Hàn Quốc “tố” Nhật Bản xâm phạm chủ quyền lãnh thổ

VOV.VN - Hàn Quốc cho rằng việc Nhật tuyên bố chủ quyền đối với Takeshima/Dokdo là hành vi xâm phạm chủ quyền trắng trợn.

Tờ Chosun đưa tin, Hội đồng địa phương Hàn Quốc mạnh mẽ yêu cầu Nhật Bản ngừng tiến hành hoạt động kỷ niệm ngày Takeshima tại tỉnh Shimane.

Hội đồng thành phố Busan ngày 20/2 đã phê phán việc Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo mà Hàn Quốc gọi là Dokdo, Nhật Bản gọi là Takeshima. Kể từ năm 2013, Nhật Bản liên tục cử quan chức chính phủ tham dự sự kiện “ngày Takeshima”. Theo đó, Hàn Quốc coi đây là “hành vi xâm phạm trắng trợn, phủ nhận chủ quyền hợp pháp của Hàn Quốc đối với quần đảo Dokdo”.

Takeshima/Dokdo, mâu thuẫn khó giải quyết giữa Hàn-Nhật (Ảnh: Reuters)


Hội đồng thành phố Busan cho rằng Nhật Bản cũng cần phải hối lỗi về các hành vi phản nhân đạo khác như bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục thời kỳ chiến tranh, tích cực thực hiện những giá trị bình thường của loài người vốn có.

Trong khi đó, một tổ chức khác của Hàn Quốc tiến hành một cuộc mít tinh phê phán Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với Takeshima/Dokdo. Tổ chức này đã đưa ra tuyên bố cho rằng Dokdo thuộc chủ quyền của Hàn Quốc, yêu cầu chính quyền tỉnh Shimane của Nhật Bản dừng ngay việc tổ chức “ngày Takeshima” và coi đó là hành vi xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của Hàn Quốc.

Tổ chức này cũng lên phê phán việc các quan chức Nhật Bản viếng đền Yasukuni, viết trong sách giáo khoa trung học của Nhật coi Takeshima/Dokdo là lãnh thổ của Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách du lịch đến đảo Takeshima/Dokdo tăng nhanh
Khách du lịch đến đảo Takeshima/Dokdo tăng nhanh

(VOV) - Tính đến ngày 18/4, khách du lịch thăm đảo đạt 1 triệu người.

Khách du lịch đến đảo Takeshima/Dokdo tăng nhanh

Khách du lịch đến đảo Takeshima/Dokdo tăng nhanh

(VOV) - Tính đến ngày 18/4, khách du lịch thăm đảo đạt 1 triệu người.

Hàn Quốc hành động “bất hợp pháp” tại Takeshima/Dokdo?
Hàn Quốc hành động “bất hợp pháp” tại Takeshima/Dokdo?

VOV.VN - Có 60,7% người Nhật cho rằng quần đảo Takeshima/Dokdo là “lãnh thổ của Nhật Bản”.

Hàn Quốc hành động “bất hợp pháp” tại Takeshima/Dokdo?

Hàn Quốc hành động “bất hợp pháp” tại Takeshima/Dokdo?

VOV.VN - Có 60,7% người Nhật cho rằng quần đảo Takeshima/Dokdo là “lãnh thổ của Nhật Bản”.

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế
Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị trình vấn đề tranh chấp lãnh thổ này lên Tòa án Công lý Quốc tế.

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị trình vấn đề tranh chấp lãnh thổ này lên Tòa án Công lý Quốc tế.