Haiti bắt 10 công dân Mỹ bị nghi buôn bán trẻ em

Cảnh sát Haiti đang tạm giữ 10 công dân Mỹ bị tình nghi can dự vụ đưa trái phép 31 trẻ em Haiti ra khỏi quốc đảo Caribe vừa trải qua thảm họa động đất kinh hoàng này

>> Hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Haiti đang tiến triển

Bộ trưởng Các vấn đề Xã hội Haiti Yves Christallin ngày 30/1 cho biết, cảnh sát đã bắt 5 người đàn ông và 5 phụ nữ mang quốc tịch Mỹ, cùng 2 người Haiti khi họ đang tìm cách vào Cộng hòa Dominique cùng với số trẻ em nói trên tối 29/1. Ông cho biết còn có 2 mục sư liên quan vụ này, trong đó có một người Mỹ và một người Haiti.

Ông Christallin khẳng định đây không phải là một vụ nhận con nuôi mà là một vụ bắt cóc. Các công dân Mỹ không có các giấy tờ hợp pháp để mang số trẻ em nói trên ra khỏi Haiti, không có một bức thư hay giấy ủy quyền nào từ cha mẹ của chúng. Số trẻ này, có tuổi đời từ 2 tháng đến 12 tuổi, đến từ những nơi khác nhau ở Haiti.

Hiện các quan chức Đại sứ quán Mỹ chưa bình luận gì về vụ việc nói trên. Trước đó, giới chức Haiti đã bày tỏ lo ngại những kẻ bất lương có thể lợi dụng tình trạng lộn xộn và hỗn loạn sau thảm cảnh động đất vừa xảy ra ở Haiti để gia tăng hoạt động buôn người.

Bộ trưởng Christallin nói vụ việc vừa xảy ra là rất đấng tiếc bởi Mỹ, cũng như nhiều nước khác, đang tích cực giúp đỡ các nạn nhân động đất ở Haiti.

Cùng ngày 30/1, Quyền giám đốc của cơ quan đại diện Liên Hợp Quốc tại Haiti, Edmond Mulet đánh giá quá trình tái thiết nước này sẽ phải mất vài thập niên sau trận động đất kinh hoàng hai tuần trước.

Ông Mulet nói rằng công tác hậu cần cho các nỗ lực cứu trợ quả là một "cơn ác mộng", bởi hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém của Haiti đã bị phá hủy trong khi phương tiện vận chuyển lại thiếu thốn. Ông tuyên bố công tác tái thiết sẽ không phải bắt đầu từ con số không, mà là "dưới không".

Hiện có tới 200.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất ngày 12/1 vừa qua và khoảng 1,5 triệu người bị mất nhà ở. Liên Hợp Quốc ước tính 75% thủ đô của Haiti sẽ phải xây dựng lại. Các nhóm cứu trợ đã bắt đầu dọn dẹp những đống đổ nát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên