Iran có thể gia hạn 6 tháng cho đàm phán sau hạn chót 20/7

VOV.VN -Đàm phán giữa Iran với các cường quốc về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran có thể gia hạn thêm 6 tháng. 

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tuyên bố ngày 10/6 đã tuyên bố như trên và cho biết việc gia hạn sẽ được tiến hành nếu hai bên không được thỏa thuận toàn diện trước hạn chót 20/7.

Ngày 11/6, các quan chức Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán tại Geneva, Thụy Sỹ nhằm phá vỡ bế tắc. Đàm phán rơi vào tình thế khó khăn từ tháng trước do mỗi bên đều đổ lỗi cho nhau là đưa ra những yêu cầu phi thực tế.

Lò phản ứng Bushehr của Iran (Ảnh  Reuters)

 

Tháng 11/2013, Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Ạnh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc) đạt được thỏa thuận tạm thời, trong đó Iran đồng ý ngừng một số hoạt động hạt nhân để đổi lại việc được nới lỏng một số lệnh trừng phạt của phương Tây.

Hai bên cũng nhất trí đến hạn chót 20/7 phải đạt được thỏa thuận toàn diện giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Các quan chức phương Tây vẫn cho rằng, Iran muốn duy trì năng lực làm giàu urani vượt quá mức cần thiết dành cho các nhà máy điện hạt nhân dân sự.

Trong khi đó, Iran muốn tránh phụ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu của nước ngoài cho các lò phản ứng hạt nhân, đồng thời bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng nước này tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc là chương trình sản xuất điện hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên