Hàng ngàn nạn nhân bão Haiyan vẫn chưa được điều trị y tế

VOV.VN - Tòa nhà một tầng xập xệ, sàn nhà ố bẩn tại sân bay Tacloban đã trở thành trung tâm y tế cho quá nhiều nạn nhân của bão Haiyan.

Thuốc men khan hiếm

Trung tâm này hầu như không có thuốc men, cơ sở vật chất cũng như bác sỹ nhưng lại phải chữa trị cho rất nhiều người bị thương, phụ nữ mang thai, trẻ em và người già.

Các bác sỹ đang chữa trị cho những người bị xây xát, rạn xương hay xử lý những ca mang thai phức tạp nói rằng họ sẽ sớm phải điều trị những ca bệnh nặng hơn rất nhiều như viêm phổi, mất nước, tiêu chảy và nhiều bệnh truyền nhiễm khác.

Một người phụ nữ trấn an người thân đang mang thai của mình (Ảnh Reuters)

“Có rất nhiều xác người chết ở ngoài kia và tại đây chúng tôi vẫn không có nước sạch và thực phẩm”, Bác sỹ Victoriano Sambale, một trong số gần chục nhân viên y tế đang chữa trị cho hàng nghìn người tại trung tâm y tế này, cho biết.

Cho đến tận ngày 13/11 trung tâm này vẫn chưa có thuốc gây mê nên nhiều người phải chịu khâu những vết thương hở của mình mà không được gây mê.

“Bệnh nhân sẽ phải chịu đựng nhiều cơn đau”, Sambale nói trong đang bị gọi đến khám cho một bà bầu vừa mới đến trung tâm y tế.

Reve Rose, 26 tuổi, đang lăn lộn quằn quại vì đau đớn trên một chiếc ghế dài bằng gỗ trong khi chồng của cô đang lo lắng nhìn vợ mình. Đứa con so của cô được dự sinh vào Noel năm nay nhưng cô sợ rằng cô sẽ sớm lâm bồn. Samballe thăm khám cho cô và cố gắng làm cô trấn tình bởi có lẽ cô đã quá hoảng loạn mà tưởng là như vậy.

“Tôi rất lo lắng và buồn”, Rose chia sẻ “Tôi đã mất nhà và tất cả mọi thứ khác”.

Không khí trong trung tâm y tế rất hôi hám. Nhiều đứa trẻ khóc thét lên trong khi cha mẹ của chúng đã quá chán nản và chỉ ngồi yên trên ghế ăn bánh quy giòn.

Một người phụ nữ đang nựng đứa con mới sinh của mình và hát ru nó. Những chai nước truyền cho bệnh nhân được treo đầy trên những chiếc đinh ở trên tường và gờ phía trong cửa ra vào.

Cụ bà 74 tuổi Thelma Superable, đang bị nôn và cần phải được kiểm tra thận ngay lập tức. Bà cùng với người con trai 51 tuổi Danny và một đứa cháu trai đã cố lết đến trung tâm y tế cách nhà bà 37km bằng cách đi bộ và bắt xe dọc đường.

Khi đến trung tâm y tế, thì chai nước duy nhất của họ chỉ còn một chút nước. “Tôi đang run rẩy và tôi quá đói”, Danny nói “Thực phẩm bây giờ là “thuốc” hồi sinh tốt nhất cho tôi”.

Thực phẩm cạn kiệt

Đã quá mệt mỏi vì chữa trị cho bệnh nhân, những nhân viên y tế còn phải đảm nhiệm thêm việc của nhà chức trách như đối phó với những người hôi của và nhanh chóng giải quyết hàng tấn hàng đang dồn dập trên đường tới đây.

Những người sốt sóng tìm cách kiếm thức ăn và nước uống (Ảnh AP)

“Chúng tôi sẽ dành ưu tiên cho việc chuyển nước và thực phẩm vào trước. Chúng tôi có rất nhiều hàng chuyển đến trong ngày hôm nay nhưng số hàng này vẫn chưa đủ cho người dân. Chúng tôi sẽ tăng cường làm việc nhiều hơn nữa”, Giám đốc Cơ quan Viện trợ Nhân đạo Liên Hợp Quốc Valeria Amos tuyên bố sau khi đi thị sát thủ phủ Talcoban của tỉnh Leyte. Cơ quan của bà đã cung cấp khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 25 triệu USD cho Philippines.

Chương trình Lương thực Thế giới ngày 13/11 đã cung cấp gạo và nhiều thực phẩm khác cho gần 50,000 người tại thành phố Tacloban, Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Martin Nesirky cho biết.

