Hội nghị Quốc tế về Giải trừ hạt nhân tại Nagasaki

Mục đích của Hội nghị năm nay là tiến tới ký một Hiệp ước quốc tế nhằm loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Hội nghị Quốc tế về Giải trừ vũ khí hạt nhân đang diễn ra tại Nagasaki (Nhật Bản) với sự tham dự của đại biểu của 6 nước và 9 tổ chức phi chính phủ. Nagasaki là thành phố bị ném bom nguyên tử 65 năm trước đây.

Hội nghị được tổ chức 4 năm/lần, sẽ đưa ra một Nghị quyết kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới; đồng thời cũng gửi thông điệp từ Nagasaki tới Hội nghị Chống phổ biến vũ khí hạt nhân diễn ra tại New York vào tháng 5/2010. Hội nghị Quốc tế Giải trừ vũ khí hạt nhân tại Nagasaki sẽ kết thúc vào ngày 9/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên