Hội chợ triển lãm quà tặng quốc tế “Gift Show” lần thứ 68 tại Nhật Bản

Hội chợ tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Tokyo Big Sight từ 8 – 13/9. Việt Nam tham gia với 14 gian trưng bày của 12 doanh nghiệp.

Tham dự Triển lãm lần này có hơn 2.000 gian hàng với hơn 3 triệu mặt hàng các loại của nhiều nước và lãnh thổ như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam...

Lễ cắt băng khai trương Triển lãm quốc tế Gift Show Tokyo mùa thu 2009

Các doanh nghiệp Việt Nam trưng bày chủ yếu là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, mây tre đan, thêu ren…

Mặc dù quy mô còn nhỏ và ít chủng loại hàng hóa so với các nước nhưng hàng hóa của Việt Nam vẫn thu hút được khách tham quan bởi độ tinh xảo, khéo léo cùng với thiết kế đẹp, trang nhã thể hiện trên từng sản phẩm.

Khu trưng bày của các gian hàng Việt Nam

Bày tỏ cảm nhận về chất lượng hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, một khách tham quan người Nhật cho biết: “Hàng Việt Nam tham gia hội trợ lần này rất đẹp và có nhiều chủng loại với những thiết kế mẫu mã phù hợp với thị hiếu của người Nhật như các mặt hàng mây tre đan, thêu ren...  Tôi tin chắc rằng các sản phẩm của Việt Nam sẽ chiếm lĩnh được thị trường khó tính như Nhật Bản”.

Hàng mây tre đan của Việt Nam được người Nhật ưa chuộng

Hội trợ triển lãm quốc tế Gift Show Tokyo có quy mô lớn được tổ chức 2 lần trong 1 năm vào mùa xuân và mùa thu và được khách hàng Nhật Bản đến tham quan rất đông. Ban tổ chức ước tính sẽ có khoảng 1,2 triệu khách đến tham quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên