Hơn 2.200 người chết vì động đất, xảy ra dư chấn mạnh 6,7 độ richter

Theo BBC, một dư chấn mạnh 6,7 độ richter đã xảy ra tại khu vực cách thủ đô Kathmandu của Nepal khoảng 60 km về phía đông.

Các nỗ lực cứu hộ đang được đẩy nhanh tại Nepal sau khi hơn gần 2.000 người thiệt mạng do trận động đất mạnh nhất tại nước này trong hơn 80 năm qua, trong bối cảnh một cơn dư chấn mạnh 6,7 độ richter ngày 26/4 lại làm rung chuyển khu vực.  

Dư chấn 6,7 độ richter làm rung chuyển khu vực

Theo BBC, một dư chấn mạnh 6,7 độ richter đã xảy ra tại khu vực cách thủ đô Kathmandu của Nepal khoảng 60 km về phía đông, khiến người dân lại hoảng hốt chạy ra khỏi nhà.

Đây là dư chấn mạnh nhất kể từ khi xảy ra trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 25/4. 

Người dân cắm trại trên đường phố thủ đô Kathmandu do lo ngại các cơn dư chấn.

Dư chấn cũng được cảm nhận tại Ấn Độ, Bangladesh và các trận lở tuyết mới đã được thông báo gần đỉnh núi Everest.

Những tiếng hét và âm thanh của một trận lở tuyết có thể được nghe thấy khi một người leo núi đang trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters qua điện thoại gần Everest.

Dư chấn hôm nay cũng làm rung chuyển các tòa nhà cao tầng tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ và khiến hệ thống tàu điện ngầm của thành phố bị tạm ngừng.

"Không có cách nào để dự đoán cường độ của các cơn dư chấn, vì vậy mọi người cần cảnh giác trong vài ngày tới", L.S. Rathore, người đứng đầu văn phòng thời tiết quốc gia Ấn Độ, cho biết.

Số người chết tại Nepal vượt 2.200 người

Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Nepal cho hay, tính tới đầu giờ chiều ngày 26/4, hơn 2.200 người đã thiệt mạng sau khi trận động đất mạnh 7,8 độ richter tấn công miền trung Nepal vào trưa ngày 25/4 giờ địa phương. Số người bị thương là 5.463.

Ít nhất 700 người đã thiệt mạng tại thủ đô Kathmandu, một thành phố với khoảng 1 triệu dân, nơi nhiều ngôi nhà đã cũ, được xây dựng thô sơ và nằm san sát nhau.

Tổng số người thiệt mạng có thể còn tăng cao, trong bối cảnh vẫn chưa rõ tình hình tại các khu vực hẻo lánh, nơi đường tiếp cận bị cản trở hoặc khó tiếp cận. Nhiều con đường trên núi bị nứt hoặc bị chặn bởi các trận lở đất. 


Một khu vực bị tàn phá tại Bhaktapur gần Kathmandu (ảnh: AP)

Rất nhiều thi thể đã được chuyển tới các bệnh viện ở thủ đô Kathmandu, nhiều trong số đó đang phải gồng mình điều trị cho những người bị thương.

17 người đã được xác nhận thiệt mạng và 61 người bị thương do lở tuyết trên núi Everest.

Số nạn nhân thiệt mạng do động đất tại các quốc gia láng giềng của Nepal cũng tăng lên.

Ấn Độ cho biết 49 người đã chết do động đất tại Nepal. Tại Tây Tạng, tổng số người chết tăng lên 17 người. Động đất cũng cướp đi sinh mạng của 4 người tại Bangladesh.

Trong bối cảnh số người thiệt mạng do động đất tại Nepal ngày càng tăng, nhiều quốc gia và các tổ chức từ thiện trên thế giới đã đưa ra cam kết nhằm trợ giúp nước này khắc phục hậu quả thiên tai.

Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pakistan, các quốc gia Liên minh châu Âu nằm trong số các nước đã cam kết viện trợ cho Nepal. Mỹ và Trung Quốc đều đã cử các đội tìm kiếm và cứu hộ tới Nepal.

