Iran không đàm phán về chương trình hạt nhân

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khẳng định không đàm phán với bất kỳ ai về chương trình hạt nhân.

Tuyên bố này được ông Ahmadinejad đưa ra trong buổi tiếp Đại sứ mới của Anh tại Tehran trình quốc thư ngày hôm nay, 13/9. Ông Ahmadinejad chỉ ra rằng công nghệ hạt nhân hoà bình là quyền lợi chính đáng của Iran. Iran sẽ không đàm phán với bất cứ ai về quyền của mình trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, Iran sẵn sàng đàm phán giải quyết các vấn đề kinh tế, an ninh thế giới.

Mỹ, Pháp, Anh và Đức đe doạ có thể áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế thứ 4 đối với Iran nếu nước này tiếp tục chương trình làm giàu uranium. Mỹ và Israel cho rằng, Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này nhằm mục đích hoà bình và sản xuất điện./.                                      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên