Indonesia xác định nghi phạm vụ tấn công nhà thờ

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono vừa cho biết, thủ phạm vụ đánh bom liều chết có thể là là thành viên nhóm khủng bố Cirebon.  

Nhóm khủng bố này cũng chính là thủ phạm vụ tấn công tương tự vào đồn cảnh sát ở Tây Java hồi tháng 4 vừa qua, làm 1 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Cảnh sát canh gác trước nhà thờ Bethel Injil Sepuluh ở Solo sau vụ đánh bom ngày 25/9. Ảnh: AP

Tổng thống Yudhoyono đưa ra nhận định trên sau khi thảo luận với nội các Chính phủ về việc tiếp tục điều tra những người đứng sau tổ chức Cirebon và vụ tấn công khủng bố ở Solo, cũng như những quỹ đã tài trợ cho nhóm khủng bố này.

Vụ đánh bom tại nhà thờ Tin lành ở Thành phố Solo ngày 25/9 làm ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương.

Cảnh sát sẽ tiến hành kiểm tra các nhà thờ và khách lui tới các nhà thờ trên khắp Indonesia.

Trong 2 năm qua, các nhóm khủng bố đã tiến hành nhiều vụ tấn công qui mô nhỏ ở Indonesia, làm hàng trăm người thương vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên