Indonesia kêu gọi ASEAN quan tâm đến an ninh lương thực và năng lượng

 Việc ASEAN có hệ thống dự trữ lương thực, giúp nông dân thoát khỏi đói nghèo.

Nguồn tin AFP cho biết, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 đang diễn ra tại thủ đô Jakarta (Indonesia), Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã kêu gọi các nước ASEAN coi trọng an ninh lương thực và năng lượng.

Theo ông Yudhoyono, lương thực và năng lượng đang trở thành những vấn đề lớn trong tương lai. Giá lương thực và năng lượng ngày càng tăng cao có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến người dân, ngày càng thêm nhiều người nghèo. Ông Yudhoyono đồng thời kêu gọi xây dựng khuôn khổ làm việc vì an ninh lương thực trong khối ASEAN. Việc ASEAN có hệ thống dự trữ lương thực, giúp nông dân thoát khỏi đói nghèo. Để tăng cường an ninh năng lượng, các nước thành viên ASEAN nên phát triển nguồn năng lượng thay thế sẵn có trong khối như năng lượng nhiệt và nước. Tổng thống Yudhoyono cũng kêu gọi các bên hợp tác chống nạn lạm phát.

Tại cuộc họp kín giữa các Bộ trưởng Thương mại của ASEAN, diễn ra trong hai ngày 26-27/2 tại Vientiane, Lào, các nước ASEAN đã nhất trí thành lập quỹ dự trữ gạo với tổng số gạo dự trữ là 787.000 tấn. Quỹ dự trữ chung này là cơ chế hỗ trợ lẫn nhau trong ASEAN. Theo cơ chế quỹ này, những nhà sản xuất lúa gạo chính của ASEAN như Thái Lan, Việt Nam, Myanmar sẽ dự trữ một khoản gạo nhất định để các nước láng giềng có thể mua trong thời kỳ khủng hoảng. Còn những nước không sản xuất gạo như Singapore sẽ cho vay tiền.

Ý tưởng thành lập Quỹ dự trữ gạo này được đưa ra trong bối cảnh khủng hoảng chính trị Trung Đông và Bắc Phi đang lan rộng và có nguy cơ gây khủng hoảng lương thực toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên