Moscow (Nga) chống chịu rét đậm, rét hại như thế nào?

VOV.VN - Thủ đô Moscow của Nga thường xuyên lạnh dưới 0 độ C. Bằng cách nào mà người dân nơi đây vượt qua được cái rét của mùa đông khắc nghiệt?

Mùa đông Moscow, bước ra ngoài trời chẳng khác nào bước vào một chiếc tủ lạnh khổng lồ. Trong ảnh là mặt nước đóng băng của dòng sông Moskva đoạn cạnh điện Kremlin.
Một du thuyền có tính năng phá băng đang chạy trên dòng sông Moskva ở thủ đô của Liên bang Nga.
Chiếc mũ Ushanka có tác dụng giữ ấm rất tốt cho thóp (và cả tai nếu cần). Tháng 2 ở Moscow là cuối đông nhưng vẫn có hôm nhiệt độ xuống mức âm 23 độ C.
Mẹo giữ ấm của một người bán hàng rong: quây nylon quanh người và xe đẩy.
Người đàn ông Nga này mặc độn thêm một lớp quần dài và dày trước khi ra ngoài trời.
Một điểm giữ áo rét cho cán bộ, nhân viên, sinh viên ngay tại tầng hầm của một trường đại học Nga. Ảnh chụp vào tháng 2/2017.
Các ngôi nhà ở Nga rất kín gió. Cửa sổ thường là 2 lớp kính để tăng cường giữ nhiệt.
Lối ra vào cũng thường gồm 2 lớp cửa, để có vùng cách ly (bằng không khí) và tránh khí lạnh tràn vào trực tiếp mỗi lần mở cửa.
Lớp cửa kính thứ nhất (phía trong). Người đàn ông bước vào vùng đệm ở giữa.
Bước qua vùng cách ly và mở tiếp lớp cửa thứ 2 để ra ngoài. Ảnh chụp tại Đại học MISiS.
Tấm tản nhiệt (thuộc hệ thống sưởi trung tâm) bên trong một căn phòng khách sạn, giữ cho nhiệt độ trong phòng thường trực ở mức 23 độ C.
Đường ống nước nóng (hình chữ U) tỏa nhiệt đều đều giúp sưởi ấm phòng tắm.
Tấm tản nhiệt (với đường nước nóng đi vào và ra) tại chiếu nghỉ của cầu thang bộ khách sạn nói trên.
Hai tấm tản nhiệt lắp liên hoàn để tăng diện tiếp xúc của nước nóng trong ống với không khí xung quanh.
Hộp thẩm mỹ che tấm tản nhiệt (của hệ thống sưởi trung tâm). Trên đó có 4 ô thoát nhiệt.
Các tấm tản nhiệt có thể được cấy vào tường. Ảnh chụp tại một cửa hàng ở công viên Maxim Gorky.
Nhờ có thiết kế kín gió và hệ thống sưởi trung tâm, bên trong các tòa nhà ở Moscow rất ấm áp.
Trong nhà, bạn có thể chỉ mặc sơ-mi mà vẫn ổn dù bên ngoài nhiệt độ tụt xuống âm 21 độ C.
Công sở Nga thường có một buồng riêng để cất áo rét của nhân viên và khách đến thăm.
Tại các quán ăn, thường có giá để khách treo áo khoác, vì không khí trong quán đã được làm ấm.
Ô tô là một vũ khí chống rét lợi hại khi phải di chuyển nhanh ngoài đường phố. Sẽ là ác mộng nếu phải phóng xe máy trong điều kiện thời tiết âm nhiều độ như thế này.

Ô tô không chỉ kín gió mà còn có hệ thống sưởi ấm trong cabin.
Hệ thống tàu điện ngầm Moscow dày đặc và thuận tiện là một giải pháp khác để di chuyển trong ngày đông băng giá. Các đường hầm nằm sâu dưới lòng đất cũng được sưởi ấm rất tốt./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham quan Đại học Khoa học-Công nghệ MISiS danh tiếng của Nga
Tham quan Đại học Khoa học-Công nghệ MISiS danh tiếng của Nga

VOV.VN - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia MISiS là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu phát triển năng động nhất của Liên bang Nga.

Tham quan Đại học Khoa học-Công nghệ MISiS danh tiếng của Nga

Tham quan Đại học Khoa học-Công nghệ MISiS danh tiếng của Nga

VOV.VN - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia MISiS là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu phát triển năng động nhất của Liên bang Nga.

Chùm ảnh: Biểu tượng cộng sản vẫn phổ biến ở nước Nga hiện nay
Chùm ảnh: Biểu tượng cộng sản vẫn phổ biến ở nước Nga hiện nay

VOV.VN - Trái ngược với Ukraine, ở Nga hiện nay các biểu tượng cộng sản như búa liềm, quốc huy Liên Xô, tượng Lenin vẫn phổ biến và được tôn trọng.

Chùm ảnh: Biểu tượng cộng sản vẫn phổ biến ở nước Nga hiện nay

Chùm ảnh: Biểu tượng cộng sản vẫn phổ biến ở nước Nga hiện nay

VOV.VN - Trái ngược với Ukraine, ở Nga hiện nay các biểu tượng cộng sản như búa liềm, quốc huy Liên Xô, tượng Lenin vẫn phổ biến và được tôn trọng.