Iran nối lại đàm phán với P5+1 vào tháng tới

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 25/1 cho biết, đàm phán với các cường quốc trên sẽ được nối lại vào tháng Hai tới.

Ông Zarif cho biết đã nhất trí về vấn đề này với Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Catherine Ashton.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Zarif-hiện đang dự Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sỹ không nói rõ, các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức ở địa điểm nào.
Ngoại trưởng Iran tại Davos (Ảnh AFP)

Tháng 11/2013, Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) đã đạt được thỏa thuận tạm thời trong 6 tháng.

Thỏa thuận này yêu cầu Iran ngừng hoặc kiềm chế các hoạt động hạt nhân trong thời gian trên. Đổi lại, Iran được nới lỏng các biện pháp trừng phạt và hai bên tiếp tục đàm phán để tiến tới một thỏa thuận toàn diện. Iran cũng cam kết hạn chế làm giàu urani ở cấp độ 5%, ngừng sản xuất urani ở cấp độ 20%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran và các cường quốc nối lại đàm phán hạt nhân
Iran và các cường quốc nối lại đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Chi tiết cuộc thảo luận của đàm phán sẽ thảo luận trong cuộc gặp giữa hai bên bên lề Davos- Thụy Sỹ vào tuần tới.

Iran và các cường quốc nối lại đàm phán hạt nhân

Iran và các cường quốc nối lại đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Chi tiết cuộc thảo luận của đàm phán sẽ thảo luận trong cuộc gặp giữa hai bên bên lề Davos- Thụy Sỹ vào tuần tới.

Iran mong muốn tăng cường hội nhập với thế giới
Iran mong muốn tăng cường hội nhập với thế giới

VOV.VN - Bên cạnh đó, Iran cũng đang đưa quan hệ với Mỹ sang một giai đoạn mới.

Iran mong muốn tăng cường hội nhập với thế giới

Iran mong muốn tăng cường hội nhập với thế giới

VOV.VN - Bên cạnh đó, Iran cũng đang đưa quan hệ với Mỹ sang một giai đoạn mới.

Hội đồng Bảo an bất đồng vì lời mời Iran tham gia Geneva 2
Hội đồng Bảo an bất đồng vì lời mời Iran tham gia Geneva 2

VOV.VN -Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có phản ứng khác nhau với sự tham gia của Iran tại Hội nghị Geneva 2.

Hội đồng Bảo an bất đồng vì lời mời Iran tham gia Geneva 2

Hội đồng Bảo an bất đồng vì lời mời Iran tham gia Geneva 2

VOV.VN -Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có phản ứng khác nhau với sự tham gia của Iran tại Hội nghị Geneva 2.

Iran bị loại, phe đối lập Syria chia rẽ về hòa đàm
Iran bị loại, phe đối lập Syria chia rẽ về hòa đàm

VOV.VN - Khối SNC đã ly khai Liên minh Dân tộc Syria để phản đối đàm phán với chế độ của Tổng thống Assad.

Iran bị loại, phe đối lập Syria chia rẽ về hòa đàm

Iran bị loại, phe đối lập Syria chia rẽ về hòa đàm

VOV.VN - Khối SNC đã ly khai Liên minh Dân tộc Syria để phản đối đàm phán với chế độ của Tổng thống Assad.

Số ca ung thư tại Iran gia tăng
Số ca ung thư tại Iran gia tăng

VOV.VN - Căn bệnh nan y này là nguyên nhân gây ra chết người lớn thứ ba ở Iran sau các bệnh về tim mạch và tai nạn.

Số ca ung thư tại Iran gia tăng

Số ca ung thư tại Iran gia tăng

VOV.VN - Căn bệnh nan y này là nguyên nhân gây ra chết người lớn thứ ba ở Iran sau các bệnh về tim mạch và tai nạn.

Ông Lavrov: Rút lại lời mời Iran tham dự Geneva 2 là sai lầm
Ông Lavrov: Rút lại lời mời Iran tham dự Geneva 2 là sai lầm

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, quyết định rút lại lời mời là chưa từng có tiền lệ ở Liên Hợp Quốc.

Ông Lavrov: Rút lại lời mời Iran tham dự Geneva 2 là sai lầm

Ông Lavrov: Rút lại lời mời Iran tham dự Geneva 2 là sai lầm

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, quyết định rút lại lời mời là chưa từng có tiền lệ ở Liên Hợp Quốc.

Iran đã ngừng làm giàu uranium cấp độ 20%
Iran đã ngừng làm giàu uranium cấp độ 20%

VOV.VN - Đây là một phần thỏa thuận mang tính đột phá giữa giữa Iran và nhóm P5+1.

Iran đã ngừng làm giàu uranium cấp độ 20%

Iran đã ngừng làm giàu uranium cấp độ 20%

VOV.VN - Đây là một phần thỏa thuận mang tính đột phá giữa giữa Iran và nhóm P5+1.

Iran phản ứng việc LHQ rút lại lời mời tham dự Geneva 2
Iran phản ứng việc LHQ rút lại lời mời tham dự Geneva 2

VOV.VN -Iran cho rằng, việc LHQ bất ngờ rút lại lời mời Iran tham dự Hội nghị quốc tế về Syria tại Thụy Sĩ là do “chịu sức ép”.

Iran phản ứng việc LHQ rút lại lời mời tham dự Geneva 2

Iran phản ứng việc LHQ rút lại lời mời tham dự Geneva 2

VOV.VN -Iran cho rằng, việc LHQ bất ngờ rút lại lời mời Iran tham dự Hội nghị quốc tế về Syria tại Thụy Sĩ là do “chịu sức ép”.

Iran để ngỏ khả năng mở cửa trở lại ĐSQ Mỹ tại Tehran
Iran để ngỏ khả năng mở cửa trở lại ĐSQ Mỹ tại Tehran

VOV.VN -Tổng thống Rowhani nhấn mạnh, Mỹ và Iran nên chuyển từ tình trạng đối đầu sang quan hệ bạn bè.

Iran để ngỏ khả năng mở cửa trở lại ĐSQ Mỹ tại Tehran

Iran để ngỏ khả năng mở cửa trở lại ĐSQ Mỹ tại Tehran

VOV.VN -Tổng thống Rowhani nhấn mạnh, Mỹ và Iran nên chuyển từ tình trạng đối đầu sang quan hệ bạn bè.

Israel khó thay đổi quan điểm đối với Iran
Israel khó thay đổi quan điểm đối với Iran

VOV.VN - Israel nhận thấy rằng Iran chưa có đóng góp gì cho nền hòa bình ở Trung Đông.

Israel khó thay đổi quan điểm đối với Iran

Israel khó thay đổi quan điểm đối với Iran

VOV.VN - Israel nhận thấy rằng Iran chưa có đóng góp gì cho nền hòa bình ở Trung Đông.