Iran muốn Nga bồi thường vụ S-300

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Ahmad Vahidi vừa cho biết đang tiến hành các thủ tục pháp lý để đòi Nga bồi thường về việc từ chối cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran.  

>> Nga bác bỏ thông tin bán tên lửa S-300 cho Iran

Ông Vahidi cũng nói rằng, Iran đang có kế hoạch tự sản xuất hệ thống S-300 và việc này nằm trong chương trình nghị sự xây dựng hệ thống tên lửa tầm xa của nước này.

Sau nhiều lần trì hoãn và đưa ra những dấu hiệu không rõ ràng trong việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran, tháng 9 vừa qua, Tổng thống Nga Medvedev đã chính thức ra Nghị quyết cấm cung cấp hệ thống này cho Iran.

Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Iran, Nga nói rằng lệnh cấm này là hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, Iran bác bỏ mọi lý lẽ của Nga và nói rằng Nghị quyết 1929 không cấm cụ thể việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa. Iran cũng nói rằng, việc Nga từ chối cung cấp hệ thống S-300 cho Iran là vi phạm hợp đồng giữa 2 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên