Iran sẵn sàng đàm phán song phương với Mỹ

(VOV) -Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi: Chúng tôi đang xem xét các đề xuất đàm phán một cách tích cực

Đây là tuyên bố do Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi đưa ra ngày 3/2.  Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Hội nghị an ninh Munich ở Đức, ông Salehi cho biết, Iran hiện đang xem xét đề xuất của Mỹ về việc tiến hành đàm phán trực tiếp giữa Iran và Mỹ. Đồng thời nhấn mạnh, Iran luôn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nếu như Mỹ có ý định nghiêm túc và công bằng.

Ông Salehi cho biết: “Chúng tôi đang xem xét các đề xuất đàm phán một cách tích cực. Tôi cho rằng đây là một bước tiến đáng kể; Chúng tôi sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải đảm bảo rằng, vào thời điểm này, phía Mỹ cũng có những ý định đàm phán một cách đáng tin cậy, công bằng và thực tế để giải quyết vấn đề”.

Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi (Ảnh: patriagrande)

Trong khi đó, cũng tại Hội nghị an ninh Munich, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen Ehud Barak cho rằng nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân thì điều này đồng nghĩa với việc chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ chấm dứt, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới. Ông Barak cũng khẳng định, Israel sẽ làm tất cả để ngăn cản chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác cũng có các động thái tương tự.

Ông Barak cho biết: “Khi Iran phát triển chương trình hạt nhân của mình thì tình hình sẽ trở nên rất phức tạp. Về cơ bản, một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân ở Trung Đông cũng đồng nghĩa với việc qui ước không phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ  chấm dứt, không chỉ trong khu vực mà còn trên thế gới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran sẽ nâng cấp các hoạt động làm giàu urani
Iran sẽ nâng cấp các hoạt động làm giàu urani

(VOV) -Việc Iran nâng cấp các hoạt động làm giàu urani của Iran lại khiến các nước phương Tây lo ngại.

Iran sẽ nâng cấp các hoạt động làm giàu urani

Iran sẽ nâng cấp các hoạt động làm giàu urani

(VOV) -Việc Iran nâng cấp các hoạt động làm giàu urani của Iran lại khiến các nước phương Tây lo ngại.

Iran giới thiệu mẫu máy bay chiến đấu "made in Iran"
Iran giới thiệu mẫu máy bay chiến đấu "made in Iran"

(VOV) - Qaher-313 là loại chiến đấu cơ một chỗ ngồi, được miêu tả là có thể giao chiến trên không lẫn tấn công các mục tiêu dưới mặt đất.

Iran giới thiệu mẫu máy bay chiến đấu "made in Iran"

Iran giới thiệu mẫu máy bay chiến đấu "made in Iran"

(VOV) - Qaher-313 là loại chiến đấu cơ một chỗ ngồi, được miêu tả là có thể giao chiến trên không lẫn tấn công các mục tiêu dưới mặt đất.

Iran sẽ nâng cấp cơ sở hạt nhân tại nhà máy Natanz
Iran sẽ nâng cấp cơ sở hạt nhân tại nhà máy Natanz

(VOV) - Iran đang cố gắng phát triển các loại máy li tâm mới nhằm thúc đẩy khả năng làm giàu urani của nước này trong những năm tới

Iran sẽ nâng cấp cơ sở hạt nhân tại nhà máy Natanz

Iran sẽ nâng cấp cơ sở hạt nhân tại nhà máy Natanz

(VOV) - Iran đang cố gắng phát triển các loại máy li tâm mới nhằm thúc đẩy khả năng làm giàu urani của nước này trong những năm tới

Mỹ cáo buộc Iran gây bất ổn ở Trung Đông
Mỹ cáo buộc Iran gây bất ổn ở Trung Đông

(VOV) - Phát ngôn của ông Leon Panetta trên Wall Street nói rằng Iran đã chuyển lậu vũ khí cho các nhóm phiến quân.

Mỹ cáo buộc Iran gây bất ổn ở Trung Đông

Mỹ cáo buộc Iran gây bất ổn ở Trung Đông

(VOV) - Phát ngôn của ông Leon Panetta trên Wall Street nói rằng Iran đã chuyển lậu vũ khí cho các nhóm phiến quân.

Mỹ sẽ đàm phán trực tiếp "nếu Iran nghiêm túc"
Mỹ sẽ đàm phán trực tiếp "nếu Iran nghiêm túc"

(VOV) -Phó Tổng thống Mỹ Biden khẳng định rằng Iran cần phải thể hiện rõ “sự nghiêm túc” và thiện chí trong đàm phán.

Mỹ sẽ đàm phán trực tiếp "nếu Iran nghiêm túc"

Mỹ sẽ đàm phán trực tiếp "nếu Iran nghiêm túc"

(VOV) -Phó Tổng thống Mỹ Biden khẳng định rằng Iran cần phải thể hiện rõ “sự nghiêm túc” và thiện chí trong đàm phán.