kỹ thuật của mạng Bách Độ cho biết, tên miền của mạng này đã bị bắt cóc, nhưng không khẳng định chắc chắn rằng hành vi này có phải do các hacker Iran thực hiện hay không. Trong khi đó, các hacker Trung Quốc đã có sự “trả đũa” với trang web của Iran.

Một trang web quốc tế mang tên “Quan sát Internet Trung Quốc” ngày 12/1  đưa tin, do trang chủ của mạng Bách Độ bị hacker Iran tấn công, nên hacker Trung Quốc đã tấn công vào trang web của một cơ quan giáo dục Iran tại địa chỉ “iribu.ir”. Ngay lập tức, trang web này đã không thể truy cập bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên