Họa sỹ Bolivia quyết phá kỷ lục Guiness với bức tranh tường đồ sộ

VOV.VN- Một họa sỹ người Bolivia cùng các đồng nghiệp đã thực hiện dự án tạo ra những bức tranh tường khổng lồ trên các tòa nhà lớn tại thành phố El Alto.

Nhóm họa sỹ mong muốn, những nỗ lực của họ sẽ được ghi danh vào sách kỷ lục Guiness thế giới về tác phẩm tranh tường đồ sộ nhất từ trước đến nay.

Một bức tranh tường do nhóm của họa sỹ Roberto Mamani Mamani thực hiện. Ảnh AP
Nhóm của họa sỹ Roberto Mamani Mamani gồm 40 thành viên, đã sử dụng những gam màu tươi sáng để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo trên 7 tòa nhà cao 12 tầng, trải dài hơn 2.000m2 tại thành phố El Alto.

Chủ đề các bức tranh tường của họ phản ánh cuộc đấu tranh của người dân Bolivia  trong công cuộc bảo tồn nền văn hóa, đồng thời nêu bật những thách thức trong cuộc sống hiện đại mà họ đang phải đối mặt. Nổi bật trong số các tác phẩm này là các bức tranh về các thế hệ trong gia đình, thiên nhiên và trái đất.

Anh Roberto chia sẻ, việc tạo ra các bức tranh này còn nhằm mục đích đem nghệ thuật đến gần hơn với người vô gia cư: “Với dự án này, tôi mong muốn những người không có nhà ở có cơ hội được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật. Đây cũng là cơ hội chia sẻ ý tưởng “cho và nhận”, nhằm nâng tầm cuộc sống.

Những bức tranh này không chỉ dành riêng cho người dân bản địa tại thành phố El Alto, mà còn dành cho người dân từ các quốc gia khác đến đây với mong muốn giao thoa văn hóa. Dự án này rất có ý nghĩa”.

Anh Roberto từng là một họa sỹ vẽ từ than củi. Sau đó, anh tiếp tục phát triển phong cách cá nhân riêng biệt của mình lấy cảm hứng từ màu sắc, kinh nghiệm và các biểu tượng từ người dân địa phương. Anh đã sử dụng những chất liệu truyền thống của Bolivia để tạo màu sắc cho các bức tranh tường của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những kỷ lục Guiness kỳ quặc nhất trên thế giới
Những kỷ lục Guiness kỳ quặc nhất trên thế giới

VOV.VN - Số ong đậu trên người nhiều nhất, số lượng bà bầu tập Yoga nhiều nhất, số người nhồi nhét trong 1 chiếc xe... là những kỷ lục khiến người xem bật cười.

Những kỷ lục Guiness kỳ quặc nhất trên thế giới

Những kỷ lục Guiness kỳ quặc nhất trên thế giới

VOV.VN - Số ong đậu trên người nhiều nhất, số lượng bà bầu tập Yoga nhiều nhất, số người nhồi nhét trong 1 chiếc xe... là những kỷ lục khiến người xem bật cười.

Chiếc bánh kibbe khổng lồ vào Kỷ lục Guiness
Chiếc bánh kibbe khổng lồ vào Kỷ lục Guiness

Thị trấn Ehden ở phía Bắc Lebanon đạt được một kỷ lục Guiness khi làm chiếc bánh Kibbe lớn chưa từng có bằng thịt xay và lúa mì

Chiếc bánh kibbe khổng lồ vào Kỷ lục Guiness

Chiếc bánh kibbe khổng lồ vào Kỷ lục Guiness

Thị trấn Ehden ở phía Bắc Lebanon đạt được một kỷ lục Guiness khi làm chiếc bánh Kibbe lớn chưa từng có bằng thịt xay và lúa mì

Kỷ lục Guiness về đôi bàn chân dài nhất thế giới
Kỷ lục Guiness về đôi bàn chân dài nhất thế giới

Brahim Takioullah người Pháp đang sở hữu bàn chân trái dài 38,1 cm và bàn chân phải dài 37,5 cm.

Kỷ lục Guiness về đôi bàn chân dài nhất thế giới

Kỷ lục Guiness về đôi bàn chân dài nhất thế giới

Brahim Takioullah người Pháp đang sở hữu bàn chân trái dài 38,1 cm và bàn chân phải dài 37,5 cm.

Cụ bà 114 tuổi đạt kỷ lục Guiness già nhất thế giới
Cụ bà 114 tuổi đạt kỷ lục Guiness già nhất thế giới

(VOV) - Bà Misao Okawa sống tại thành phố Osaka, Nhật Bản trở thành người phụ nữ già nhất thế giới ở độ tuổi 114

Cụ bà 114 tuổi đạt kỷ lục Guiness già nhất thế giới

Cụ bà 114 tuổi đạt kỷ lục Guiness già nhất thế giới

(VOV) - Bà Misao Okawa sống tại thành phố Osaka, Nhật Bản trở thành người phụ nữ già nhất thế giới ở độ tuổi 114

Chú hàu khổng lồ phá kỷ lục Guiness
Chú hàu khổng lồ phá kỷ lục Guiness

VOV.VN - Con hàu này dài tới gần 35cm và rộng gần 10cm.

Chú hàu khổng lồ phá kỷ lục Guiness

Chú hàu khổng lồ phá kỷ lục Guiness

VOV.VN - Con hàu này dài tới gần 35cm và rộng gần 10cm.