Iran nhen nhóm một thỏa thuận hạt nhân lâu dài

VOV.VN - Phía Iran cho rằng, một thỏa thuận lâu dài có thể đạt được nếu nhóm P5+1 có thêm các hành động thiện chí.

Ngày 3/2, Ngoại trưởng Iran Javad Mohammad Zarif cho biết, thỏa thuận cuối cùng với nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) về chương trình hạt nhân của Tehran là hoàn toàn khả thi trong vòng 6 tháng tới, cũng là khoảng thời gian thực hiện thỏa thuận tạm thời vừa đạt được cuối năm 2013.

Một vòng đàm phán về chương trình hạt nhân Iran giữa đại diện của nước này với nhóm P5+1 (Ảnh: PressTV)

Tuyên bố này cho thấy Iran đang nhen nhóm một thỏa thuận lâu dài với nhóm P5+1 tại cuộc đàm phán ở Vienna, thủ đô nước Áo, vào ngày 18/2 tới.

Ngoại trưởng Iran Zarif nhấn mạnh rằng, thỏa thuận cuối cùng với nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân của Iran chỉ có thể thực hiện được nếu P5+1 có thêm các hành động thiện chí đối với Iran.

Reuters dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Iran Javad Zarif trước Hội đồng đối ngoại Đức hôm 3/2, cho biết: “Tôi tin rằng điều này hoàn toàn khả thi. Tôi cho rằng chúng ta có thiện trí về mặt chính trị cần thiết và tôi đảm bảo điều này từ góc độ của Iran. Chúng tôi không nỗ lực trong một thời gian dài chỉ để đạt được một thỏa thuận 6 tháng”.

Ông Zarif nói thêm: “Chúng tôi làm điều này vì muốn thay đổi bản chất quan hệ của Iran với cộng đồng quốc tế. Đó là điều chúng tôi có thể làm được. Tôi có thể cam kết rằng với sự giúp đỡ hợp tác của  P5+1, chúng ta có thể đạt được thỏa thuận lâu dài trong vòng 6 tháng”.

Theo Reuters, ông Zarif cũng tuyên bố không hề lo lắng trước việc Quốc hội Mỹ đang xem xét dự luật về các lệnh trừng phạt mới đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Mặc dù vậy, Iran cảnh báo, nếu các dự luật này được thông qua, nước này sẽ rời khỏi bàn đàm phán hạt nhân, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông vốn bất ổn.

Hiện dự luật về các lệnh trừng phạt mới đối với Iran vẫn bế tắc ở Thượng viện Mỹ. Tuy nhiên, trong thông điệp liên bang tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã bác bỏ mọi nguy cơ đe dọa đến đàm phán với Iran, bao gồm các dự luật áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Tehran.

Trong khi đó, một thành viên khác trong P5+1 là Pháp cũng đang có những động thái tích cực nhằm tạo bầu không khí thuận lợi cho tiến trình đàm phán sắp tới với Iran.

Ngày 3/2, Pháp đã cử phái đoàn thương mại cấp cao nhất đến Tehran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo 1979 đến nay, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran đang được nới lỏng theo thỏa thuận hạt nhân tạm thời hồi cuối năm ngoái. Phái đoàn gồm 100 quan chức, trong đó có quan chức hiệp hội lao động, quốc phòng, hàng không, hóa dầu, sản xuất ô tô, tàu biển và mỹ phẩm của Pháp như Safran, Airbus, Total, Peugeot, Renault, Alcatel, Alstom, L'Oréal, v.v…

Phái đoàn đến thăm Iran từ ngày 2 đến ngày 5/2 và sẽ có các cuộc tiếp xúc với Phòng thương mại, công nghiệp, mỏ và nông nghiệp của Iran. Chánh văn phòng của Tổng thống Iran, Hassan Rowhani, ông Mohammad Nahavandian đã hoan nghênh động thái này của Pháp.

Reuters dẫn lời ông Nahavandian: “Bối cảnh đặc biệt hiện nay đang tạo một bầu không khí mới thúc đẩy hợp tác dựa trên quyền và lợi ích chung. Điều này có thể đặt ra một con đường hoàn toàn mới trước mắt chúng ta. Trong cả lĩnh vực hạt nhân lẫn kinh tế, nguyên tắc của chúng ta là quyền và lợi ích chung. Chúng tôi coi hợp tác kinh tế là sự đảm bảo cho hợp tác và nhất trí về mặt chính trị”.

Bản thân các công ty của Pháp cũng không muốn bỏ qua cơ hội nhanh chân trở lại thị trường giàu tiềm năng dầu lửa và khí đốt này, đặc biệt trong bối cảnh chưa bao giờ có nhiều tín hiệu khả quan về một thỏa thuận hạt nhân lâu dài như hiện nay.

Nguồn tin ngoại giao cho biết, rất nhiều công ty trong số này từng có quan hệ thương mại với Iran và đang muốn khôi phục lại thị trường giàu tiềm năng này. Tuy nhiên, Đại sứ quán Pháp tại Tehran cho biết, chuyến thăm chỉ mang tính thăm dò thị trường và sẽ không có thỏa thuận thương mại nào được ký tại thời điểm này.

