Hy Lạp sẽ vượt qua suy thoái?

(VOV) - Hy Lạp hy vọng, năm 2013 sẽ là năm cuối cùng trong đợt suy thoái kinh tế.

Năm 2013 sẽ là năm cuối cùng trong đợt suy thoái kinh tế hiện nay của Hy lạp. Đó là mục tiêu mà Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras đề ra trong tuyên bố được đưa ra ngày 4/4. Hiện tại, bộ ba cho vay quốc tế gồm Liên minh Châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã kết thúc cuộc kiểm tra và đàm phán về những vấn đề mấu chốt trong việc hoàn thành vòng cải cách cuối cùng ở quốc gia này.

Hy Lạp hy vọng tình hình kinh tế được cải thiện (Ảnh Reuters)


Vấn đề quan trọng của Hy Lạp là tái cấp vốn cho các Ngân hàng, giãn nợ tạm thời cho lĩnh vực công. Tuy nhiên, tại cuộc họp, Thủ tướng Samaras lạc quan cho rằng, môi trường kinh tế của Hy lạp cuối cùng cũng đã thay đổi và Chính phủ nước này đang hướng tới một thỏa thuận về cải cách.

Thủ tướng Samaras nhấn mạnh“Tình hình hiện nay vẫn đáng lo ngại. Chính phủ Hy Lạp cũng biết còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng tôi sẽ không cố tô vẽ cho mọi chuyện bởi những lời chỉ trích nặng nề nhất cũng đã phải công nhận tình hình của Hy Lạp đã có chuyển biến. Các chỉ số kinh tế cơ bản đã được cải thiện”.

Ngân hàng Trung ương Hy lạp cho biết, nền kinh tế này sẽ suy giảm khoảng 4,5% trong năm nay, tức là vẫn cao hơn so với mục tiêu của nước này. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng điều này cũng có thể là kết quả của cuộc khủng hoảng “song sinh” từ quốc đảo láng giềng Cộng hòa Síp.

Giới quan sát cho rằng, đến thời điểm này, khi mà Hy Lạp đang trải qua năm thứ 6 suy thoái liên tiếp với tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao kỷ lục Châu Âu, 27%, thì nước này chắc chắn sẽ nới vừa phải thắt lưng buộc bụng, vừa phải tái cấp vốn cho các ngân hàng để kích thích sản xuất và tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc biểu tình ở Hy Lạp bước sang ngày thứ 9
Cuộc biểu tình ở Hy Lạp bước sang ngày thứ 9

(VOV) -Cảnh sát đã xông vào một trạm tàu điện ngầm ở thủ đô Athens để giải tán cuộc biểu tình ngồi của các nhân viên.

Cuộc biểu tình ở Hy Lạp bước sang ngày thứ 9

Cuộc biểu tình ở Hy Lạp bước sang ngày thứ 9

(VOV) -Cảnh sát đã xông vào một trạm tàu điện ngầm ở thủ đô Athens để giải tán cuộc biểu tình ngồi của các nhân viên.

Hy Lạp bắt đầu vòng đàm phán mới với EU và IMF
Hy Lạp bắt đầu vòng đàm phán mới với EU và IMF

(VOV) - Ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự là lộ trình cắt giảm 150.000 công chức Nhà nước đến năm 2015.

Hy Lạp bắt đầu vòng đàm phán mới với EU và IMF

Hy Lạp bắt đầu vòng đàm phán mới với EU và IMF

(VOV) - Ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự là lộ trình cắt giảm 150.000 công chức Nhà nước đến năm 2015.

Hy Lạp lo lắng cho cuộc khủng hoảng tại Cyprus
Hy Lạp lo lắng cho cuộc khủng hoảng tại Cyprus

(VOV) - Hiện các ngân hàng của Cyprus tại Hy Lạp vẫn đóng cửa.

Hy Lạp lo lắng cho cuộc khủng hoảng tại Cyprus

Hy Lạp lo lắng cho cuộc khủng hoảng tại Cyprus

(VOV) - Hiện các ngân hàng của Cyprus tại Hy Lạp vẫn đóng cửa.

Hy Lạp: Quyên góp cho người nghèo cuối năm
Hy Lạp: Quyên góp cho người nghèo cuối năm

(VOV)-Hàng ngàn người Hy Lạp đổ về trung tâm thủ đô Athens để tặng quần áo, đồ chơi cũ, lương thực cho những gia đình đang thiếu thốn.

Hy Lạp: Quyên góp cho người nghèo cuối năm

Hy Lạp: Quyên góp cho người nghèo cuối năm

(VOV)-Hàng ngàn người Hy Lạp đổ về trung tâm thủ đô Athens để tặng quần áo, đồ chơi cũ, lương thực cho những gia đình đang thiếu thốn.

Hy Lạp: Ngành ngân hàng cần 40,5 tỷ Euro để tái cơ cấu
Hy Lạp: Ngành ngân hàng cần 40,5 tỷ Euro để tái cơ cấu

(VOV) -Con số trên là theo ước tính sơ bộ của Ngân hàng Trung ương Hy Lạp.

Hy Lạp: Ngành ngân hàng cần 40,5 tỷ Euro để tái cơ cấu

Hy Lạp: Ngành ngân hàng cần 40,5 tỷ Euro để tái cơ cấu

(VOV) -Con số trên là theo ước tính sơ bộ của Ngân hàng Trung ương Hy Lạp.

Hy Lạp đã qua giai đoạn tồi tệ nhất
Hy Lạp đã qua giai đoạn tồi tệ nhất

(VOV) -Ngày 1/1, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras nói rằng, giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng nợ công đã qua đi.

Hy Lạp đã qua giai đoạn tồi tệ nhất

Hy Lạp đã qua giai đoạn tồi tệ nhất

(VOV) -Ngày 1/1, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras nói rằng, giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng nợ công đã qua đi.