Iran triệu đại biện lâm thời Pakistan để phản đối cuộc không kích của Islamabad

VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết, Bộ Ngoại giao nước này vừa triệu Đại biện lâm thời Pakistan tại Tehran tới để bày tỏ sự phản đối của Iran với cuộc không kích mà Pakistan tiến hành vào tỉnh Sistan và Baluchestan của nước này sáng nay (18/1).

Theo truyền hình Press TV, cuộc không kích của Pakistan khiến 9 người không phải công dân Iran thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em.

Trước đó, giới chức quân đội Pakistan xác nhận không quân nước này đã tấn công vào những nhóm phiến quân chống Pakistan đang hoạt động tại Iran hồi sáng nay.

Cuộc oanh tạc được tiến hành chỉ chưa đầy hai ngày sau cuộc không kích do Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành vào khu vực Baluchi của Pakistan gần biên giới Iran đêm 16/1 với lý do tiễu trừ khủng bố. Pakistan đã cực lực phản đối cuộc không kích, coi đó là hành vi xâm phạm chủ quyền nước này và làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ song phương hai nước. Bộ Ngoại giao Pakistan cũng đã triệu hồi đại sứ tại Tehran về nước, đồng thời chưa cho phép Đại sứ Iran trở lại Islamabad.

Ngoài cuộc không kích vào Pakistan, không quân Iran còn oanh tạc một số mục tiêu ở miền Bắc Iraq và Syria với cùng lý do để bảo vệ an ninh quốc gia.

Lực lượng không quân Pakistan sáng nay 18/) đã tiến hành cuộc không kích vào bên trong lãnh thổ Iran với tuyên bố nhằm ngăn chặn khủng bố. Vụ tấn công diễn ra hai ngày sau hành động tương tự của Iran nhằm vào lãnh thổ Pakistan.

Vụ không kích do các máy bay của không quân Pakistan tiến hành với mật danh “Marg Bar Sarmachar” nhằm vào một ngôi làng tại tỉnh Sistan-Baluchistan của Iran, giáp biên giới Pakistan.

Hành động này của Pakistan diễn ra hai ngày sau các cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhắm vào các địa điểm ở tỉnh Balochistan của Pakistan. Sau vụ việc, Islamabad đã lên án việc Iran vi phạm không phận, cho rằng hành vi này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng.

“Pakistan hoàn toàn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mục tiêu duy nhất của hành động ngày hôm nay là vì an ninh và lợi ích quốc gia của Pakistan, đó là điều tối quan trọng và không thể bị xâm phạm” - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan viết.

Tình hình căng thẳng đang leo thang giữa Pakistan và Iran khi hai nước tiến hành các cuộc không kích trên lãnh thổ của nhau. Iran khẳng định nước này đã nhắm mục tiêu thành công vào các phần tử ly khai hoạt động trên lãnh thổ Pakistan. Trong khi phía Pakistan bác bỏ những tuyên bố này, khẳng định rằng hành động của Iran dẫn đến thương vong cho dân thường chứ không phải là cuộc tấn công ​​nhằm vào phiến quân như dự kiến.

Trong ngày 17/1, Ngoại trưởng Pakistan Jalil Abbas Jilani đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdollahian nhấn mạnh rằng vụ tấn công không chỉ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Pakistan mà còn vi phạm luật pháp quốc tế cũng như mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Trong khi đó, cộng động quốc tế cũng đã có các phản ứng đầu tiên. Ấn Độ đã lên tiếng, cho rằng căng thẳng là vấn đề giữa Iran và Pakistan. Tuyên bố của New Delhi nêu rõ, Ấn Độ có quan điểm không khoan nhượng đối với chủ nghĩa khủng bố và hành động mà các nước thực hiện là để tự vệ.

Mỹ cũng đã lên án các cuộc tấn công của Iran ở Iraq, Syria và Pakistan. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Iran đã vi phạm biên giới chủ quyền của ba nước láng giềng chỉ trong vài ngày qua. Ông Miller kêu gọi một giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột.

Trong khi đó, Trung Quốc đã yêu cầu Pakistan và Iran kiềm chế, tránh những hành động làm leo thang căng thẳng, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tính toán của Iran trong các cuộc tấn công tên lửa vào 3 nước láng giềng
Tính toán của Iran trong các cuộc tấn công tên lửa vào 3 nước láng giềng

VOV.VN - Các cuộc tấn công tên lửa của Iran vào mục tiêu ở Syria, Iraq và Pakistan trong vài ngày qua là động thái chưa từng thấy. Đằng sau đó là một thông điệp cứng rắn và những tính toán thận trọng của Tehran.

Tính toán của Iran trong các cuộc tấn công tên lửa vào 3 nước láng giềng

Tính toán của Iran trong các cuộc tấn công tên lửa vào 3 nước láng giềng

VOV.VN - Các cuộc tấn công tên lửa của Iran vào mục tiêu ở Syria, Iraq và Pakistan trong vài ngày qua là động thái chưa từng thấy. Đằng sau đó là một thông điệp cứng rắn và những tính toán thận trọng của Tehran.

Pakistan tấn công trả đũa nhằm vào Iran
Pakistan tấn công trả đũa nhằm vào Iran

VOV.VN - WION đưa tin, không lâu sau khi Iran tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một nhóm thánh chiến có trụ sở tại Pakistan, Islamabad đã trả đũa bằng các cuộc tấn công vào nhiều địa điểm bên trong Iran.