Ấn Độ đã điều máy bay quân sự tới Nepal cùng các thiết bị y tế và các đội cứu hộ. Nước này cũng cử 285 thành viên của Lực lượng đối phó thảm họa quốc gia tới Nepal.

Quân đội Pakistan sẽ điều 4 máy bay C-130 cùng một bệnh viện 30 giường, các đội tìm kiếm và cứu hộ, hàng viện trợ tới Nepal.

Một loạt các tổ chức từ thiện quốc tế, trong đó có Hội chữ thập đỏ, Oxfam, Các bác sĩ không biên giới, tổ chức Christian Aid cũng đã cử các nhóm tới những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

300.000 du khách nước ngoài ở Nepal khi động đất xảy ra
300.000 du khách nước ngoài ở Nepal khi động đất xảy ra

Trận động đất xảy ra ngày 25/4 tại Nepal có thể đã đe dọa đến tính mạng của nhiều du khách nước ngoài đang leo núi tại nước này.

300.000 du khách nước ngoài ở Nepal khi động đất xảy ra

300.000 du khách nước ngoài ở Nepal khi động đất xảy ra

Trận động đất xảy ra ngày 25/4 tại Nepal có thể đã đe dọa đến tính mạng của nhiều du khách nước ngoài đang leo núi tại nước này.

Thế giới chung tay giúp Nepal sau thảm hoạ động đất kinh hoàng
Thế giới chung tay giúp Nepal sau thảm hoạ động đất kinh hoàng

VOV.VN - Trước tình cảnh khó khăn mà Nepal đang phải đối mặt, nhiều quốc gia và các tổ chức từ thiện quốc tế đã cung cấp viện trợ nhằm đối phó thiên tai.

Thế giới chung tay giúp Nepal sau thảm hoạ động đất kinh hoàng

Thế giới chung tay giúp Nepal sau thảm hoạ động đất kinh hoàng

VOV.VN - Trước tình cảnh khó khăn mà Nepal đang phải đối mặt, nhiều quốc gia và các tổ chức từ thiện quốc tế đã cung cấp viện trợ nhằm đối phó thiên tai.

Số phận những công dân nước ngoài mất tích ở Nepal giờ ra sao?
Số phận những công dân nước ngoài mất tích ở Nepal giờ ra sao?

VOV.VN - Ngày 26/4, nhà chức trách Nepal cho biết,  thi thể của 18 nhà leo núi cùng các Sherpa (hướng dẫn viên bản địa) đã được tìm thấy tại vùng núi Everest.

Số phận những công dân nước ngoài mất tích ở Nepal giờ ra sao?

Số phận những công dân nước ngoài mất tích ở Nepal giờ ra sao?

VOV.VN - Ngày 26/4, nhà chức trách Nepal cho biết,  thi thể của 18 nhà leo núi cùng các Sherpa (hướng dẫn viên bản địa) đã được tìm thấy tại vùng núi Everest.

Lịch sử động đất đầy chết chóc của Nepal
Lịch sử động đất đầy chết chóc của Nepal

Nepal nằm ở khu vực nơi khối lục địa Ấn Độ và lục địa Á Âu va chạm nhau tạo nên hiện tượng đứt gãy nghịch với nguy cơ xảy ra động đất lớn.

Lịch sử động đất đầy chết chóc của Nepal

Lịch sử động đất đầy chết chóc của Nepal

Nepal nằm ở khu vực nơi khối lục địa Ấn Độ và lục địa Á Âu va chạm nhau tạo nên hiện tượng đứt gãy nghịch với nguy cơ xảy ra động đất lớn.

Video: Nhà sập, đường nứt toác sau thảm hoạ động đất ở Nepal
Video: Nhà sập, đường nứt toác sau thảm hoạ động đất ở Nepal

VOV.VN - Tối 25/4, một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra tại Nepal khiến các toà nhà đổ sập, đường nứt toác thành những hố lớn ở Nepal.  

Video: Nhà sập, đường nứt toác sau thảm hoạ động đất ở Nepal

Video: Nhà sập, đường nứt toác sau thảm hoạ động đất ở Nepal

VOV.VN - Tối 25/4, một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra tại Nepal khiến các toà nhà đổ sập, đường nứt toác thành những hố lớn ở Nepal.