Trong khi hàng tấn hàng do quốc tế viện trợ cho Phillipines đang bắt đầu được chuyển tới thì gần 600.000 người dân tại đây đang phải sống trong tình trạng “màn trời chiếu đất” và đói khát.

Rất ít hàng viện trợ có thể đến được tay người dân trong thành phố do sân bay Tacloban đã bị tàn phá nặng nề và những con đường dẫn đến đây đều chất đầy xác người chết. Hầu hết số hàng này đang bị dồn ứ tại thủ đô Malina và sân bay Cebu cách đó hơn 560km.

Rất nhiều người tuyệt vọng đã tìm cách cướp đoạt thức ăn. Đám đông dẫm đạp lên nhau tại một kho gạo ở tỉnh Layte làm sập một bức tường khiến 8 người thiệt mạng. Hàng nghìn bao ngũ cốc đã bị người dân chuyển đi. Trong ngày 13/11, lực lượng an ninh đã phải đọ súng với một băng nhóm có vũ trang.

Thị trưởng Tacloban Alfred Romualdez thúc giục người dân rời khỏi thành phố bởi chính quyền địa phương gặp phải nhiều vấn đề trong việc cung cấp thực phẩm, nước uống và duy trì trật tự. Ông Romualdez nói rằng thành phố này đang rất cần nhiều xe tải để có thể phân phối hàng hóa đang dồn lại tại sân bay cũng như các trang thiết bị để dọn dẹp những xác chết đã thối rữa chất thành đống trên đường.

Lực lượng cứu hộ Philippines đang dọn dẹp xác nạn nhân trên đường (Ảnh AP)

Do lực lượng cảnh sát địa phương không thể đàm nhận hết công việc của mình, Chính phủ Philippines đã phải điều thêm hàng nghìn binh sỹ và 600 cảnh sát từ những khu vực khác đến đây. Nhiều kỹ sư trong quân đội đang cố gắng dọn dẹp đường phố và lệnh giới nghiêm được thiết lập từ 6h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Số người thiệt mạng chính thức đã lên tới 2.344 người. Con số này được dự báo là sẽ tăng lên nhanh chóng khi có thông tin đầy đủ từ toàn bộ các khu vực bị bão càn quét.

Nghị sỹ tỉnh Đông Samar Ben Evardone cho biết đã có 211 người chết và 45 người bị mất tích sau bão ở tỉnh này.

“Tình hình đang rất tồi tệ”, ông Evardone phát biểu trên truyền hình “Nhiều cộng đồng dân cư đã bị xóa sổ, làng xóm bị phá hủy hoàn toàn. Người dân kêu gào đòi thức ăn khi họ nhìn thấy tôi”.

Chính phủ Philippines nói rằng những chuyến tàu thủy và xe tải chở máy phát điện, dụng cụ lọc nước và đèn pin, những thứ tối quan trong để duy trì chiến dịch cứu trợ, đang trên đường đến những nơi cần thiết.

Các sân bay đang được mở lại và lược lượng quân đội Mỹ đang lắp đặt những trang thiết bị cho phép sân bay Tacloban có thể hoạt động 24/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines: Hàng cứu trợ chất đống vì ách tắc giao thông
Philippines: Hàng cứu trợ chất đống vì ách tắc giao thông

VOV.VN - Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề bởi siêu bão Haiyan khiến cho hàng tấn hàng viện trợ vẫn chưa thể đến tay người dân.

Philippines: Hàng cứu trợ chất đống vì ách tắc giao thông

Philippines: Hàng cứu trợ chất đống vì ách tắc giao thông

VOV.VN - Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề bởi siêu bão Haiyan khiến cho hàng tấn hàng viện trợ vẫn chưa thể đến tay người dân.

Sau bão, dân Philippines lại chết vì tranh cướp lương thực
Sau bão, dân Philippines lại chết vì tranh cướp lương thực

VOV.VN - 8 người đã bị đè chết tại chỗ vì bức tường một kho gạo đổ sập khi người dân chen lấn để tranh giành lương thực.

Sau bão, dân Philippines lại chết vì tranh cướp lương thực

Sau bão, dân Philippines lại chết vì tranh cướp lương thực

VOV.VN - 8 người đã bị đè chết tại chỗ vì bức tường một kho gạo đổ sập khi người dân chen lấn để tranh giành lương thực.

2 triệu người Philippines cần viện trợ lương thực gấp
2 triệu người Philippines cần viện trợ lương thực gấp

VOV.VN - Hàng viện trợ đổ về Philippines nhiều nhưng phần lớn chưa thể đến tay các nạn nhân do hạ tầng giao thông bị phá hủy.

