Hàng chục người Ai Cập chết trong biểu tình đầu năm mới

VOV.VN - Từ 3/1, biểu tình ủng hộ Anh em Hồi giáo đã bùng phát trở lại ở Cairo và nhiều thành phố khác của nước này.

Những vụ đụng độ mới nhất giữa cảnh sát và người biểu tình Hồi giáo tại Ai Cập đã làm 17 người thiệt mạng trong 2 ngày qua.

Các cơ quan truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn thông tin từ giới chức an ninh cho biết, những cuộc biểu tình ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo bùng phát trở lại tại thủ đô Cairo, thành phố Alexandria và nhiều thành phố khác từ 3/1. Khoảng 260 người biểu tình đã bị bắt giữ.

Một cuộc biểu tình bạo lực ở Ai Cập (ảnh: IBtimes)


Làn sóng biểu tình của người Hồi giáo tại Ai Cập nổ ra sau khi Tổng thống Mohammed Morsi, một thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo bị phế truất tháng 7/2013. Diễn biến biểu tình tại Ai Cập trở nên căng thẳng ngay trong những ngày đầu năm mới 2014, khi phiên tòa xét xử ông Morsi sẽ diễn ra ngày 28/1 tới. Tổ chức Anh em Hồi giáo cũng bị cáo buộc là khủng bố và đã đứng sau tất cả các vụ đánh bom trên cả nước Ai Cập từ tháng 12 vừa qua.

Trong khi đó, Chính phủ lâm thời Ai Cập có kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới vào ngày 14/1 tới, vốn sẽ mở đường cho tiến trình chính trị mà không có sự tham gia của Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Tổ chức này đã bác bỏ những cáo buộc trên, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục làn sóng biểu tình rầm rộ trên khắp cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đụng độ ở Ai Cập làm 2 người thiệt mạng
Đụng độ ở Ai Cập làm 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát Ai Cập và người biểu tình Hồi giáo ở thủ đô Cairo lại đụng độ ngày 1/1 làm 2 người thiệt mạng.

Đụng độ ở Ai Cập làm 2 người thiệt mạng

Đụng độ ở Ai Cập làm 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát Ai Cập và người biểu tình Hồi giáo ở thủ đô Cairo lại đụng độ ngày 1/1 làm 2 người thiệt mạng.

Ai Cập: 6 người thiệt mạng trước phiên xét cử cựu Tổng thống
Ai Cập: 6 người thiệt mạng trước phiên xét cử cựu Tổng thống

VOV.VN - Những người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi đã đụng độ với cảnh sát tại các cuộc biểu tình lớn tại nhiều thành phố.

Ai Cập: 6 người thiệt mạng trước phiên xét cử cựu Tổng thống

Ai Cập: 6 người thiệt mạng trước phiên xét cử cựu Tổng thống

VOV.VN - Những người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi đã đụng độ với cảnh sát tại các cuộc biểu tình lớn tại nhiều thành phố.

Ai Cập sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống trước bầu cử Quốc hội
Ai Cập sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống trước bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Việc thay đổi thời gian bầu cử nhằm giúp tướng Abdel Fattah al-Sisi có thể trở thành Tổng thống Ai Cập vào tháng 4 năm tới.

Ai Cập sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống trước bầu cử Quốc hội

Ai Cập sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống trước bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Việc thay đổi thời gian bầu cử nhằm giúp tướng Abdel Fattah al-Sisi có thể trở thành Tổng thống Ai Cập vào tháng 4 năm tới.

Cuối năm, Ai Cập bắt giữ thêm thủ lĩnh Anh em Hồi giáo
Cuối năm, Ai Cập bắt giữ thêm thủ lĩnh Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Ngoài ra Bộ Tư pháp Ai Cập cho biết nước này đã sung công tài sản của 572 thủ lĩnh Anh em Hồi giáo.

Cuối năm, Ai Cập bắt giữ thêm thủ lĩnh Anh em Hồi giáo

Cuối năm, Ai Cập bắt giữ thêm thủ lĩnh Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Ngoài ra Bộ Tư pháp Ai Cập cho biết nước này đã sung công tài sản của 572 thủ lĩnh Anh em Hồi giáo.

Ai Cập lặng lẽ đón năm mới 2014
Ai Cập lặng lẽ đón năm mới 2014

VOV.VN - Tuy lặng lẽ đón năm mới nhưng người dân Ai Cập cầu mong một năm mới tốt lành.

Ai Cập lặng lẽ đón năm mới 2014

Ai Cập lặng lẽ đón năm mới 2014

VOV.VN - Tuy lặng lẽ đón năm mới nhưng người dân Ai Cập cầu mong một năm mới tốt lành.

Bất ổn tại Ai Cập liệu có trở thành nội chiến?
Bất ổn tại Ai Cập liệu có trở thành nội chiến?

VOV.VN - Tình hình Ai Cập đang rất rối ren, nhất là sau khi chính phủ nước này tuyên bố Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) là khủng bố.

Bất ổn tại Ai Cập liệu có trở thành nội chiến?

Bất ổn tại Ai Cập liệu có trở thành nội chiến?

VOV.VN - Tình hình Ai Cập đang rất rối ren, nhất là sau khi chính phủ nước này tuyên bố Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) là khủng bố.