Iran thành công khi đưa khỉ lên vũ trụ, phương Tây lo ngại

(VOV) - Phương Tây lo ngại, với thành công đưa khỉ lên vũ trụ, Iran có thể phát triển tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân.

Chính phủ Iran ngày 28/1 khẳng định, nước này đã đưa thành công một con khỉ  lên vũ trụ và đưa trở về Trái đất an toàn. Sự kiện này được xem là một bước tiến trong công nghệ không gian của Iran, song lại khiến các nước phương Tây lo ngại.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi mới đây thông báo, nước này đã đưa thành công một con khỉ lên vũ trụ và đưa trở về Trái đất an toàn. Trước đó, các hãng thông tấn của nước này cũng đăng tải thông tin cho thấy, con khỉ đã sống sót trở về sau khi bay lên độ cao 120 km trong một chuyến bay thấp hơn quỹ đạo.

Hồi giữa tháng 1/2013, Iran thông báo sẽ thực hiện thêm một nỗ lực nữa để đưa khỉ lên quỹ đạo như một phần trong “quá trình chuẩn bị để đưa người vào vũ trụ”, dự kiến vào năm 2020.

Hình ảnh từ kênh truyền hình Press TV của Iran cho thấy chú khỉ được đưa vào tên lửa (Ảnh: Reuters)

Trước đó, năm 2011, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã thất bại trong việc đưa khỉ lên vũ trụ. Đây được xem là một bước tiến quan trọng của Iran trong công nghệ không gian, mở đường cho một chuyến bay có người lái vào vũ trụ trong tương lai. Song điều này lại khiến các nước phương Tây lo ngại và cho rằng, Iran có thể phát triển tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân. Bởi công nghệ sử dụng trong tên lửa phóng tàu vũ trụ cũng có thể được sử dụng trong tên lửa đạn đạo.

Trong một thông cáo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho rằng, nếu thông tin này được xác nhận thì Iran đã vi phạm lệnh cấm triển khai các hoạt động liên quan đến công nghệ tên lửa đạn đạo của Liên Hợp Quốc (LHQ). Từ năm 2007, Hội đồng Bảo an LHQ đã áp đặt lệnh cấm vận gần như hoàn toàn đối với Iran về công nghệ vũ trụ và hạt nhân.

Những sự kiện mới này cho thấy, những bất đồng sâu sắc giữa Iran và các cường quốc phương Tây liên quan chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Vòng đàm phán gần đây nhất giữa hai bên diễn ra hồi giữa năm 2012 và cũng giống như những lần trước đó, các cuộc thảo luận đều không đạt kết quả. Trong khi đó, tới nay các bên vẫn chưa thể thống nhất được thời gian và địa điểm cho vòng đàm phán tiếp theo, mà nguyên nhân là các bên không ngừng chỉ trích lẫn nhau là thiếu hợp tác.

Trong một phát biểu mới đây, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov một lần nữa kêu gọi các bên chấm dứt những hành vi thiếu tinh thần xây dựng như hiện nay.

“Iran và các nước liên quan cần chấm dứt các hành vi thiếu tinh thần xây dựng hiện nay và nhất trí về thời gian cũng như địa điểm cho các cuộc gặp sắp tới.  Chúng tôi cho rằng nội dung cốt lõi của cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên mới thực sự là yếu tố quan trọng chứ không phải là vấn đề địa điểm hay môi trường đàm phán”.

Dù Iran nhiều lần bác bỏ và khẳng định, chương trình hạt nhân của mình thuần túy vì mục đích hòa bình, song các cường quốc phương Tây vẫn cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Những nước này muốn thông qua các biện pháp trừng phạt ngoại giao và kinh tế nhằm kiềm chế chương trình làm giàu urani của Iran.

Trong khi đó, Chính phủ Iran cho rằng, công nhận quyền phát triển hạt nhân hòa bình và dỡ bỏ cấm vận là bước đi tiền đề cho sự thành công của các cuộc đàm phán hạt nhân trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran chỉ trích sự can thiệp quân sự của Pháp vào Mali
Iran chỉ trích sự can thiệp quân sự của Pháp vào Mali

(VOV) - Iran cũng cho biết, nước này sẵn sàng hợp tác với AU trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Mali.

Iran chỉ trích sự can thiệp quân sự của Pháp vào Mali

Iran chỉ trích sự can thiệp quân sự của Pháp vào Mali

(VOV) - Iran cũng cho biết, nước này sẵn sàng hợp tác với AU trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Mali.

Iran thành công đưa khỉ vào không gian
Iran thành công đưa khỉ vào không gian

(VOV) -Chú khỉ này được đưa lên vũ trụ bằng một vệ tinh có tên gọi là Pishgam và đã an toàn trở lại trái đất.

Iran thành công đưa khỉ vào không gian

Iran thành công đưa khỉ vào không gian

(VOV) -Chú khỉ này được đưa lên vũ trụ bằng một vệ tinh có tên gọi là Pishgam và đã an toàn trở lại trái đất.

Iran bác bỏ thông tin về một vụ nổ tại cơ sở hạt nhân
Iran bác bỏ thông tin về một vụ nổ tại cơ sở hạt nhân

(VOV) -Iran cho rằng đây là “bài tuyên truyền của phương Tây” nhằm tác động tới cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới.

Iran bác bỏ thông tin về một vụ nổ tại cơ sở hạt nhân

Iran bác bỏ thông tin về một vụ nổ tại cơ sở hạt nhân

(VOV) -Iran cho rằng đây là “bài tuyên truyền của phương Tây” nhằm tác động tới cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới.

Iran - Argentina điều tra chung vụ khủng bố 1994
Iran - Argentina điều tra chung vụ khủng bố 1994

(VOV) - Đây được coi là bước tiến quan trọng trong việc làm giảm bớt căng thẳng vốn tồn tại giữa hai nước kể từ khi xảy ra vụ khủng bố trên.

Iran - Argentina điều tra chung vụ khủng bố 1994

Iran - Argentina điều tra chung vụ khủng bố 1994

(VOV) - Đây được coi là bước tiến quan trọng trong việc làm giảm bớt căng thẳng vốn tồn tại giữa hai nước kể từ khi xảy ra vụ khủng bố trên.

Nga chỉ trích sự bất đồng khi nối lại đàm phán hạt nhân Iran
Nga chỉ trích sự bất đồng khi nối lại đàm phán hạt nhân Iran

(VOV)-Ngoại trưởng Nga chỉ trích các bên không thống nhất được thời gian và địa điểm để nối lại cuộc đàm phán vốn gặp nhiều bế tắc này.

Nga chỉ trích sự bất đồng khi nối lại đàm phán hạt nhân Iran

Nga chỉ trích sự bất đồng khi nối lại đàm phán hạt nhân Iran

(VOV)-Ngoại trưởng Nga chỉ trích các bên không thống nhất được thời gian và địa điểm để nối lại cuộc đàm phán vốn gặp nhiều bế tắc này.

Iran kêu gọi lập ra tổ chức quân sự Hồi giáo chung
Iran kêu gọi lập ra tổ chức quân sự Hồi giáo chung

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi cho biết mục đích của việc thành lập là bảo vệ quyền lợi của những người dân bị áp bức.

Iran kêu gọi lập ra tổ chức quân sự Hồi giáo chung

Iran kêu gọi lập ra tổ chức quân sự Hồi giáo chung

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi cho biết mục đích của việc thành lập là bảo vệ quyền lợi của những người dân bị áp bức.