Hàn Quốc - Mỹ chuẩn bị tập trận "cảnh báo" Triều Tiên

(VOV)- Để đối phó với những động thái từ phía Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung trên biển vào đầu tuần sau.

Báo chí Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 4 - 6/2 tới nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu của hai bên, với sự tham gia của tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS San Francisco, tàu tuần dương chở tên lửa điều khiển USS Shiloh và 10 tàu của Hàn Quốc, trong đó có tàu khu trục Aegies Sejong; cùng các tàu được trang bị tên lửa, ngư lôi và trực thăng.

Cuộc tập trận lần này được xem như một sự cảnh báo đối với CHDCND Triều Tiên, trong bối cảnh nước này đe dọa sẽ thử hạt nhân lần thứ 3.

Ngoài việc tham gia tập trận ở Hàn Quốc, quân đội Mỹ đang tăng cường khả năng giám sát quá trình chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên bằng việc tập hợp máy bay tại căn cứ không quân Kadena ở tỉnh Okinawa, phía Tây Nam Nhật Bản./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Hàn tập trận chung ở Hoàng Hải
Mỹ - Hàn tập trận chung ở Hoàng Hải

Phía Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận nhằm thử nghiệm khả năng sẵn sàng chiến đấu của Seoul và Washington.

Mỹ - Hàn tập trận chung ở Hoàng Hải

Mỹ - Hàn tập trận chung ở Hoàng Hải

Phía Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận nhằm thử nghiệm khả năng sẵn sàng chiến đấu của Seoul và Washington.

Iran tập trận ở vịnh Persian
Iran tập trận ở vịnh Persian

(VOV) -Lực lượng IRGC hôm 30/1 bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 3 ngày tại vùng vịnh Persian với các chiến thuật phòng thủ cho hải quân.

Iran tập trận ở vịnh Persian

Iran tập trận ở vịnh Persian

(VOV) -Lực lượng IRGC hôm 30/1 bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 3 ngày tại vùng vịnh Persian với các chiến thuật phòng thủ cho hải quân.

Vệ binh cách mạng Iran tổ chức tập trận
Vệ binh cách mạng Iran tổ chức tập trận

(VOV) - Các loại vũ khí mới sẽ được triển khai nhằm tăng cường khả năng của nướctrong việc đối phó với bất kỳ mối đe doạ nào

Vệ binh cách mạng Iran tổ chức tập trận

Vệ binh cách mạng Iran tổ chức tập trận

(VOV) - Các loại vũ khí mới sẽ được triển khai nhằm tăng cường khả năng của nướctrong việc đối phó với bất kỳ mối đe doạ nào