Indonesia, Malaysia và Philippines nhất trí tuần tra chung trên biển

VOV.VN - Ngoại trưởng và tướng lĩnh các nước Indonesia, Malaysia và Philippines ngày 5/5 đã thảo luận về các biện pháp tăng cường an ninh hàng hải.

Tại cuộc gặp, đại diện 3 nước đã nhất trí tiến hành tuần tra chung trên biển, đồng thời thảo luận cụ thể hơn về những vấn đề như thể thức hợp tác, hành động khi xảy ra vấn đề trên biển, cũng như việc chia sẻ thông tin và mở đường dây nóng giữa 3 nước.

Binh sĩ Indonesia tập trận chống cướp biển. Ảnh AFP

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh, tần suất ngày càng tăng của các vụ tấn công trên biển đang gây ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển và buôn bán, đặc biệt là than đá giữa các nước láng giềng tại Đông Nam Á.

Tổng cộng đã có 18 thuyền viên Indonesia và Malaysia bị bắt giữ trong 3 vụ tấn công xảy ra thời gian gần đây tại khu vực biển ngoài khơi Philippines.

Nhóm phiến quân Abu Sayyaf đã nhận trách nhiệm và yêu cầu tiền chuộc, song Chính phủ Indonesia đã từ chối và tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này, đồng thời kêu gọi các nước láng giềng tăng cường an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật cân nhắc tham gia tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông
Nhật cân nhắc tham gia tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN- Lực lượng phòng vệ Nhật Bản có thể sẽ tham gia tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông.

Nhật cân nhắc tham gia tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông

Nhật cân nhắc tham gia tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN- Lực lượng phòng vệ Nhật Bản có thể sẽ tham gia tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông.

Nhật-Mỹ có khả năng tuần tra chung tại Biển Đông và biển Hoa Đông
Nhật-Mỹ có khả năng tuần tra chung tại Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN -2 nước sẽ tăng cường liên kết nhằm đối phó lại với những hành vi vũ lực mang tính uy hiếp và gia tăng sức mạnh quân đội của Trung Quốc.

Nhật-Mỹ có khả năng tuần tra chung tại Biển Đông và biển Hoa Đông

Nhật-Mỹ có khả năng tuần tra chung tại Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN -2 nước sẽ tăng cường liên kết nhằm đối phó lại với những hành vi vũ lực mang tính uy hiếp và gia tăng sức mạnh quân đội của Trung Quốc.

Mỹ để ngỏ khả năng tuần tra chung với Philippines ở Biển Đông
Mỹ để ngỏ khả năng tuần tra chung với Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg cho biết, Mỹ và Philippines đã thảo luận về triển vọng tuần tra chung ở Biển Đông.

Mỹ để ngỏ khả năng tuần tra chung với Philippines ở Biển Đông

Mỹ để ngỏ khả năng tuần tra chung với Philippines ở Biển Đông

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg cho biết, Mỹ và Philippines đã thảo luận về triển vọng tuần tra chung ở Biển Đông.

Philippines hối thúc Mỹ cùng tuần tra chung ở Biển Đông
Philippines hối thúc Mỹ cùng tuần tra chung ở Biển Đông

VOV.VN- Philippines đã yêu cầu Mỹ tham gia vào các cuộc tuần tra chung trong khu vực có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông.

Philippines hối thúc Mỹ cùng tuần tra chung ở Biển Đông

Philippines hối thúc Mỹ cùng tuần tra chung ở Biển Đông

VOV.VN- Philippines đã yêu cầu Mỹ tham gia vào các cuộc tuần tra chung trong khu vực có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông.