Hành khách Indonesia lo ngại sau tai nạn máy bay Lion Air

(VOV) - "Tôi tự hỏi làm thế nào một chiếc máy bay thế hệ mới có thể để xảy ra tình trạng như vậy"- một hành khách lo lắng.

Sân bay quốc tế Bali của Indonesia ngày 14/4 đã mở cửa như thường lệ bất chấp sự cố tai nạn máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Lion Air xảy ra một ngày trước đó.

Tuy nhiên, hầu hết các hành khách có mặt tại sân bay đều có tâm lý hết sức lo ngại. Bà Dian Pratama, một khách du lịch mua vé của hãng hàng không Lion Air cho biết: “Tôi thực sự cảm thấy sốc sau vụ tai nạn xảy ra ngày hôm qua. Tôi tự hỏi làm thế nào một chiếc máy bay thế hệ mới có thể để xảy ra tình trạng như vậy. Tôi cảm thấy lo ngại, song tôi vẫn phải thực hiện một chuyến bay gấp cho công việc”.

Các phương tiện truyền thông nước sở tại dẫn lời các quan chức của Lion Air cho biết các hoạt động vận chuyển hành khách vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng lịch trình, chỉ có một số rất ít các chuyến bay bị hủy bỏ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh AP)


Trong khi đó, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia cho biết, công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn bắt đầu được tiến hành vào sáng ngày 14/4. Tuy nhiên, việc điều tra gặp nhiều khó khăn do một phần máy bay vẫn đang chìm dưới nước biển.

Ông Erry Bhati, Giám đốc phụ trách giao thông vận tải, Bộ Giao thông Indonesia khẳng định: “Chúng tôi đã lên kế hoạch di chuyển đống đổ nát của máy bay. Chúng tôi cũng đang thảo luận với các điều tra viên về cách thức làm việc. Bởi hiện nay, công việc này rất phức tạp vì một phần máy bay vẫn đang chìm trong nước biển”.

Theo các nguồn tin tại chỗ, chiều 13/4, chiếc Boeing 737 mang hiệu số JT 960 của hãng Hàng không giá rẻ Indonesia Lion Air, chở 101 hành khách cùng phi hành đoàn 7 người, bay từ Bandung, Tây Java đến Denpassar, Bali đã gặp tại nạn khi hạ cánh xuống sân bay Ngurah Rai. Rất may là toàn bộ số người đi trên máy bay đều an toàn.

Thông tin ban đầu về số hành khách đi trên máy bay rất khác nhau, với các con số 168 người hay 102 người, cùng với mô tả sự cố là máy bay gặp tai nạn khi chạy quá đường băng và lao xuống biển.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Lion Air, Edward Sirait đã phủ nhận các thông tin nói trên, và cho biết trên chiếc máy bay gặp nạn chỉ 108 người, gồm 7 thành viên phi hành đoàn và 101 hành khách, trong đó có 95 người lớn, 5 em nhỏ và một trẻ sơ sinh. Ông cho biết phi cơ trưởng chuyến bay là Ghozali, một phi công giàu kinh nghiệm đã có trên 10.000 giờ bay. Máy bay đã cố gắng hạ cánh xuống sân bay song đã không tiếp cận được đường băng.

Lion Air là hãng Hàng không lớn nhất của Indonesia. Nhưng đây không phải là vụ tai nạn đầu tiên của hãng này. Theo Mạng lưới An toàn Hàng không, đã có ít nhất 6 vụ tai nạn của Hãng này từ năm 2002, trong số đó, có 4 tai nạn liên quan đến máy bay Boeing 737./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay Indonesia chở gần 200 khách hạ cánh… xuống biển
Máy bay Indonesia chở gần 200 khách hạ cánh… xuống biển

(VOV) - Vị trí máy bay hạ cánh nằm trong vùng nước nông cách đường băng từ 200-300m.

Máy bay Indonesia chở gần 200 khách hạ cánh… xuống biển

Máy bay Indonesia chở gần 200 khách hạ cánh… xuống biển

(VOV) - Vị trí máy bay hạ cánh nằm trong vùng nước nông cách đường băng từ 200-300m.

Vụ máy bay hạ cánh xuống biển: 45 hành khách bị thương
Vụ máy bay hạ cánh xuống biển: 45 hành khách bị thương

(VOV) - Cơ trưởng của chuyến bay được khẳng định là hoàn toàn đạt tiêu chuẩn bay. Trong số hành khách của 3 người nước ngoài.

Vụ máy bay hạ cánh xuống biển: 45 hành khách bị thương

Vụ máy bay hạ cánh xuống biển: 45 hành khách bị thương

(VOV) - Cơ trưởng của chuyến bay được khẳng định là hoàn toàn đạt tiêu chuẩn bay. Trong số hành khách của 3 người nước ngoài.

Indonesia trang bị máy bay trực thăng đời mới nhất
Indonesia trang bị máy bay trực thăng đời mới nhất

(VOV) -Bộ Quốc phòng nước này đã có kế hoạch trang bị phi đội máy bay trực thăng từ 24-32 chiếc

Indonesia trang bị máy bay trực thăng đời mới nhất

Indonesia trang bị máy bay trực thăng đời mới nhất

(VOV) -Bộ Quốc phòng nước này đã có kế hoạch trang bị phi đội máy bay trực thăng từ 24-32 chiếc