Hội nghị an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Các quan chức quân sự cấp cao của 22 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang nhóm họp tại thủ đô Tokyo để thảo luận về biện pháp đối phó với các thảm hỏa thiên nhiên và hợp tác quốc tế

Hội nghị an ninh diễn ra trong 4 ngày bắt đầu từ 24/8 với sự tham gia của Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Australia và các nước khác nhằm tăng cường quan hệ giữa các lực lượng quân đội trong khu vực. Chủ đề chính của năm nay là tìm kiếm các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác của các lực lượng quân đội mặt đất trong đối phó với thảm họa thiên nhiên.

Tại lễ khai mạc, Tham mưu trưởng lực lượng Phòng vệ mặt đất của Nhật Bản, ông Yoshifumi Hibako cho biết, Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay. Trong khi đó, Tham mưu trưởng quân đội Mỹ George Casey kêu gọi hợp tác quân sự giữa các nước trong đối phó với thảm họa thiên nhiên nhằm tăng cường đảm bảo an ninh cho khu vực. Các bên tham gia sẽ trao đổi quan điểm về hợp tác với nhay trong trường hợp xảy ra thiên tai trên cơ sở các kinh nghiệm trong quá khứ.

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Mitoji Yabunaka vừa cho biết, Nhật Bản và Mỹ đã từng có những khác biệt trong giải thích về sự thỏa thuận cần thiết trước khi Mỹ có thể chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Nhật Bản. Hai nước này đã ký kết hiệp ước an ninh năm 1960 xác nhận sẽ tổ chức đàm phán trước khí Mỹ có hành động chuyển vũ khí hạt nhân cho Nhật Bản.

Phát biểu với báo chí ngày 24/8, ông Yanabuka cho biết Nhật Bản và Mỹ từng có những khác biệt trong giải thích về vấn đề này và hy vọng sẽ không còn những bất đồng trong tương lai. Đề cập đến thỏa thuận ngầm rằng Nhật Bản sẽ cho phép tàu có trang bị vũ khí hạt nhân cập cảng Nhật Bản, ông cho biết cựu Thủ tướng Nhật Bản và thành viên nội các lúc đó đã phủ nhận có thỏa thuận này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên