Hàn Quốc đề xuất đối thoại cấp cao với Triều Tiên ở Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Hàn Quốc vừa đề xuất tổ chức đối thoại cấp cao với Triều Tiên vào ngày 9/1 tới tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom).

Thông tin này đã được Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon công bố hôm 2/1 trong một cuộc họp báo.

Khu vực Bàn Môn Điếm. Ảnh: Reuters.

Đề xuất đối thoại cấp cao liên Triều được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bài phát biểu nhân dịp năm mới nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẵn sàng thực hiện những biện pháp cần thiết bao gồm việc gửi phái đoàn Triều Tiên tới Thế vận hội Mùa đông vào tháng tới do Hàn Quốc đứng ra đăng cai tổ chức.

Giới chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh thêm rằng các kênh liên lạc giữa hai miền Triều Tiên ở Bàn Môn Điếm cần được khôi phục ngay lập tức để sớm tiến hành đàm phán liên Triều, liên chính phủ, gợi ý thảo luận chi tiết về cuộc đối thoại ngày 9/1, chẳng hạn như thiết lập chương trình nghị sự và thành lập các phái đoàn thông qua việc phục hồi các kênh liên lạc.

Tất cả các kênh liên lạc liên Triều đã bị cắt đứt kể từ khi chính phủ Hàn Quốc của người tiền nhiệm Park Geun-hye đơn phương quyết định đóng cửa khu công nghiệp Kaesong nhằm đáp trả việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 hồi tháng 1/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017
Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017

VOV.VN - Trong năm 2017, thế giới rúng động vì những bước tiến nhảy vọt trong năng lực tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, với tầm bắn phủ rộng toàn cầu.

Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017

Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017

VOV.VN - Trong năm 2017, thế giới rúng động vì những bước tiến nhảy vọt trong năng lực tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, với tầm bắn phủ rộng toàn cầu.

Hàn Quốc giữ một tàu biển nghi vận chuyển dầu cho Triều Tiên
Hàn Quốc giữ một tàu biển nghi vận chuyển dầu cho Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc vừa bắt giữ tàu treo cờ Panama bị tình nghi vi phạm lệnh cấm vận quốc tế khi vận chuyển dầu cho Triều Tiên.

Hàn Quốc giữ một tàu biển nghi vận chuyển dầu cho Triều Tiên

Hàn Quốc giữ một tàu biển nghi vận chuyển dầu cho Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc vừa bắt giữ tàu treo cờ Panama bị tình nghi vi phạm lệnh cấm vận quốc tế khi vận chuyển dầu cho Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un luôn có sẵn nút bấm hạt nhân trên bàn
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un luôn có sẵn nút bấm hạt nhân trên bàn

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết ông luôn có sẵn nút bấm phóng hạt nhân và Triều Tiên sẽ sản xuất hàng loạt đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un luôn có sẵn nút bấm hạt nhân trên bàn

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un luôn có sẵn nút bấm hạt nhân trên bàn

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết ông luôn có sẵn nút bấm phóng hạt nhân và Triều Tiên sẽ sản xuất hàng loạt đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Hàn Quốc hoan nghênh đề nghị của Triều Tiên dự Thế vận hội Pyeongchang
Hàn Quốc hoan nghênh đề nghị của Triều Tiên dự Thế vận hội Pyeongchang

VOV.VN - Phía Hàn Quốc hoan nghênh tuyên bố của Triều Tiên về việc sẵn sàng đàm phán cải thiện quan hệ liên Triều.

Hàn Quốc hoan nghênh đề nghị của Triều Tiên dự Thế vận hội Pyeongchang

Hàn Quốc hoan nghênh đề nghị của Triều Tiên dự Thế vận hội Pyeongchang

VOV.VN - Phía Hàn Quốc hoan nghênh tuyên bố của Triều Tiên về việc sẵn sàng đàm phán cải thiện quan hệ liên Triều.

Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng về thiện chí của lãnh đạo Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng về thiện chí của lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hoan nghênh tuyên bố của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và hối thúc tạo điều kiện cho việc cải thiện quan hệ 2 nước.

Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng về thiện chí của lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng về thiện chí của lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hoan nghênh tuyên bố của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và hối thúc tạo điều kiện cho việc cải thiện quan hệ 2 nước.