2 triệu người Philippines cần viện trợ lương thực gấp

2 triệu người Philippines cần viện trợ lương thực gấp

VOV.VN - Hàng viện trợ đổ về Philippines nhiều nhưng phần lớn chưa thể đến tay các nạn nhân do hạ tầng giao thông bị phá hủy.

Mỹ triển khai binh sĩ tham gia cứu trợ tại Philippines
Mỹ triển khai binh sĩ tham gia cứu trợ tại Philippines

VOV.VN - Ngày 12/11, Mỹ đã cho triển khai khoảng 200 binh sỹ hải quân đóng tại đảo Okinawa, Nhật Bản tới Philippines.

Mỹ triển khai binh sĩ tham gia cứu trợ tại Philippines

Mỹ triển khai binh sĩ tham gia cứu trợ tại Philippines

VOV.VN - Ngày 12/11, Mỹ đã cho triển khai khoảng 200 binh sỹ hải quân đóng tại đảo Okinawa, Nhật Bản tới Philippines.

ASEAN chia buồn và cam kết hỗ trợ người dân Philippines
ASEAN chia buồn và cam kết hỗ trợ người dân Philippines

VOV.VN - Chủ tịch ASEAN: "ASEAN sẽ dành cho Philippines sự hỗ trợ cao nhất nhằm phục hồi sau bão để người dân ổn định cuộc sống".

ASEAN chia buồn và cam kết hỗ trợ người dân Philippines

ASEAN chia buồn và cam kết hỗ trợ người dân Philippines

VOV.VN - Chủ tịch ASEAN: "ASEAN sẽ dành cho Philippines sự hỗ trợ cao nhất nhằm phục hồi sau bão để người dân ổn định cuộc sống".

Philippines: Hàng trăm người chờ được di dời khỏi Tacloban
Philippines: Hàng trăm người chờ được di dời khỏi Tacloban

VOV.VN - Mọi người đều lo sợ ô nhiễm môi trường do xác người chết khắp nơi khiến nhiều người bị ốm.

Philippines: Hàng trăm người chờ được di dời khỏi Tacloban

Philippines: Hàng trăm người chờ được di dời khỏi Tacloban

VOV.VN - Mọi người đều lo sợ ô nhiễm môi trường do xác người chết khắp nơi khiến nhiều người bị ốm.

 Nỗ lực cứu những người Philippines sống sót sau bão
Nỗ lực cứu những người Philippines sống sót sau bão

VOV.VN - Chính phủ Philippines và cộng đồng quốc tế đang chạy đua với thời gian để cứu những người còn may mắn sóng sót sau cơn bão.

 Nỗ lực cứu những người Philippines sống sót sau bão

Nỗ lực cứu những người Philippines sống sót sau bão

VOV.VN - Chính phủ Philippines và cộng đồng quốc tế đang chạy đua với thời gian để cứu những người còn may mắn sóng sót sau cơn bão.

2.500 người thiệt mạng trong siêu bão Haiyan ở Philippines
2.500 người thiệt mạng trong siêu bão Haiyan ở Philippines

VOV.VN - Con số này thấp hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu về một kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra với Philippnes sau bão.

2.500 người thiệt mạng trong siêu bão Haiyan ở Philippines

2.500 người thiệt mạng trong siêu bão Haiyan ở Philippines

VOV.VN - Con số này thấp hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu về một kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra với Philippnes sau bão.

Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines
Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines

VOV.VN -  Các đội cứu trợ có kế hoạch thiết lập một bệnh viện dã chiến tại thành phố Tacloban, nơi chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão.

Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines

Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines

VOV.VN -  Các đội cứu trợ có kế hoạch thiết lập một bệnh viện dã chiến tại thành phố Tacloban, nơi chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão.

Tình hình cứu trợ người Việt tại Philippines sau siêu bão
Tình hình cứu trợ người Việt tại Philippines sau siêu bão

VOV.VN - Các công dân Việt Nam ở thành phố Tacloban và các vùng phụ cận đã được yêu cầu di chuyển về thành phố Ormoc, cách Tacloban 105 km.

Tình hình cứu trợ người Việt tại Philippines sau siêu bão

Tình hình cứu trợ người Việt tại Philippines sau siêu bão

VOV.VN - Các công dân Việt Nam ở thành phố Tacloban và các vùng phụ cận đã được yêu cầu di chuyển về thành phố Ormoc, cách Tacloban 105 km.