Không đội mũ bảo hiểm, Thủ tướng Campuchia chấp nhận nộp phạt

VOV.VN - Sáng 24/6, Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen đã đến cơ quan công an ở thủ đô Phnompenh để đóng tiền phạt vì không đội mũ bảo hiểm khi lái xe.

Trước đó khoảng 1 tuần, Thủ tướng Hun Sen đi công tác ở huyện Sre Om Bol, tỉnh Kos Kong. Tại đây, ông Hun Sen có đi xe gắn máy một đoạn nhưng không đội mũ bảo hiểm và bị công an huyện Sre Om Bol lập biên bản do trung úy Sun Nem ký.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen nộp phạt vi phạm giao thông.

Tại nơi nộp phạt sáng 24/6, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, không ai có quyền sống trên pháp luật. Dù người đó có chức vụ quyền hạn đến đâu cũng không được dùng chức quyền hay quyền miễn trừ của mình để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thủ tướng cũng đã cám ơn công an huyện Sre Om Bol đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, đồng thời Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân Campuchia chấp hành tốt luật giao thông nhằm hạn chế thiệt hại do tai nạn giao thông xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia tuyên bố không ủng hộ phán quyết của PCA
Campuchia tuyên bố không ủng hộ phán quyết của PCA

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia tuyên sẽ không ủng hộ phán quyết sắp tới của Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay về vụ Philippines kiện Trung Quốc

Campuchia tuyên bố không ủng hộ phán quyết của PCA

Campuchia tuyên bố không ủng hộ phán quyết của PCA

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia tuyên sẽ không ủng hộ phán quyết sắp tới của Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay về vụ Philippines kiện Trung Quốc

Hình ảnh cận vệ bảo vệ Thủ tướng Campuchia Hun Sen
Hình ảnh cận vệ bảo vệ Thủ tướng Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen có khá nhiều cận vệ. Lực lượng cận vệ thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia chuyên bảo vệ các chính khách và nguyên thủ.

Hình ảnh cận vệ bảo vệ Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Hình ảnh cận vệ bảo vệ Thủ tướng Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen có khá nhiều cận vệ. Lực lượng cận vệ thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia chuyên bảo vệ các chính khách và nguyên thủ.

Campuchia bác đề nghị tại ngoại của Thượng nghị sỹ chống Việt Nam
Campuchia bác đề nghị tại ngoại của Thượng nghị sỹ chống Việt Nam

VOV.VN - Sáng 22/6,  Tòa án tối cao Campuchia đã bác đơn xin tại ngoại của ông Hong Sok Hua, nguyên Thượng nghị sỹ của Đảng đối lập.

Campuchia bác đề nghị tại ngoại của Thượng nghị sỹ chống Việt Nam

Campuchia bác đề nghị tại ngoại của Thượng nghị sỹ chống Việt Nam

VOV.VN - Sáng 22/6,  Tòa án tối cao Campuchia đã bác đơn xin tại ngoại của ông Hong Sok Hua, nguyên Thượng nghị sỹ của Đảng đối lập.

Đảng Cứu quốc Campuchia bị tố gian lận dấu vân tay gửi Quốc vương
Đảng Cứu quốc Campuchia bị tố gian lận dấu vân tay gửi Quốc vương

VOV.VN - Thủ tướng coi việc đảng Cứu quốc Campuchia gian lân nhiều dấu vân tay là hành động xem thường Quốc vương nước này.

Đảng Cứu quốc Campuchia bị tố gian lận dấu vân tay gửi Quốc vương

Đảng Cứu quốc Campuchia bị tố gian lận dấu vân tay gửi Quốc vương

VOV.VN - Thủ tướng coi việc đảng Cứu quốc Campuchia gian lân nhiều dấu vân tay là hành động xem thường Quốc vương nước này.