Pakistan tấn công trả đũa nhằm vào Iran

Pakistan tấn công trả đũa nhằm vào Iran

VOV.VN - WION đưa tin, không lâu sau khi Iran tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một nhóm thánh chiến có trụ sở tại Pakistan, Islamabad đã trả đũa bằng các cuộc tấn công vào nhiều địa điểm bên trong Iran.

Iran cáo buộc Mỹ là nguyên nhân gây hỗn loạn tại Trung Đông
Iran cáo buộc Mỹ là nguyên nhân gây hỗn loạn tại Trung Đông

VOV.VN - Ngày 17/1, giới chức Iran mạnh mẽ bảo vệ quyết định mở các cuộc không kích của nước này vào lãnh thổ hai quốc gia láng giềng là Iraq và Pakistan, nhấn mạnh rằng đây là hành động tự vệ để bảo vệ an ninh quốc gia. Song song với đó, Tehran cáo buộc chính Mỹ mới là nguyên nhân chính gây ra tình trạng hỗn loạn hiện nay tại Trung Đông.

Iran cáo buộc Mỹ là nguyên nhân gây hỗn loạn tại Trung Đông

Iran cáo buộc Mỹ là nguyên nhân gây hỗn loạn tại Trung Đông

VOV.VN - Ngày 17/1, giới chức Iran mạnh mẽ bảo vệ quyết định mở các cuộc không kích của nước này vào lãnh thổ hai quốc gia láng giềng là Iraq và Pakistan, nhấn mạnh rằng đây là hành động tự vệ để bảo vệ an ninh quốc gia. Song song với đó, Tehran cáo buộc chính Mỹ mới là nguyên nhân chính gây ra tình trạng hỗn loạn hiện nay tại Trung Đông.

Pakistan tố Iran “vô cớ” tập kích tên lửa vào lãnh thổ làm 2 trẻ em thiệt mạng
Pakistan tố Iran “vô cớ” tập kích tên lửa vào lãnh thổ làm 2 trẻ em thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 16/1, Pakistan cực lực lên án một cuộc tập kích tên lửa do Iran tiến hành nhằm vào lãnh thổ Pakistan với hậu quả là 2 trẻ em thiệt mạng. Pakistan coi đó là “sự vô cớ xâm phạm không phận” của họ, đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa.

Pakistan tố Iran “vô cớ” tập kích tên lửa vào lãnh thổ làm 2 trẻ em thiệt mạng

Pakistan tố Iran “vô cớ” tập kích tên lửa vào lãnh thổ làm 2 trẻ em thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 16/1, Pakistan cực lực lên án một cuộc tập kích tên lửa do Iran tiến hành nhằm vào lãnh thổ Pakistan với hậu quả là 2 trẻ em thiệt mạng. Pakistan coi đó là “sự vô cớ xâm phạm không phận” của họ, đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa.

Nổ lớn tại lễ tôn vinh tướng Iran: Ít nhất 20 người chết, 40 người bị thương
Nổ lớn tại lễ tôn vinh tướng Iran: Ít nhất 20 người chết, 40 người bị thương

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran hôm 3/1 đưa tin, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại một sự kiện tôn vinh viên tướng Iran bị ám sát trong một vụ không kích do Mỹ tiến hành năm 2020. Loạt nổ này đã làm tử vong ít nhất 20 người và làm bị thương 40 người khác.

Nổ lớn tại lễ tôn vinh tướng Iran: Ít nhất 20 người chết, 40 người bị thương

Nổ lớn tại lễ tôn vinh tướng Iran: Ít nhất 20 người chết, 40 người bị thương

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran hôm 3/1 đưa tin, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại một sự kiện tôn vinh viên tướng Iran bị ám sát trong một vụ không kích do Mỹ tiến hành năm 2020. Loạt nổ này đã làm tử vong ít nhất 20 người và làm bị thương 40 người khác.

Bom xuyên GBU-57 của Mỹ có “xóa sạch” được cơ sở hạt nhân Iran dưới lòng đất?
Bom xuyên GBU-57 của Mỹ có “xóa sạch” được cơ sở hạt nhân Iran dưới lòng đất?

VOV.VN - “Móng tay nhọn” liệu có bóc được “vỏ quýt” cực dày? Đây là tình huống giữa bom xuyên phá khủng GBU-57 MOP của Mỹ và phương án xây cơ sở hạt nhân của Iran nằm rất sâu dưới núi.

Bom xuyên GBU-57 của Mỹ có “xóa sạch” được cơ sở hạt nhân Iran dưới lòng đất?

Bom xuyên GBU-57 của Mỹ có “xóa sạch” được cơ sở hạt nhân Iran dưới lòng đất?

VOV.VN - “Móng tay nhọn” liệu có bóc được “vỏ quýt” cực dày? Đây là tình huống giữa bom xuyên phá khủng GBU-57 MOP của Mỹ và phương án xây cơ sở hạt nhân của Iran nằm rất sâu dưới núi.

Phương Tây lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của UAV Iran
Phương Tây lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của UAV Iran

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV), đặc biệt là loại đạn lượn (UAV cảm tử), đang trở thành một nhân tố chủ chốt trong chiến thuật tác chiến “cường độ thấp” của Iran, với khả năng tạo ra thách thức không thể xem thường đối với phương Tây.

Phương Tây lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của UAV Iran

Phương Tây lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của UAV Iran

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV), đặc biệt là loại đạn lượn (UAV cảm tử), đang trở thành một nhân tố chủ chốt trong chiến thuật tác chiến “cường độ thấp” của Iran, với khả năng tạo ra thách thức không thể xem thường đối với phương Tây.