Khai mạc Hội nghị Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc 2021

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương cùng hơn 2.000 ủy viên Chính hiệp Trung Quốc đã tham dự lễ khai mạc Hội nghị Chính hiệp toàn quốc của nước này.

Vào lúc 15h ngày 4/3, theo giờ địa phương, tại thủ đô Bắc Kinh, Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc gọi tắt là Chính hiệp - cơ quan hiệp thương và cố vấn chính trị cao nhất của Trung Quốc, đã khai mạc kỳ họp toàn thể lần thứ tư khóa 13.

Tại phiên khai mạc, thay mặt Uỷ ban toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc khoá 13, ông Uông Dương, Chủ tịch Chính hiệp đã báo cáo tình hình công tác của Chính hiệp trong năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 trước hội nghị.

Ông Uông Dương đánh giá: Năm 2020, Trung Quốc đã làm tốt công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, tăng cường dẫn dắt chính trị tư tưởng đối với các vấn đề trọng đại của xã hội, đẩy mạnh hiệu quả công tác xây dựng chế độ cơ chế hiệp thương chuyên ngành, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, cũng như các mục tiêu chung của đất nước.

Về các nhiệm vụ của Chính hiệp trong năm 2021, ông Uông Dương nhấn mạnh, chính hiệp cần coi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng làm trọng điểm, tăng cường dẫn dắt chính trị tư tưởng, coi việc phục vụ thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 làm nhiệm vụ chính, tăng cường hiệu quả hiệp thương và đề xuất, coi tăng cường đại đoàn kết làm mục tiêu, dốc sức tập trung sức mạnh và trí tuệ, nâng cao hiệu quả công tác.

Kỳ họp lần thứ tư Chính hiệp Trung Quốc khóa 13 sẽ diễn ra trong vòng 6 ngày (4-10/3). Nội dung chính của kỳ họp Chính hiệp lần này bao gồm: lắng nghe và xem xét Báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Chính hiệp và Báo cáo công tác tình hình đề xuất đề án; dự thính kỳ họp lần thứ tư Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa 13, lắng nghe và thảo luận Báo cáo công tác chính phủ và một số báo cáo có liên quan; thảo luận Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14 và Dự thảo Cương lĩnh mục tiêu tầm nhìn đến năm 2035; xem xét thông qua Nghị quyết và Báo cáo chính trị của kỳ họp Chính hiệp Trung Quốc lần này.

Trước đó, theo ông Quách Vệ Dân – người phát ngôn của kỳ họp Chính hiệp, kỳ họp năm nay rút ngắn so với mọi năm là do yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh, mặt khác trên cơ sở kinh nghiệm của kỳ họp năm ngoái, rút ngắn thời gian họp, hạn chế số lượng người tham dự, cũng như kết hợp các hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Được biết, các ủy viên Chính hiệp và đại biểu Quốc hội Trung Quốc tham gia kỳ họp Lưỡng hội năm nay đều đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Tập đoàn y dược Sinopharm Trung Quốc. Ngoài ra, cũng chỉ có số ít phóng viên nước ngoài thường trú tại Trung Quốc được tham gia đưa tin trực tiếp tại kỳ họp lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lặng yên trước cuộc biểu tình hậu đảo chính ở Myanmar
Trung Quốc lặng yên trước cuộc biểu tình hậu đảo chính ở Myanmar

VOV.VN - Siêu cường Trung Quốc tuyên bố rằng họ không muốn có bạo lực ở Myanmar (sau cuộc đảo chính quân sự tại đây vào đầu tháng 2/2021). Đến khi nổ ra vụ trấn áp biểu tình gây chết người ở đây vào hôm 28/2, về cơ bản Trung Quốc vẫn lặng thinh.

Trung Quốc lặng yên trước cuộc biểu tình hậu đảo chính ở Myanmar

Trung Quốc lặng yên trước cuộc biểu tình hậu đảo chính ở Myanmar

VOV.VN - Siêu cường Trung Quốc tuyên bố rằng họ không muốn có bạo lực ở Myanmar (sau cuộc đảo chính quân sự tại đây vào đầu tháng 2/2021). Đến khi nổ ra vụ trấn áp biểu tình gây chết người ở đây vào hôm 28/2, về cơ bản Trung Quốc vẫn lặng thinh.

47 nhân vật đối lập Hong Kong (Trung Quốc) bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia
47 nhân vật đối lập Hong Kong (Trung Quốc) bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia

VOV.VN - Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) hôm 28/2 đã buộc tội 47 nhà hoạt động đối lập là vi phạm luật an ninh quốc gia áp dụng tại thành phố này.

47 nhân vật đối lập Hong Kong (Trung Quốc) bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia

47 nhân vật đối lập Hong Kong (Trung Quốc) bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia

VOV.VN - Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) hôm 28/2 đã buộc tội 47 nhà hoạt động đối lập là vi phạm luật an ninh quốc gia áp dụng tại thành phố này.

Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100
Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100

VOV.VN - Chủ tịch nhà nước Trung Quốc kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - Tập Cận Bình, vừa phát động chiến dịch rút bài học từ lịch sử khi ngày kỷ niệm 100 năm sắp tới gần.

Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100

Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100

VOV.VN - Chủ tịch nhà nước Trung Quốc kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - Tập Cận Bình, vừa phát động chiến dịch rút bài học từ lịch sử khi ngày kỷ niệm 100 năm sắp tới gần.

Sách lược của Mỹ đối phó với các Viện Khổng Tử của Trung Quốc
Sách lược của Mỹ đối phó với các Viện Khổng Tử của Trung Quốc

VOV.VN - Tại Mỹ, nhu cầu học ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc vẫn rất lớn. Tuy nhiên, người Mỹ cảnh giác với các Viện Khổng Tử do chính quyền Trung Quốc tài trợ. Mỹ đã có các luật để đối phó với cái họ gọi là mối đe dọa an ninh từ các viện này.

Sách lược của Mỹ đối phó với các Viện Khổng Tử của Trung Quốc

Sách lược của Mỹ đối phó với các Viện Khổng Tử của Trung Quốc

VOV.VN - Tại Mỹ, nhu cầu học ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc vẫn rất lớn. Tuy nhiên, người Mỹ cảnh giác với các Viện Khổng Tử do chính quyền Trung Quốc tài trợ. Mỹ đã có các luật để đối phó với cái họ gọi là mối đe dọa an ninh từ các viện này.

Hé lộ tầm nhìn Tập Cận Bình nhân 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc
Hé lộ tầm nhìn Tập Cận Bình nhân 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa nêu ra tầm nhìn của mình cho Đảng Cộng sản nước này trong 3 thập kỷ tới.

Hé lộ tầm nhìn Tập Cận Bình nhân 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hé lộ tầm nhìn Tập Cận Bình nhân 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa nêu ra tầm nhìn của mình cho Đảng Cộng sản nước này trong 3 thập kỷ tới.

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài
Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ám chỉ Mỹ khi ông kêu gọi Nga và các đối tác châu Á chống lại sự can thiệp của nước ngoài, chống lại chủ nghĩa đơn phương.

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ám chỉ Mỹ khi ông kêu gọi Nga và các đối tác châu Á chống lại sự can thiệp của nước ngoài, chống lại chủ nghĩa đơn phương.