Iraq cầu viện Mỹ hỗ trợ tình báo và quân sự

VOV.VN - Ngày 1/11, Thủ tướng Iraq Maliki đang ở thăm Mỹ kêu gọi hỗ trợ quân sự để đối phó với bạo lực tại Iraq.

Đây là chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên trong 2 năm qua của Thủ tướng Iraq.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Iraq Maliki có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Thủ tướng Iraq Maliki (trái) trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Obama (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Học viện Hòa bình Mỹ, ông Maliki kêu gọi hỗ trợ vũ khí và tình báo từ cộng đồng quốc tế để Iraq có thể đối phó với các nhóm khủng bố và vũ trang đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Thủ tướng Maliki nhấn mạnh, làn sóng bạo lực sắc tộc đang bùng phát tại Iraq, trong khi mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và nhiều nhóm nổi dậy khác đang mở rộng thêm các chân rết trong khắp khu vực.

Iraq đang chứng kiến làn sóng bạo lực tồi tệ nhất trong 5 năm qua. Những vụ tấn công đẫm máu xảy ra gần như mỗi ngày đẩy Iraq trở lại thời kỳ bạo lực kinh hoàng những năm 2006-2007.

Bạo lực gia tăng tại quốc gia Trung Đông cũng góp phần chứng tỏ cuộc chiến "vô nghĩa" do Mỹ phát động trong 10 năm tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên