Iran khởi động dây chuyền sản xuất tại nhà máy hạt nhân

VOV.VN - Nga vẫn sẽ cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho Iran.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Ali Akbar Salehi hôm qua (22/10) cho biết: một dây chuyền sản xuất nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới. Dây chuyền sản xuất uranium dioxide trên sẽ được vận hành toàn bộ trong vòng 3 tháng tới. Tuy nhiên, ông Salehi không cho biết thời điểm chính xác Iran sẽ vận hành dây chuyền sản xuất này.

Hiện tại, theo hợp đồng đã có giữa Nga với Iran, Nga vẫn sẽ cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho Iran với việc Iran cam kết sẽ trả lại các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng cho Nga để đảm bảo là các nhiên liệu này sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác như mục đích quân sự.  

Một nhà máy Iran (ảnh: bullseyemag)


Bushehr là nhà máy điện nguyên tử đầu tiên ở Iran nói riêng, khu vực Trung Đông nói chung. Ban đầu, nhà máy được một công ty của Đức khởi công xây dựng năm 1975 nhưng sau đó đã bị ngừng lại do cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran (2/1979) và chiến tranh Iraq-Iran (1980-1988).

Năm 1994, Nga đồng ý hoàn thiện nốt việc xây dựng nhà máy, nhưng mọi việc chỉ được thực sự bắt đầu sau đó một năm.

Năm 2013, toàn bộ phần việc xây dựng nhà máy được hoàn tất, sau nhiều lần bị trì hoãn do những quan ngại của Mỹ, phương Tây và các nước Arab trong khu vực. Các nước này lo ngại Iran vận hành nhà máy điện hạt nhân để phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran khẳng định chỉ phát triển điện hạt nhân vì mục đích dân sự. Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran có công suất 1.000 MW, sẽ được bảo hành trong 2 năm với sự hướng dẫn và giúp đỡ kỹ thuật của đội ngũ chuyên gia Nga.

Trước đó, hồi tháng 8/2012, Nga và Iran đã cho vận thành thử nghiệm toàn bộ công suất thiết kế của tổ máy đầu tiên trong nhà máy điện nguyên tử Bushehr./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán hạt nhân Iran: Tích cực nhưng chưa có kết quả
Đàm phán hạt nhân Iran: Tích cực nhưng chưa có kết quả

VOV.VN - Cuộc đàm phán của Nhóm P5+1 và Iran về hạt nhân của Tehran được các bên đánh giá là chưa mang lại kết quả thực chất.

Đàm phán hạt nhân Iran: Tích cực nhưng chưa có kết quả

Đàm phán hạt nhân Iran: Tích cực nhưng chưa có kết quả

VOV.VN - Cuộc đàm phán của Nhóm P5+1 và Iran về hạt nhân của Tehran được các bên đánh giá là chưa mang lại kết quả thực chất.

Nga, Đức, EU lạc quan về đàm phán hạt nhân với Iran
Nga, Đức, EU lạc quan về đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN - Đại diện Nga, Đức, EU đánh giá cao kết quả vòng đàm phán hạt nhân mới nhất giữa Iran và P5+1

Nga, Đức, EU lạc quan về đàm phán hạt nhân với Iran

Nga, Đức, EU lạc quan về đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN - Đại diện Nga, Đức, EU đánh giá cao kết quả vòng đàm phán hạt nhân mới nhất giữa Iran và P5+1

Israel kêu gọi duy trì biện pháp trừng phạt Iran
Israel kêu gọi duy trì biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN -Israel nói rằng không chấp nhận Iran trở thành quốc gia hạt nhân và sẵn sàng hành động quân sự để ngăn chặn

Israel kêu gọi duy trì biện pháp trừng phạt Iran

Israel kêu gọi duy trì biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN -Israel nói rằng không chấp nhận Iran trở thành quốc gia hạt nhân và sẵn sàng hành động quân sự để ngăn chặn

Anh và Iran tích cực cải thiện quan hệ ngoại giao
Anh và Iran tích cực cải thiện quan hệ ngoại giao

VOV.VN - Iran và Anh đã nhất trí cử Đại biện lâm thời tại mỗi nước trong vòng 2 tuần tới.

Anh và Iran tích cực cải thiện quan hệ ngoại giao

Anh và Iran tích cực cải thiện quan hệ ngoại giao

VOV.VN - Iran và Anh đã nhất trí cử Đại biện lâm thời tại mỗi nước trong vòng 2 tuần tới.

Iran cảnh báo tiếp tục tăng cường hoạt động hạt nhân
Iran cảnh báo tiếp tục tăng cường hoạt động hạt nhân

VOV.VN - Việc các nước phương Tây gia tăng áp lực lên Iran có thể buộc các nhà lập pháp nước này kêu gọi đẩy mạnh các hoạt động hạt nhân.

