Hội đàm cấp cao Nhật - Mỹ tại APEC

Hợp tác kinh tế, thương mại và an ninh là chủ đề chính của cuộc hội đàm cấp cao Mỹ- Nhật lần này.

Sáng 13/11 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc hội đàm cấp cao với Thủ tướng Nhật Bản, Yoshihiko Noda tại Hawaii nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC 19).

Với việc Nhật Bản tuyên bố tiến hành thảo luận với các quốc gia liên quan, nhằm tham gia đàm phán về Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), hợp tác kinh tế đã trở thành một chủ đề chính của cuộc hội đàm cấp cao Mỹ- Nhật lần này.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ tại cuộc hội đàm. (ảnh: AP)

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ Obama khẳng định, quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật là nền tảng cho an ninh không chỉ của 2 nước mà còn cho cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông Obama hoan nghênh việc Nhật Bản quyết định tham gia đàm phán về Hiệp định TPP và bày tỏ tin tưởng quan hệ 2 nước sẽ tiếp tục phát triển trên cả lĩnh vực thương mại và an ninh.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Noda cho rằng, nước Mỹ ngày càng tăng cường sự hiện diện của mình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai nước cần tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo an ninh và xây dựng các quy định về liên kết kinh tế trong khu vực.

Thủ tướng Noda khẳng định, Nhật Bản mong muốn thúc đẩy liên kết kinh tế với mức độ mật thiết hơn nữa thông qua việc tham gia đàm phán về TPP. Đánh giá về cuộc hội đàm cấp cao Nhật-Mỹ kéo dài trong khoảng 1 giờ, Thủ tướng Noda cho biết: “Đây là cuộc hội đàm có nhiều ý nghĩa diễn ra trong bầu không khí mong muốn tăng cường và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Nhật Bản và Mỹ”.

Theo giới quan sát, với việc Thủ tướng Noda bất chấp sự phản đối trong nước để quyết định tham gia đàm phán về TPP vốn đang do Mỹ giữ vai trò đầu tàu, quan hệ 2 nước sẽ ngày càng trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên