Iran từ chối lời kêu gọi của Đức về việc công nhận Israel

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, đối với Israel, Iran có chính sách khác biệt với Đức. Iran tiếp tục không công nhận Israel.

Bộ Ngoại giao Iran hôm nay (20/7) lên tiếng từ chối lời kêu gọi của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel về việc công nhận Nhà nước Do Thái Israel.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Marzieh Afkham (ảnh: middleastmonitor)

Trước đó, trong một tuyên bố khi bắt đầu chuyến thăm 3 ngày đến Tehran hôm qua (19/7), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel đã nói rằng, nếu Iran muốn thiết lập mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Đức và các cường quốc phương Tây khác thì nước này cần phải cải thiện quan hệ với Nhà nước Do Thái Israel.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran Marzieh Afkham khẳng định rằng, “đối với một số vấn đề ở Trung Đông, Iran có chính sách khá khác biệt so với Đức và Tehran đã làm rõ điều này trong suốt 35 năm qua”.

Bà Marzieh Afkham cũng cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm của Phó Thủ tướng Đức Gabriel, Iran sẽ giải thích những mối quan ngại của nước này về tình hình hiện nay ở khu vực cùng những gì mà Tehran cho là “mối đe dọa đến từ Israel”.

Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel là quan chức kinh tế đầu tiên từ các nước phương Tây đến thăm Iran sau khi Tehran đạt được thỏa thuận hạt nhân tổng thể và lâu dài với nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) hồi tuần trước.

Ông Gabriel dự kiến thảo luận với các nhà lãnh đạo nước chủ nhà về quan hệ kinh tế của Iran sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ theo thỏa thuận trên. Ông đã gặp Bộ trưởng Dầu lửa Bijan Zangeneh hôm nay và dự kiến gặp Tổng thống Hassan Rowhani cùng các quan chức khác của Iran sau đó.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel cũng cho biết sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải cho việc cải thiện quan hệ giữa Israel và Iran.

Trong chuyến thăm Iran kéo dài 3 ngày, được tháp tùng bởi một phái đoàn gồm đại diện đến từ các công ty, tập đoàn công nghiệp và giới khoa học này, Phó Thủ tướng Đức sẽ hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng nhiều quan chức cấp cao Iran về thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được ngày 14/7 vừa qua.

Ông Gabriel khẳng định thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức đã tạo dựng nền tảng cho việc bình thường hóa quan hệ kinh tế với Iran với điều kiện các bên nghiêm túc thực hiện các điều khoản đã cam kết.

Đức và Iran từng có quan hệ trao đổi thương mại khăng khít song bị ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo thống kê, thương mại hai chiều trong năm 2014 là 2,6 tỷ USD, giảm mạnh so với 8,6 tỷ USD trong giai đoạn 2003-2004./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất chấp thỏa thuận hạt nhân, Iran không thay đổi chính sách với Mỹ
Bất chấp thỏa thuận hạt nhân, Iran không thay đổi chính sách với Mỹ

VOV.VN - Đại giáo chủ Iran khẳng định chính sách của Mỹ ở Trung Đông đi ngược lại chiến lược của Iran, và Iran sẽ tiếp tục ủng hộ đồng minh ở Trung Đông.

Bất chấp thỏa thuận hạt nhân, Iran không thay đổi chính sách với Mỹ

Bất chấp thỏa thuận hạt nhân, Iran không thay đổi chính sách với Mỹ

VOV.VN - Đại giáo chủ Iran khẳng định chính sách của Mỹ ở Trung Đông đi ngược lại chiến lược của Iran, và Iran sẽ tiếp tục ủng hộ đồng minh ở Trung Đông.

Thỏa thuận hạt nhân Iran là chiến thắng cho cả Nga và Mỹ
Thỏa thuận hạt nhân Iran là chiến thắng cho cả Nga và Mỹ

VOV.VN - Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp Mỹ có thêm sự ủng hộ trong cuộc chiến chống IS còn Nga sẽ có lợi trong đàm phán về chương trình lá chắn tên lửa châu Âu.

Thỏa thuận hạt nhân Iran là chiến thắng cho cả Nga và Mỹ

Thỏa thuận hạt nhân Iran là chiến thắng cho cả Nga và Mỹ

VOV.VN - Thỏa thuận hạt nhân Iran giúp Mỹ có thêm sự ủng hộ trong cuộc chiến chống IS còn Nga sẽ có lợi trong đàm phán về chương trình lá chắn tên lửa châu Âu.

Đại sứ Iran ở Việt Nam: Thỏa thuận hạt nhân có lợi cho tất cả các bên
Đại sứ Iran ở Việt Nam: Thỏa thuận hạt nhân có lợi cho tất cả các bên

VOV.VN - Một ngày sau khi thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và nhóm P5+1 được ký kết, dư luận quốc tế tiếp tục lạc quan về việc thực thi thỏa thuận này.

Đại sứ Iran ở Việt Nam: Thỏa thuận hạt nhân có lợi cho tất cả các bên

Đại sứ Iran ở Việt Nam: Thỏa thuận hạt nhân có lợi cho tất cả các bên

VOV.VN - Một ngày sau khi thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và nhóm P5+1 được ký kết, dư luận quốc tế tiếp tục lạc quan về việc thực thi thỏa thuận này.

Thỏa thuận hạt nhân Iran mở đường cho Mỹ vào Trung Đông?
Thỏa thuận hạt nhân Iran mở đường cho Mỹ vào Trung Đông?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, với thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ có thể mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới để can dự vào Trung Đông.

Thỏa thuận hạt nhân Iran mở đường cho Mỹ vào Trung Đông?

Thỏa thuận hạt nhân Iran mở đường cho Mỹ vào Trung Đông?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, với thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ có thể mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới để can dự vào Trung Đông.

Tổng thống Mỹ chính thức trình Quốc hội thỏa thuận hạt nhân Iran
Tổng thống Mỹ chính thức trình Quốc hội thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama từng hứa sẽ sử dụng quyền phủ quyết trong trường hợp Quôc hội không thông qua thỏa thuận hạt nhân  Iran.

Tổng thống Mỹ chính thức trình Quốc hội thỏa thuận hạt nhân Iran

Tổng thống Mỹ chính thức trình Quốc hội thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama từng hứa sẽ sử dụng quyền phủ quyết trong trường hợp Quôc hội không thông qua thỏa thuận hạt nhân  Iran.