Các nhà quan sát nhận định, trong tương lai gần, cơ hội kinh doanh tại Iran còn bị hạn chế nhưng tiềm năng của thị trường này sẽ ngày càng lớn khi đàm phán hạt nhân có thêm những tín hiệu tích cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh sát viên LHQ thăm một cơ sở hạt nhân Iran
Thanh sát viên LHQ thăm một cơ sở hạt nhân Iran

VOV.VN - Đây được coi là bước đi đầu tiên của Iran khi chứng minh tính minh bạch trong chương trình hạt nhân.

Thanh sát viên LHQ thăm một cơ sở hạt nhân Iran

Thanh sát viên LHQ thăm một cơ sở hạt nhân Iran

VOV.VN - Đây được coi là bước đi đầu tiên của Iran khi chứng minh tính minh bạch trong chương trình hạt nhân.

Nga ủng hộ thực hiện hóa thỏa thuận hạt nhân Iran
Nga ủng hộ thực hiện hóa thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN-Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân tạm thời mà Iran và nhóm P5+1 đạt được hồi tháng 11/2013 gặp một số trở ngại.

Nga ủng hộ thực hiện hóa thỏa thuận hạt nhân Iran

Nga ủng hộ thực hiện hóa thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN-Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân tạm thời mà Iran và nhóm P5+1 đạt được hồi tháng 11/2013 gặp một số trở ngại.

Ông Obama đặt cược 50/50 cho thỏa thuận hạt nhân Iran
Ông Obama đặt cược 50/50 cho thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cam kết những biện pháp trừng phạt Iran sẽ được khôi phục hoàn toàn.

Ông Obama đặt cược 50/50 cho thỏa thuận hạt nhân Iran

Ông Obama đặt cược 50/50 cho thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cam kết những biện pháp trừng phạt Iran sẽ được khôi phục hoàn toàn.

Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân Iran vẫn còn xa
Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân Iran vẫn còn xa

VOV.VN - Những quan điểm cứng rắn trong chính quyền Mỹ đang đẩy Iran và Mỹ vào thế đối đầu hơn nữa.

Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân Iran vẫn còn xa

Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân Iran vẫn còn xa

VOV.VN - Những quan điểm cứng rắn trong chính quyền Mỹ đang đẩy Iran và Mỹ vào thế đối đầu hơn nữa.

Hạt nhân Iran vẫn là một ẩn số cho năm 2014
Hạt nhân Iran vẫn là một ẩn số cho năm 2014

VOV.VN - Nếu các bên không thể xóa được những nghi kỵ về nhau, vấn đề hạt nhân Iran khó có được kết quả cuối cùng.

Hạt nhân Iran vẫn là một ẩn số cho năm 2014

Hạt nhân Iran vẫn là một ẩn số cho năm 2014

VOV.VN - Nếu các bên không thể xóa được những nghi kỵ về nhau, vấn đề hạt nhân Iran khó có được kết quả cuối cùng.

IAEA cần thêm chi phí giám sát thỏa thuận hạt nhân Iran
IAEA cần thêm chi phí giám sát thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cần thêm khoảng 8 triệu USD trong vòng 6 tháng tới.

IAEA cần thêm chi phí giám sát thỏa thuận hạt nhân Iran

IAEA cần thêm chi phí giám sát thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cần thêm khoảng 8 triệu USD trong vòng 6 tháng tới.

Gian nan việc hiện thực hóa thỏa thuận hạt nhân Iran
Gian nan việc hiện thực hóa thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Chính quyền Obama đang thuyết phục các Thượng nghị sĩ không thông qua gói trừng phạt mới.

Gian nan việc hiện thực hóa thỏa thuận hạt nhân Iran

Gian nan việc hiện thực hóa thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Chính quyền Obama đang thuyết phục các Thượng nghị sĩ không thông qua gói trừng phạt mới.

IAEA bắt đầu giám sát thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran
IAEA bắt đầu giám sát thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Các thanh tra sẽ thị sát hai nhà máy hạt nhân Natanz và Fordow của Iran.

IAEA bắt đầu giám sát thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

IAEA bắt đầu giám sát thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Các thanh tra sẽ thị sát hai nhà máy hạt nhân Natanz và Fordow của Iran.

Chương trình hạt nhân Iran đạt bước tiến lịch sử
Chương trình hạt nhân Iran đạt bước tiến lịch sử

VOV.VN -Thông tin trên cũng đã nhận được phản hồi tích cực từ các bên liên quan.

Chương trình hạt nhân Iran đạt bước tiến lịch sử

Chương trình hạt nhân Iran đạt bước tiến lịch sử

VOV.VN -Thông tin trên cũng đã nhận được phản hồi tích cực từ các bên liên quan.

Thỏa thuận hạt nhân Iran có hiệu lực
Thỏa thuận hạt nhân Iran có hiệu lực

VOV.VN - Theo đó, Iran có 6 tháng để ngừng làm giàu uranium cấp độ trên 5% và pha loãng một nửa số uranium cấp độ 20%.

Thỏa thuận hạt nhân Iran có hiệu lực

Thỏa thuận hạt nhân Iran có hiệu lực

VOV.VN - Theo đó, Iran có 6 tháng để ngừng làm giàu uranium cấp độ trên 5% và pha loãng một nửa số uranium cấp độ 20%.