Hy Lạp kỷ niệm Quốc khánh trong bối cảnh giới nghiêm toàn quốc vì Covid-19

VOV.VN - Thay vào màn diễu hành của học sinh và duyệt binh quân sự như mọi năm, lễ mừng Quốc khánh năm nay có sự tham gia của các máy bay chiến đấu F-16.

Hy Lạp ngày 25/3 đã tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 199 trong một buổi lễ ngắn gọn với các nghi thức cơ bản và không có sự tham gia của người dân trong bối cảnh nước này đang áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc để tránh sự lây lan của dịch Covid-19.

Hy Lạp kỷ niệm quốc khánh. Ảnh: keeptalkinggreece

Buổi lễ được tổ chức tại Tượng đài Người lính vô danh ở thủ đô Athens với sự tham gia của Tổng thống Katerina Sakellaropoulou, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis và lãnh đạo các đảng phái đối lập. Các chính trị gia, lực lượng an ninh và cảnh vệ đều duy trì khoảng cách tối thiểu 2m để đảm bảo an toàn.

Số người trong ban nhạc tham gia buổi lễ cũng được giới hạn theo quy định của chính phủ là không quá 10 người. Trước đó, Hy Lạp cũng đã quyết định hủy toàn bộ các hoạt động diễu hành trên toàn quốc. Thay vào màn diễu hành của học sinh và duyệt binh quân sự như mọi năm, lễ mừng Quốc khánh năm nay có sự tham gia của các máy bay chiến đấu F-16 thuộc Không lực Hy Lạp.  

Cũng nhân dịp Quốc khánh lần thứ 199, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã gửi tới người dân toàn quốc thông điệp về sự đoàn kết và kiên cường trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Thủ tướng Hy Lạp khẳng định đại dịch Covid-19 chính là kẻ thù trước mắt và Hy Lạp sẽ thể hiện sức mạnh và sự đoàn kết chống lại dịch bệnh. Ông cũng kêu gọi người dân kỷ niệm ngày Quốc khánh với việc ở nhà và chấp hành các quy định giới nghiêm của chính phủ để kiềm chế sự lan rộng của dịch bệnh.

Hàng nghìn người nhập cư mắc kẹt tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp

Đã 27 ngày kể từ khi người di cư và người tị nạn có mặt tại biên giới Hy Lạp để vào EU nhưng bị lực lượng an ninh Hy Lạp chặn lại bằng súng hơi cay, đạn và vòi rồng. Thậm chí trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng hiện nay, Hy Lạp đã phải vật lộn để đối phó với hàng chục nghìn người di cư đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Phần lớn những người di cư muốn tiếp tục hành trình đến các nước châu Âu giàu có hơn như Đức, song họ bị mắc kẹt ở Hy Lạp sau khi các nước khác đóng cửa biên giới của mình.

Các trại tị nạn dành cho người di cư trên các đảo ở Hy Lạp vốn đã vượt quá sức chứa với điều kiện sinh hoạt rất tồi tệ. Trước lo ngại về tình hình lây lan dịch Covid-19 tại nước này, ngày 24/3, Ủy viên phụ trách vấn đề nội vụ của Liên minh châu Âu Ylva Johansson đã hối thúc Hy Lạp đưa những người di cư có nguy cơ mắc Covid-19 từ các trại quá đông trên các đảo ở Địa Trung Hải về đất liền. Tuy nhiên, Athens đã phản đối yêu cầu này, với lý do không có trường hợp nhiễm trong các trại, trong khi dịch đang lan rộng ở Hy Lạp.

Theo bà Johansson, Liên minh Châu Âu đang làm việc với chính phủ Hy Lạp để thống nhất kế hoạch khẩn cấp giúp giảm thiểu rủi ro tại các điểm nóng trên các đảo. Kế hoạch có thể gồm di dời những nhóm dễ bị tổn thương nhất từ các trại bị quá tải đến các khu vực khác trên đảo./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU cung cấp 700 triệu euro cho Hy Lạp nhằm chặn khủng hoảng tị nạn
EU cung cấp 700 triệu euro cho Hy Lạp nhằm chặn khủng hoảng tị nạn

VOV.VN - Các lãnh đạo cao nhất của Liên minh châu Âu ngày 3/3 đến Hy Lạp nhằm thị sát tình hình căng thẳng liên quan đến vấn đề tị nạn.

EU cung cấp 700 triệu euro cho Hy Lạp nhằm chặn khủng hoảng tị nạn

EU cung cấp 700 triệu euro cho Hy Lạp nhằm chặn khủng hoảng tị nạn

VOV.VN - Các lãnh đạo cao nhất của Liên minh châu Âu ngày 3/3 đến Hy Lạp nhằm thị sát tình hình căng thẳng liên quan đến vấn đề tị nạn.

Cháy trung tâm tị nạn trên đảo Lesbos của Hy Lạp
Cháy trung tâm tị nạn trên đảo Lesbos của Hy Lạp

VOV.VN - Một đám cháy lớn vừa xảy ra tại một trung tâm cộng đồng dành cho người di cư trên đảo Lesbos của Hy Lạp.

Cháy trung tâm tị nạn trên đảo Lesbos của Hy Lạp

Cháy trung tâm tị nạn trên đảo Lesbos của Hy Lạp

VOV.VN - Một đám cháy lớn vừa xảy ra tại một trung tâm cộng đồng dành cho người di cư trên đảo Lesbos của Hy Lạp.

Syria căng thẳng, người tị nạn dồn ứ ở biên giới Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ
Syria căng thẳng, người tị nạn dồn ứ ở biên giới Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hi Lạp gọi những người di cư ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ là “mối đe dọa nghiêm trọng” sau khi có thêm 600 người nhập cư đến chỉ trong 1 ngày.

Syria căng thẳng, người tị nạn dồn ứ ở biên giới Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ

Syria căng thẳng, người tị nạn dồn ứ ở biên giới Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hi Lạp gọi những người di cư ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ là “mối đe dọa nghiêm trọng” sau khi có thêm 600 người nhập cư đến chỉ trong 1 ngày.

EU họp khẩn cấp về căng thẳng biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ
EU họp khẩn cấp về căng thẳng biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - EU đã tiến hành 2 cuộc họp khẩn cấp liên tiếp cấp Bộ trưởng, bàn về giải pháp cho vấn đề người di cư đổ về biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ.

EU họp khẩn cấp về căng thẳng biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ

EU họp khẩn cấp về căng thẳng biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - EU đã tiến hành 2 cuộc họp khẩn cấp liên tiếp cấp Bộ trưởng, bàn về giải pháp cho vấn đề người di cư đổ về biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ.

Nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hy Lạp tuyên bố nhậm chức
Nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hy Lạp tuyên bố nhậm chức

VOV.VN - Trước đó, bà Sakellaropoulou, sinh năm 1956, Giám đốc Tòa án Hành Chính tối cao Hy Lạp.

Nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hy Lạp tuyên bố nhậm chức

Nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hy Lạp tuyên bố nhậm chức

VOV.VN - Trước đó, bà Sakellaropoulou, sinh năm 1956, Giám đốc Tòa án Hành Chính tối cao Hy Lạp.

Hy Lạp xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19
Hy Lạp xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19

VOV.VN -Bộ Y tế Hy Lạp xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 là một phụ nữ 38 tuổi vừa trở về sau chuyến du lịch tới miền Bắc Italia.

Hy Lạp xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19

Hy Lạp xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19

VOV.VN -Bộ Y tế Hy Lạp xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 là một phụ nữ 38 tuổi vừa trở về sau chuyến du lịch tới miền Bắc Italia.