EU và NATO họp khẩn về tình hình Afghanistan

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước thành viên EU sẽ nhóm họp trực tuyến trong chiều 17/8 để thảo luận về tình hình tại Afghanistan.

Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp trực tuyến, trong khi Đại sứ các nước thành viên khối quân sự NATO cũng tiến hành phiên họp khẩn trong chiều 17/8 nhằm đưa ra cách tiếp cận mới của phương Tây với cuộc khủng hoảng Afghanistan.

Trong thông báo đưa ra sáng 17/8 (theo giờ địa phương), Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell cho biết, ngoại trưởng các nước thành viên EU sẽ nhóm họp trực tuyến trong chiều 17/8 để thảo luận về tình hình tại Afghanistan.

Ưu tiên lớn nhất hiện nay của Ủy ban châu Âu là vận động và gây sức ép để các nước thành viên EU trao thị thực cho nhiều công dân Afghanistan làm việc trong các tổ chức đại diện của EU tại Afghanistan và giúp những người này rời khỏi Afghanistan do lo ngại sẽ bị lực lượng Taliban trả thù. Theo ước tính của Ủy ban châu Âu, số lượng các nhân viên người Afghanistan làm việc cho EU và gia đình cần di tản khẩn cấp là khoảng 600 người. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu không có thẩm quyền cấp thị thực cho những người này mà cần sự trợ giúp của các nước thành viên EU.

Cũng trong chiều 17/8, Đại sứ các nước thành viên khối quân sự NATO cũng sẽ có phiên họp khẩn về Afghanistan. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg sau đó sẽ tổ chức cuộc họp báo để đưa ra phản ứng chính thức về các diễn biến mới tại Afghanistan. Ngoài EU và NATO, lãnh đạo các nước G7 dự kiến cũng sẽ sớm có cuộc họp về Afghanistan trong tuần này sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson ra lời kêu gọi trong tối 16/8

Trong lúc này, các nước châu Âu tiếp tục gấp rút thực hiện các chiến dịch di tản. Trong đêm ngày 16/8, các máy bay quân sự đầu tiên của Đức đã hạ cánh xuống Kabul. Chính phủ Đức tính toán, Đức sẽ phải di tản khoảng 10.000 người khỏi Afghanistan trong những ngày tới.

Tại Pháp, phát biểu trong bài diễn văn trên truyền hình Pháp tối 16/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Pháp sẽ dồn toàn lực để di tản nhiều nhất có thể các công dân Pháp và nhân viên người Afghanistan làm việc cho Pháp. Ông Macron cho biết Pháp gửi hai máy bay Airbus A400M cùng lực lượng đặc nhiệm đến Kabul. Rạng sáng 17/8, các máy bay này đã hạ cánh xuống sân bay Kabul. Theo dự kiến, ngay trong chiều nay theo giờ địa phương, 45 người Afghanistan được Pháp di tản đầu tiên sẽ đặt chân đến sân bay quốc tế Charles De Gaulle ở thủ đô Paris.

Nhận định về các diễn biến tại Afghanistan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng bày tỏ lo ngại kịch bản quốc gia Nam Á sẽ lại trở thành điểm nóng của chủ nghĩa khủng bố, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phải sớm hành động trong những ngày tới.

“Các nhóm khủng bố đang hiện diện tại Afghanistan và sẽ tranh thủ tình hình bất ổn hiện nay. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc sẽ phải đưa ra một câu trả lời chung, có trách nhiệm và thống nhất. Tôi đã thảo luận với Thủ tướng Anh Boris Johnson và chúng tôi sẽ sớm đưa ra các quyết định. Việc ổn định trở lại Afghanistan đòi hỏi các hành động chính trị và ngoại giao từ Hội đồng Bảo an. Afghanistan không thể lại trở thành cứ địa cho chủ nghĩa khủng bố như trước kia. Đó là thách thức đối với hòa bình và sự ổn định quốc tế trước một kẻ thù chung là chủ nghĩa khủng bố và những kẻ ủng hộ chủ nghĩa này”, ông  Emmanuel Macron nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban tuyên bố ân xá trên khắp Afghanistan, kêu gọi nữ giới tham gia chính phủ
Taliban tuyên bố ân xá trên khắp Afghanistan, kêu gọi nữ giới tham gia chính phủ

VOV.VN - Đây là những chỉ dấu đầu tiên về chính sách cai trị của Taliban sau khi lực lượng này giành quyền kiểm soát Afghanistan.

Taliban tuyên bố ân xá trên khắp Afghanistan, kêu gọi nữ giới tham gia chính phủ

Taliban tuyên bố ân xá trên khắp Afghanistan, kêu gọi nữ giới tham gia chính phủ

VOV.VN - Đây là những chỉ dấu đầu tiên về chính sách cai trị của Taliban sau khi lực lượng này giành quyền kiểm soát Afghanistan.

Nữ thị trưởng trẻ nhất Afghanistan: Tôi chờ Taliban đến và giết tôi
Nữ thị trưởng trẻ nhất Afghanistan: Tôi chờ Taliban đến và giết tôi

VOV.VN - Zarifa Ghafari – một trong những nữ thị trưởng đầu tiên tại Afghanistan vừa cho biết, cô đang đợi các tay súng Taliban đến và giết cô khi lực lượng này chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul.

Nữ thị trưởng trẻ nhất Afghanistan: Tôi chờ Taliban đến và giết tôi

Nữ thị trưởng trẻ nhất Afghanistan: Tôi chờ Taliban đến và giết tôi

VOV.VN - Zarifa Ghafari – một trong những nữ thị trưởng đầu tiên tại Afghanistan vừa cho biết, cô đang đợi các tay súng Taliban đến và giết cô khi lực lượng này chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul.

Ám ảnh cảnh đám đông bám lấy máy bay Mỹ ngay trên đường băng ở Afghanistan
Ám ảnh cảnh đám đông bám lấy máy bay Mỹ ngay trên đường băng ở Afghanistan

VOV.VN - Lo sợ Taliban đã chiếm được Kabul và kiểm soát  toàn bộ lãnh thổ Afghanistan, hàng ngàn người Afghanistan tập trung về sân bay Kabul, nhiều người trong số họ cố sống cố chết bám lấy chiếc máy bay quân sự khổng lồ của Mỹ đang di chuyển bất chấp nguy hiểm, mong có cơ hội được di tản.

Ám ảnh cảnh đám đông bám lấy máy bay Mỹ ngay trên đường băng ở Afghanistan

Ám ảnh cảnh đám đông bám lấy máy bay Mỹ ngay trên đường băng ở Afghanistan

VOV.VN - Lo sợ Taliban đã chiếm được Kabul và kiểm soát  toàn bộ lãnh thổ Afghanistan, hàng ngàn người Afghanistan tập trung về sân bay Kabul, nhiều người trong số họ cố sống cố chết bám lấy chiếc máy bay quân sự khổng lồ của Mỹ đang di chuyển bất chấp nguy hiểm, mong có cơ hội được di tản.