Hé lộ điều kiện của Nga và Ukraine trước thềm thượng đỉnh Nga – Mỹ

VOV.VN - Công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ tại Hungary đã bắt đầu. Trong hai tuần tới, một loạt hoạt động ngoại giao con thoi liên quan đến tình hình Ukraine sẽ diễn ra, với kỳ vọng hỗ trợ tốt nhất cho cuộc gặp cấp cao đặc biệt này.

Theo Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, nước này và Nga đã bắt đầu thảo luận về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Budapest, đồng thời khẳng định sẵn sàng bảo đảm an ninh tuyệt đối cho sự kiện.

Hãng thông tấn Hungary MTI đưa tin, nước này đang chuẩn bị triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn, với sự tham gia của lực lượng chống khủng bố, cảnh sát, quân đội Hungary cùng đội ngũ an ninh Mỹ và Nga. Các bên sẽ phối hợp triển khai những biện pháp an ninh “chưa từng có tiền lệ” tại thủ đô Budapest – nơi Tổng thống Mỹ thông báo sẽ gặp Nhà lãnh đạo Nga trong hai tuần tới.

Một kế hoạch an ninh sơ bộ đã được Hungary phê duyệt, huy động nhiều lực lượng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, bao gồm cả phòng không và an ninh biên giới.

Ngoài vấn đề an ninh, nội dung nghị sự của cuộc gặp Nga – Mỹ cũng đang được quan chức cấp cao hai bên chuẩn bị và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế.

Theo tờ Washington Post, dẫn lời hai quan chức cấp cao Mỹ ngày 18/10, trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ hôm 16/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh việc kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào, đồng thời ám chỉ khả năng thỏa hiệp về các vùng lãnh thổ khác mà Nga tuyên bố sáp nhập, gồm Zaporizhzhia và Kherson.

Một số quan chức Nhà Trắng cho rằng đây là một bước tiến, song các nhà ngoại giao châu Âu và Ukraine vẫn chưa hài lòng với yêu cầu này.

Trong khi đó, ngày 18/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump “chưa” từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk là một tín hiệu tích cực.

“Rất khó để hành động chỉ với máy bay không người lái của Ukraine. Chúng tôi cần tên lửa Tomahawk tầm xa và các loại vũ khí tương tự. Thật tốt khi Tổng thống Trump không nói ‘không’, dù ông ấy cũng chưa nói ‘có’”, ông Zelensky nói.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đánh giá chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Zelensky vừa qua cho thấy châu Âu cần chủ động hơn để chấm dứt xung đột.

“Chuyến thăm không diễn ra như Tổng thống Ukraine mong đợi. Nhưng điều đó cho thấy chúng tôi – với tư cách là người châu Âu – vẫn còn nhiều việc phải làm để chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt”, ông Merz nhấn mạnh.

Trước đó, sau cuộc gặp với Tổng thống Zelenskyy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Nga và Ukraine “ngừng giao tranh tại vị trí tiền tuyến hiện nay”, cảnh báo rằng nếu không, tình hình sẽ trở nên rất phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi Nga - Ukraine đóng băng xung đột, Kiev vỡ mộng?
Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi Nga - Ukraine đóng băng xung đột, Kiev vỡ mộng?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã thúc giục cả Nga và Ukraine “đạt một thỏa thuận” sau khi ông gặp người đồng cấp Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17/10. Ông Trump cũng từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa Tomahawk hoặc các hỗ trợ khác mà Kiev coi là cần thiết để buộc Moscow ngồi vào bàn thương lượng.

Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi Nga - Ukraine đóng băng xung đột, Kiev vỡ mộng?

Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi Nga - Ukraine đóng băng xung đột, Kiev vỡ mộng?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã thúc giục cả Nga và Ukraine “đạt một thỏa thuận” sau khi ông gặp người đồng cấp Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng hôm 17/10. Ông Trump cũng từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa Tomahawk hoặc các hỗ trợ khác mà Kiev coi là cần thiết để buộc Moscow ngồi vào bàn thương lượng.

Nga - Mỹ thảo luận về dự án đường hầm kết nối giữa Nga và Alaska
Nga - Mỹ thảo luận về dự án đường hầm kết nối giữa Nga và Alaska

VOV.VN - Ngày 17/10, Ông Kirill Dmitriev Đại diện Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) và là Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài cho biết Nga - Mỹ đã bắt đầu các cuộc thảo luận về việc xây dựng đường hầm nối liền Nga và Alaska thông qua eo biển Bering.

Nga - Mỹ thảo luận về dự án đường hầm kết nối giữa Nga và Alaska

Nga - Mỹ thảo luận về dự án đường hầm kết nối giữa Nga và Alaska

VOV.VN - Ngày 17/10, Ông Kirill Dmitriev Đại diện Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) và là Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài cho biết Nga - Mỹ đã bắt đầu các cuộc thảo luận về việc xây dựng đường hầm nối liền Nga và Alaska thông qua eo biển Bering.

Thủ tướng Hungary nêu lý do Budapest được chọn tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ
Thủ tướng Hungary nêu lý do Budapest được chọn tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hungary để bàn giải pháp cho xung đột Ukraine. Đề xuất tổ chức hội nghị tại Budapest nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.

Thủ tướng Hungary nêu lý do Budapest được chọn tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ

Thủ tướng Hungary nêu lý do Budapest được chọn tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hungary để bàn giải pháp cho xung đột Ukraine. Đề xuất tổ chức hội nghị tại Budapest nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.