IS tuyên bố đã hành quyết con tin người Croatia

VOV.VN -Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại bán đảo Sinai của Ai Cập vừa tuyên bố đã hành quyết con tin người Croatia - Tomislav Salopek.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại bán đảo Sinai của Ai Cập vừa tuyên bố đã hành quyết một con tin người Croatia bị bắt cóc ở Ai Cập sau khi thời hạn chót đã hết. 

Nhóm Hồi giáo cực đoan này đồng thời đăng tải một  bức ảnh được cho là thi thể nạn nhân Tomislav Salopek trên tài khoản Tweets kèm theo một chú thích bên dưới bằng tiếng A-rập: "Người này đã tham gia cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS".

Nạn nhân Tomislav Salopek. Ảnh: h-alter.org
Nếu vụ việc được xác nhận, đây là vụ chặt đầu con tin phương Tây đầu tiên trên bán đảo Sinai do nhóm An-sar Batt An Maqdis, một nhánh mới của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Ai Cập thực hiện.

Bộ Nội vụ Ai Cập cùng ngày cho biết, đang làm rõ tính xác thực của thông tin và bức ảnh đồng thời khẳng định sẽ sớm công bố trên phương tiện truyền thông. Hiện, đại sứ quán Croatia và Bộ ngoại giao nước này chưa đưa ra bình luận nào. 

Công dân người Croatia có tên Tomislav Salopek bị bắt cóc hồi tháng trước ở phía tây thủ đô Cairo của Ai Cập. IS đã ra thời hạn là 48 tiếng (kết thúc vào thứ Sáu tuần trước), để đòi chính quyền Ai Cập thả một phụ nữ Hồi giáo đang bị giam giữ, nếu không chúng sẽ sát hại con tin. Năm ngoái, IS đã thực hiện nhiều vụ hành quyết dã man đối với công dân của nhiều nước ở châu Âu và châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồi giáo cực đoan IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq
Hồi giáo cực đoan IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq

VOV.VN - Một nhóm nam giới dùng búa và khoan phá hủy một số bức tượng lớn bên trong bảo tàng Mosul và phá hủy tượng thần bò mặt người có cánh.

Hồi giáo cực đoan IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq

Hồi giáo cực đoan IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq

VOV.VN - Một nhóm nam giới dùng búa và khoan phá hủy một số bức tượng lớn bên trong bảo tàng Mosul và phá hủy tượng thần bò mặt người có cánh.

Biểu tình chống lại Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Australia
Biểu tình chống lại Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Australia

VOV.VN - Những người biểu tình muốn Australia cấm luật Sharia và Hồi giáo tại nước này.

Biểu tình chống lại Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Australia

Biểu tình chống lại Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Australia

VOV.VN - Những người biểu tình muốn Australia cấm luật Sharia và Hồi giáo tại nước này.

Tội ác man rợ của Hồi giáo cực đoan IS: Sai trẻ em bắn vào đầu tù nhân
Tội ác man rợ của Hồi giáo cực đoan IS: Sai trẻ em bắn vào đầu tù nhân

VOV.VN - Một đứa trẻ đã bắn vào đầu người tù bị tổ chức hồi giáo cực đoan IS còng tay. Đây là tội ác man rợ, cho thấy IS đã tạo ra một thế hệ chiến binh mới.

Tội ác man rợ của Hồi giáo cực đoan IS: Sai trẻ em bắn vào đầu tù nhân

Tội ác man rợ của Hồi giáo cực đoan IS: Sai trẻ em bắn vào đầu tù nhân

VOV.VN - Một đứa trẻ đã bắn vào đầu người tù bị tổ chức hồi giáo cực đoan IS còng tay. Đây là tội ác man rợ, cho thấy IS đã tạo ra một thế hệ chiến binh mới.

Tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang đầu độc giới trẻ châu Âu
Tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang đầu độc giới trẻ châu Âu

VOV.VN - Chính phủ các nước phương Tây hiện mới chỉ tập trung ngăn chặn các nam thanh niên tình nguyện sang Syria và Iraq gia nhập phiến quân.

Tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang đầu độc giới trẻ châu Âu

Tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang đầu độc giới trẻ châu Âu

VOV.VN - Chính phủ các nước phương Tây hiện mới chỉ tập trung ngăn chặn các nam thanh niên tình nguyện sang Syria và Iraq gia nhập phiến quân.

Blogger nổi tiếng bị chém chết vì chỉ trích Hồi giáo cực đoan
Blogger nổi tiếng bị chém chết vì chỉ trích Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Những kẻ tấn công đã dùng dao chặt thịt để chém dã man một blogger người Bangladesh rất nổi tiếng.

Blogger nổi tiếng bị chém chết vì chỉ trích Hồi giáo cực đoan

Blogger nổi tiếng bị chém chết vì chỉ trích Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Những kẻ tấn công đã dùng dao chặt thịt để chém dã man một blogger người Bangladesh rất nổi tiếng.