Iraq: IS phản kháng quyết liệt, hơn 50 binh sỹ thiệt mang

VOV.VN - Các cuộc tấn công của IS tại Ramady khiến ít nhất 30 binh sỹ thiệt mạng, còn các cuộc tấn công ở Falluja cướp đi mạng sống của hơn 20 binh sỹ.

Ngày 19/6, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công ác liệt, gây thêm nhiều tổn thất lớn cho các lực lượng quân đội Iraq ở hai thành phố Ramady và Falluja thuộc tỉnh Anba), miền tây Iraq.

Theo các nguồn tin an ninh Iraq, các cuộc tấn công của IS tại Ramady khiến ít nhất 30 binh sỹ thiệt mạng, còn các cuộc tấn công ở Falluja cướp đi mạng sống của hơn 20 binh sỹ. Chiến thuật tấn công chính của IS vẫn là kích nổ các xe chứa bom và tổ chức các cuộc phục kích bất ngờ nhằm vào các lực lượng an ninh.

Cũng theo các nguồn tin này, các tay súng IS hiện vẫn bám trụ tại nhiều vị trí bên trong Falluja, thành phố vừa được Chính phủ Iraq tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát từ tay Iraq ngày 17/6 vừa qua. Còn theo một số chuyên gia phân tích khu vực, việc IS rút lui khỏi một số vị trí trung tâm Falluja thực ra chỉ là cái bẫy để nhử quân đội Iraq tiến sâu vào trong thành phố và sập bẫy chiến thuật “chiến tranh đường phố” của IS.

Trên một mặt trận khác, quân đội Iraq hôm qua thông báo đang tiếp tục tiến quân về phía bắc chuẩn bị cho chiến dịch tấn công lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố chiến lược Mousul từ tay IS. Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled Al Abeidy cho biết, bước đầu của chiến dịch sẽ là đánh bật IS ra khỏi vùng Al Qiara, cách Mousul khoảng 60 km, để biến nơi này thành địa điểm tập kết lực lượng tiến đánh Mousul.

Quân đội Iraq quyết định mở mặt trận mới chống IS tại Mousul hôm 18/6, chỉ một ngày sau khi tuyên bố giành chiến thắng tại Falluja./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức Kurd: Nên chia Iraq thành 3 nước riêng biệt sau khi IS đổ
Quan chức Kurd: Nên chia Iraq thành 3 nước riêng biệt sau khi IS đổ

VOV.VN - Trước tình trạng chia rẽ nội bộ, một quan chức Kurd gợi ý sau khi IS bị tiêu diệt, cần chia Iraq thành 3 nước riêng biệt để tránh đổ máu giáo phái.

Quan chức Kurd: Nên chia Iraq thành 3 nước riêng biệt sau khi IS đổ

Quan chức Kurd: Nên chia Iraq thành 3 nước riêng biệt sau khi IS đổ

VOV.VN - Trước tình trạng chia rẽ nội bộ, một quan chức Kurd gợi ý sau khi IS bị tiêu diệt, cần chia Iraq thành 3 nước riêng biệt để tránh đổ máu giáo phái.

Thắng lợi bất ngờ của Iraq ở Fallujah: IS suy yếu hay đang gài bẫy?
Thắng lợi bất ngờ của Iraq ở Fallujah: IS suy yếu hay đang gài bẫy?

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 17/6 tuyên bố đã chiến thắng IS ở Falluja sau khi giành lại quyền kiểm soát trung tâm thành phố.

Thắng lợi bất ngờ của Iraq ở Fallujah: IS suy yếu hay đang gài bẫy?

Thắng lợi bất ngờ của Iraq ở Fallujah: IS suy yếu hay đang gài bẫy?

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 17/6 tuyên bố đã chiến thắng IS ở Falluja sau khi giành lại quyền kiểm soát trung tâm thành phố.

Quân đội Iraq chuẩn bị tấn công Mosul sau khi chiếm được Fallujah
Quân đội Iraq chuẩn bị tấn công Mosul sau khi chiếm được Fallujah

VOV.VN - Hôm 18/6, quân đội Iraq đã chiếm được trụ sở chính quyền ở Fallujah từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), chuẩn bị tấn công Mosul.

Quân đội Iraq chuẩn bị tấn công Mosul sau khi chiếm được Fallujah

Quân đội Iraq chuẩn bị tấn công Mosul sau khi chiếm được Fallujah

VOV.VN - Hôm 18/6, quân đội Iraq đã chiếm được trụ sở chính quyền ở Fallujah từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), chuẩn bị tấn công Mosul.

IS phạm tội diệt chủng ở Syria và Iraq
IS phạm tội diệt chủng ở Syria và Iraq

VOV.VN - Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, IS đang tìm cách hủy diệt tộc người Yazidis với dân số khoảng 400.000 người…

IS phạm tội diệt chủng ở Syria và Iraq

IS phạm tội diệt chủng ở Syria và Iraq

VOV.VN - Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, IS đang tìm cách hủy diệt tộc người Yazidis với dân số khoảng 400.000 người…

Iraq mở mặt trận thứ hai chống khủng bố IS
Iraq mở mặt trận thứ hai chống khủng bố IS

VOV.VN -Ngày 18/6, các lực lượng vũ trang Iraq đã mở mặt trận thứ hai chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại nước này.

Iraq mở mặt trận thứ hai chống khủng bố IS

Iraq mở mặt trận thứ hai chống khủng bố IS

VOV.VN -Ngày 18/6, các lực lượng vũ trang Iraq đã mở mặt trận thứ hai chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại nước này.

Iraq tuyên bố giải phóng Fallujah khỏi IS
Iraq tuyên bố giải phóng Fallujah khỏi IS

VOV.VN - Giải phóng Fallujah sẽ tạo bước ngoặt lớn cho cuộc chiến chống khủng bố, tiến tới ổn định tình hình an ninh, chính trị tại Iraq.

Iraq tuyên bố giải phóng Fallujah khỏi IS

Iraq tuyên bố giải phóng Fallujah khỏi IS

VOV.VN - Giải phóng Fallujah sẽ tạo bước ngoặt lớn cho cuộc chiến chống khủng bố, tiến tới ổn định tình hình an ninh, chính trị tại Iraq.

IS bất ngờ đổi chiến thuật, đẩy mạnh tấn công tỉnh Salahuddin ở Iraq
IS bất ngờ đổi chiến thuật, đẩy mạnh tấn công tỉnh Salahuddin ở Iraq

VOV.VN - IS ngày 17/6 đã thay đổi chiến thuật đối phó với các lực lượng an ninh Iraq bằng việc mở nhiều cuộc tấn công ác liệt tại tỉnh Salahuddin.

IS bất ngờ đổi chiến thuật, đẩy mạnh tấn công tỉnh Salahuddin ở Iraq

IS bất ngờ đổi chiến thuật, đẩy mạnh tấn công tỉnh Salahuddin ở Iraq

VOV.VN - IS ngày 17/6 đã thay đổi chiến thuật đối phó với các lực lượng an ninh Iraq bằng việc mở nhiều cuộc tấn công ác liệt tại tỉnh Salahuddin.