Hungary phản đối Ukraine đẩy căng thẳng ngoại giao leo thang

VOV.VN - Bộ ngoại giao Hungary đã triệu tập Đại sứ Ukraine để phản đối điều mà họ gọi là chính sách chống lại người Hungary của chính quyền Kiev.

Quan hệ ngoại giao giữa Hungary và Ukraine tiếp tục căng thẳng trong tuần này khi Bộ ngoại giao Hungary triệu tập Đại sứ Ukraine tại thủ đô Budapest để phản đối điều mà họ gọi là chính sách chống lại người Hungary của chính quyền Ukraine.

Đại sứ Ukraine Liubov Nepop tại Hungary. Ảnh: BlogStar

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Budapest ngày 10/10 Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Nghị viện của Bộ ngoại giao Hungary Levente Magyar cho biết, việc triệu tập Đại sứ Ukraine Liubov Nepop diễn ra sau khi Hungary phát hiện một trang mạng cực đoan của Ukraine đăng tải một danh sách được gọi là “tử thần”, liệt kê dữ liệu của khoảng 300 quan chức nhà nước và hội đồng địa phương Hungary, cùng những người Hungary có hộ chiếu hai quốc tịch đang sống tại thị trấn Zakarpattia của Ukraine, ở biên giới giữa hai nước. Trong danh sách này có cả tên Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto.

Hungary cũng phát hiện lời kêu gọi trục xuất hàng loạt các công dân mang hai quốc tịch Hungary và Ukraine trên trang mạng của Quốc hội Ukraine. Bên cạnh đó, căng thẳng cũng bắt nguồn từ các hoạt động diễn tập quân sự gần đây của Ukraine trên biên giới sát với Hungary.

Quốc vụ khanh Levente Magyar bày tỏ lo ngại khi cộng đồng người Hungary tại Zakarpattia của Ukraine đang trở thành mục tiêu của những lời hăm dọa quá khích, đồng thời cáo buộc phía Ukraine đang đẩy căng thẳng ngoai giao hai nước ngày một leo thang. Ông kêu gọi các đồng minh của Hungary trong Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần lên tiếng và theo dõi chặt chẽ những gì đang diễn ra tại Ukraine.

Trong khi đó, Đại sứ Ukraine Liubov Nepop, chính quyền Kiev không liên quan gì tới danh sách người Hungary mang hai quốc tịch nói trên hay lời kêu gọi trục xuất họ trên trang mạng của Quốc hội nước này. Bà Nepop cũng nhấn mạnh, việc thực hiện các hoạt động quân sự gần biên giới với Hungary là nhằm phục vụ lợi ích của công dân tại Zakarpattia.

Tuần trước, Hungary và Ukraine đã quyết định trục xuất lãnh sự của nhau sau khi lãnh sự Hungary tại Zakarpattia được cho là đã cấp hộ chiếu cho một số công dân Ukraine gốc Hungary tại đây - một hành động mà Ukraine phản đối bởi luật pháp nước này hiện không công nhận công dân mang hai quốc tịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary trục xuất lãnh sự Ukraine, căng thẳng ngoại giao leo thang
Hungary trục xuất lãnh sự Ukraine, căng thẳng ngoại giao leo thang

VOV.VN - Bộ ngoại giao Hungary tuyên bố trục xuất lãnh sự Ukraine sau một hành động tương tự trước đó của nước láng giềng.

Hungary trục xuất lãnh sự Ukraine, căng thẳng ngoại giao leo thang

Hungary trục xuất lãnh sự Ukraine, căng thẳng ngoại giao leo thang

VOV.VN - Bộ ngoại giao Hungary tuyên bố trục xuất lãnh sự Ukraine sau một hành động tương tự trước đó của nước láng giềng.

Nga sẽ xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân ở Hungary
Nga sẽ xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân ở Hungary

VOV.VN -Công ty năng lượng nguyên tử Rosatom của Nga sẽ sớm triển khai xây dựng hai lò phản ứng mới tại nhà máy điện hạt nhân Paks ở Hungary.

Nga sẽ xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân ở Hungary

Nga sẽ xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân ở Hungary

VOV.VN -Công ty năng lượng nguyên tử Rosatom của Nga sẽ sớm triển khai xây dựng hai lò phản ứng mới tại nhà máy điện hạt nhân Paks ở Hungary.

Tạm dừng nhập khẩu thịt lợn có nguồn gốc từ Hungary và Ba Lan
Tạm dừng nhập khẩu thịt lợn có nguồn gốc từ Hungary và Ba Lan

VOV.VN - Việt Nam tạm dừng nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn có nguồn gốc từ các tỉnh của Hungary và Ba Lan đang có dịch tả lợn châu Phi từ ngày 20/9/2018

Tạm dừng nhập khẩu thịt lợn có nguồn gốc từ Hungary và Ba Lan

Tạm dừng nhập khẩu thịt lợn có nguồn gốc từ Hungary và Ba Lan

VOV.VN - Việt Nam tạm dừng nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn có nguồn gốc từ các tỉnh của Hungary và Ba Lan đang có dịch tả lợn châu Phi từ ngày 20/9/2018