IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2010

Sáng 8/7, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2010 đạt 4,6%, tăng so với mức dự báo 4,2% trong báo cáo đánh giá kinh tế toàn cầu công bố tháng 4/2010  

Mức dự báo được tăng lên dựa vào sự tăng trưởng vững chắc ở châu Á và nhu cầu tiêu dùng tăng trở lại tại Mỹ. Tuy nhiên, IMF cảnh báo, cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro có thể cản trở sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng của năm 2011 vẫn ở mức 4,3% và cho rằng, thách thức lớn nhất đối với các nhà hoạch định chính sách là khôi phục lòng tin của thị trường tài chính mà không bóp nghẹt phục hồi kinh tế.

Trong báo cáo mới công bố của IMF, châu Á là một điểm sáng, với tăng trưởng bền vững ở khắp khu vực trong năm 2011. Tuy nhiên, trao đổi thương mại và liên kết tài chính với châu Âu cũng đặt ra nguy cơ đối với châu Á.

Ông Kenneth Rogoff, nguyên là chuyên gia kinh tế hàng đầu của IMF nhận định, kinh tế toàn cầu sẽ không rơi trở lại vào suy thoái, nhưng còn nhiều nguy cơ. Cụ thể là Trung Quốc đang đối mặt với bóng bóng thị trường đất động sản. Mặc dù Trung Quốc đi đúng hướng trong việc kiểm soát thị trường bất động sản, nhưng hệ thống ngân hàng vẫn bị ảnh hưởng./.                                          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên