Hàng nghìn người Campuchia tuần hành trước tổng tuyển cử

VOV.VN - Theo đánh giá của dư luận trong nước và quốc tế, đảng CPP vẫn sẽ tiếp tục dẫn đầu trong cuộc bầu cử lần này

Trước thềm cuộc tổng tuyển cử tại Campuchia diễn ra ngày 28/7 tới, hàng nghìn người dân Campuchia đã đổ ra đường phố tuần hành ủng hộ các đảng phái chính trị tại nước này.

Riêng tại Thủ đô Phnom Penh, ước tính có hơn 40.000 người đã diễu hành ủng hộ đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Hunsein. Những người ủng hộ bày tỏ hy vọng đảng CPP sẽ giành chiến thắng và Thủ tướng Hunsein tiếp tục điều hành đất nước sau cuộc bầu cử tới.

Những người ủng hộ CPP tham gia chiến dịch vận động tranh cử. (Ảnh: Kyodo)

Tham gia cuộc đua vào Quốc hội Campuchia khóa này có 8 đảng chính trị, trong đó có 3 đảng lớn nhất gồm Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền do Chủ tịch Thượng viện Chiaxim làm Chủ tịch và Thủ tướng Hunsein làm Phó Chủ tịch, Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, do thủ lĩnh chính trị lưu vong mới được ân xá Sam Rainsy đứng đầu và Đảng bảo hoàng FUNCINPEC do Công chúa Norodom Arun Rasmey, con gái út của cố Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk làm Chủ tịch.

Theo đánh giá của dư luận trong nước và quốc tế, đảng Nhân dân Campuchia vẫn sẽ tiếp tục dẫn đầu trong cuộc bầu cử lần này, nhưng phe đối lập với sự trở về của ông Sam Rainsy cũng giành được nhiều ghế hơn so với cuộc bầu cử trước.

Trong cương lĩnh tranh cử của mình, Đảng Nhân dân Campuchia nhấn mạnh việc tiếp tục ủng hộ đương kim Thủ tướng Hunssein làm ứng cử viên thủ tướng nhiệm kỳ 5 và các nhiệm kỳ tiếp theo; tiếp tục liên minh với đảng Bảo hoàng FUNCINPEC để lập chính phủ mới nếu thắng cử; cải thiện đời sống người dân; củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với mọi lực lượng chính trị và các giới trong xã hội để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Theo Cương lĩnh tranh cử của đảng này, Campuchia dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề biên giới với các nước láng giềng dựa trên hiến pháp, luật pháp quốc gia và các hiến chương quốc tế nhằm bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Campuchia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phát biểu tại lễ tuần hành, ông Kep Chuktema, một ứng cử viên của đảng Nhân dân Campuchia nói: “Nếu đảng Nhân dân Campuchia giành chiến thắng, chúng tôi sẽ ưu tiên đần tiên là phát triển đất nước, đảm bảo an ninh và bảo vệ đất nước”.

Sáng 19/7, ông Sam Rainsy đã về đến Phnom Penh sau gần 4 năm sống lưu vong. Tuy nhiên, theo tuyên bố ngày 17/7 của Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), ông Sam Rainsy sẽ không được tham gia bầu cử vì đã hết thời hạn đăng ký cử tri và ứng cử viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Campuchia sôi sục phản đối phe đối lập xuyên tạc lịch sử
Dân Campuchia sôi sục phản đối phe đối lập xuyên tạc lịch sử

(VOV) - Những lời lẽ xuyên tạc về sự thật tội ác Khmer Đỏ đã khiến cho bản thân người dân Campuchia phải căm phẫn.

Dân Campuchia sôi sục phản đối phe đối lập xuyên tạc lịch sử

Dân Campuchia sôi sục phản đối phe đối lập xuyên tạc lịch sử

(VOV) - Những lời lẽ xuyên tạc về sự thật tội ác Khmer Đỏ đã khiến cho bản thân người dân Campuchia phải căm phẫn.

Sam Rainsy tham gia vận động tranh cử Hạ viện Campuchia
Sam Rainsy tham gia vận động tranh cử Hạ viện Campuchia

VOV.vn - Sam Rainsy sống lưu vong tại Pháp, đã được ân xá và trở về nước tham gia vận động tranh cử Hạ viện Campuchia vào ngày 28/7 tới.

Sam Rainsy tham gia vận động tranh cử Hạ viện Campuchia

Sam Rainsy tham gia vận động tranh cử Hạ viện Campuchia

VOV.vn - Sam Rainsy sống lưu vong tại Pháp, đã được ân xá và trở về nước tham gia vận động tranh cử Hạ viện Campuchia vào ngày 28/7 tới.

Campuchia ân xá cho lãnh đạo phe đối lập
Campuchia ân xá cho lãnh đạo phe đối lập

(VOV) - Chính phủ Campuchia cam kết thúc đẩy đoàn kết dân tộc. Theo đó, lãnh đạo phe đối lập Sam Rainsy được phép về nước.

Campuchia ân xá cho lãnh đạo phe đối lập

Campuchia ân xá cho lãnh đạo phe đối lập

(VOV) - Chính phủ Campuchia cam kết thúc đẩy đoàn kết dân tộc. Theo đó, lãnh đạo phe đối lập Sam Rainsy được phép về nước.

Đảng Nhân dân Campuchia khởi động tranh cử
Đảng Nhân dân Campuchia khởi động tranh cử

(VOV) - Phó Chủ tịch đảng Hun Sen được tin tưởng tiếp tục nắm giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ tới.

Đảng Nhân dân Campuchia khởi động tranh cử

Đảng Nhân dân Campuchia khởi động tranh cử

(VOV) - Phó Chủ tịch đảng Hun Sen được tin tưởng tiếp tục nắm giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ tới.

Lãnh đạo phe đối lập Campuchia về nước
Lãnh đạo phe đối lập Campuchia về nước

VOV.VN - Sự trở về của ông Sam Rainsy được kỳ vọng sẽ giúp phe đối lập giành thêm được ghế tại Quốc hội Campuchia trong bầu cử sắp tới.

Lãnh đạo phe đối lập Campuchia về nước

Lãnh đạo phe đối lập Campuchia về nước

VOV.VN - Sự trở về của ông Sam Rainsy được kỳ vọng sẽ giúp phe đối lập giành thêm được ghế tại Quốc hội Campuchia trong bầu cử sắp tới.