Iran cảnh báo tiếp tục tăng cường hoạt động hạt nhân

Iran cảnh báo tiếp tục tăng cường hoạt động hạt nhân

VOV.VN - Việc các nước phương Tây gia tăng áp lực lên Iran có thể buộc các nhà lập pháp nước này kêu gọi đẩy mạnh các hoạt động hạt nhân.

 Đề xuất của Iran là nhằm bảo vệ quyền về hạt nhân
Đề xuất của Iran là nhằm bảo vệ quyền về hạt nhân

VOV.VN - Đề xuất mà Iran đưa ra trong vòng đàm phán với nhóm P5+1 tại Geneva là nhằm bảo vệ quyền hạt nhân vì mục đích hòa bình.

 Đề xuất của Iran là nhằm bảo vệ quyền về hạt nhân

Đề xuất của Iran là nhằm bảo vệ quyền về hạt nhân

VOV.VN - Đề xuất mà Iran đưa ra trong vòng đàm phán với nhóm P5+1 tại Geneva là nhằm bảo vệ quyền hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Nhóm P5+1 lạc quan thận trọng về đàm phán với Iran
Nhóm P5+1 lạc quan thận trọng về đàm phán với Iran

VOV.VN-Các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran tại Geneve (Thụy Sỹ) liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Nhóm P5+1 lạc quan thận trọng về đàm phán với Iran

Nhóm P5+1 lạc quan thận trọng về đàm phán với Iran

VOV.VN-Các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran tại Geneve (Thụy Sỹ) liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Iran sẽ đưa ra đề xuất về vấn đề hạt nhân mới ở Geneva
Iran sẽ đưa ra đề xuất về vấn đề hạt nhân mới ở Geneva

VOV.VN -Mối quan hệ được cải thiện gần đây giữa Iran và Mỹ làm gia tăng hy vọng về khả năng các bên có thể đạt được tiến bộ tại Geneva.

Iran sẽ đưa ra đề xuất về vấn đề hạt nhân mới ở Geneva

Iran sẽ đưa ra đề xuất về vấn đề hạt nhân mới ở Geneva

VOV.VN -Mối quan hệ được cải thiện gần đây giữa Iran và Mỹ làm gia tăng hy vọng về khả năng các bên có thể đạt được tiến bộ tại Geneva.

Đàm phán hạt nhân Iran: Lạc quan là chưa đủ
Đàm phán hạt nhân Iran: Lạc quan là chưa đủ

VOV.VN - Cuộc đàm phán tại Geneva là một “phép thử” bước đầu đối với các cam kết mềm mỏng của tân Tổng thống Iran Rowhani.

Đàm phán hạt nhân Iran: Lạc quan là chưa đủ

Đàm phán hạt nhân Iran: Lạc quan là chưa đủ

VOV.VN - Cuộc đàm phán tại Geneva là một “phép thử” bước đầu đối với các cam kết mềm mỏng của tân Tổng thống Iran Rowhani.

Đàm phán Iran và 6 cường quốc có dấu hiệu tích cực
Đàm phán Iran và 6 cường quốc có dấu hiệu tích cực

VOV.VN-Các cường quốc có phản ứng ban đầu rất tốt với các đề xuất của Iran nhằm giảm tranh chấp liên quan hạt nhân.

Đàm phán Iran và 6 cường quốc có dấu hiệu tích cực

Đàm phán Iran và 6 cường quốc có dấu hiệu tích cực

VOV.VN-Các cường quốc có phản ứng ban đầu rất tốt với các đề xuất của Iran nhằm giảm tranh chấp liên quan hạt nhân.

Israel kêu gọi 6 cường quốc tiếp tục gây sức ép với Iran
Israel kêu gọi 6 cường quốc tiếp tục gây sức ép với Iran

VOV.VN-Israel thúc giục các cường quốc khi đàm phán với Iran không nên vội vàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt Iran.

Israel kêu gọi 6 cường quốc tiếp tục gây sức ép với Iran

Israel kêu gọi 6 cường quốc tiếp tục gây sức ép với Iran

VOV.VN-Israel thúc giục các cường quốc khi đàm phán với Iran không nên vội vàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt Iran.

Iran cáo buộc Israel phá hoại các cuộc đàm phán về hạt nhân
Iran cáo buộc Israel phá hoại các cuộc đàm phán về hạt nhân

VOV.VN - Theo Iran, Israel đang tìm cách để trì hoãn và phá vỡ các cuộc đàm phán này.

Iran cáo buộc Israel phá hoại các cuộc đàm phán về hạt nhân

Iran cáo buộc Israel phá hoại các cuộc đàm phán về hạt nhân

VOV.VN - Theo Iran, Israel đang tìm cách để trì hoãn và phá vỡ các cuộc đàm phán này.