Israel xử chung thân thành viên Hamas trong vụ giết thiếu niên Israel

VOV.VN - Quân đội Tel Aviv đã tiến hành chiến dịch lùng sục ráo riết khắp Gaza để tìm thủ phạm.

Theo Reuters, ngày 6/1, một tòa án binh của Israel đã tuyên án chung thân đối với một người Palestine có tên Hossam Qawasme  thành viên của phong trào Hamas, với tội danh tổ chức bắt cóc và sát hại ba thiếu niên Israel hồi tháng 6/2014. Vụ việc đã khởi nguồn cho một cuộc chiến tranh đẫm máu tại dải Gaza trong hơn 7 tuần.

Ngoài ra, tòa án quân sự Israel còn bắt  Hossam Qawasme phải bồi thường cho các gia đình của ba nạn nhân bị hại, mỗi gia đình là 63 nghìn đô la.

Hồi tháng 6 năm ngoái, ngay sau khi tìm thấy 3 thiếu niên Israel bị sát hại tại khu Bờ Tây và cáo buộc phong trào Hamas đứng đằng sau vụ việc, quân đội Tel Aviv đã tiến hành chiến dịch lùng sục ráo riết khắp Gaza để tìm thủ phạm.

Một tháng sau, Hossam Qawasme bị lực lượng quân đội và an ninh Israel bắt giữ. Người này thừa nhận rằng phong trào Hồi giáo Hamas đã tài trợ cho vụ bắt cóc đó. Vụ việc không dừng lại khi Israel sau đó đã liên tiếp dội hàng loạt các trận pháo kích và bom xuống dải Gaza trong suốt 50 ngày đêm, khiến hơn 2.000 người Palestine thiệt mạng.

Hầu hết cơ sở hạ tầng của dải đất nhỏ hẹp với 1,4 triệu dân này đã bị tàn phá nghiêm trọng. Phía Israel cũng có 67 binh sĩ và 6 dân thường thiệt mạng trong cuộc chiến vô nghĩa đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên