Không phận Syria “tràn ngập” chiến đấu cơ Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN- Với việc các chiến đấu cơ Nga, Mỹ và liên quân đang quần thảo trên bầu trời Syria, khả năng đối đầu giữa lực lượng không quân các nước là rất lớn.

Nga- Mỹ tìm cách tránh đối đầu

Theo AP, Nga là quốc gia mới nhất tham gia vào các cuộc không kích tại Syria. Nga tuyên bố, nước này thực hiện các vụ đánh bom vào các vị trí của IS giống như Mỹ và liên quân đang làm.

Máy bay Su-24M của Nga cất cánh từ sân bay Latakia của Syria không kích vào các mục tiêu IS. Ảnh AP

Các quan chức Nga tuyên bố đã đưa 50 máy bay chiến đấu bao gồm Su-24M, Su-25 và Su-34 và trực thăng sang Syria để tham gia không kích IS. Trung bình mỗi ngày, Nga tiến hành 20-25 vụ không kích so với Mỹ và đồng minh chỉ tiến hành 8 vụ.

Không chỉ không kích, Nga còn đưa một số loại pháo và các hệ thống phóng rocket đa nòng đến thành phố Hama, phía Đông Nam căn cứ không quân Latakia nơi hầu hết các máy bay chiến đấu của Nga đồn trú.

Trong khi đó, dù không đưa bộ binh sang Syria nhưng Mỹ lại đang hỗ trợ huấn luyện cho binh sĩ phe đối lập của Syria tại Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuần trước, các quan chức quốc phòng  Nga và Mỹ đã tiến hành một cuộc đối thoại trực tuyến để tìm cách tránh đụng độ trong không phận Syria cũng như không để xảy ra những tai nạn không mong muốn. Tuy nhiên, cả 2 bên đều không đạt được một thỏa thuận chung.

Một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 5/10 cho biết, sẽ có thêm các cuộc đối thoại giữa 2 bên dù phía Nga vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cũng đã bày tỏ lo ngại về khả năng “xảy ra sự cố cũng như việc thiếu liên lạc” với các phi công của Nga dù trên thực tế, cho đến nay, Nga chủ yếu đưa máy bay đến không kích tại miền Tây Syria, các xa khu vực mà Mỹ và liên quân không kích ở phía Đông và phía Bắc nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ- nhân tố mới trong vấn đề Syria

Trước đó, hồi cuối tháng 8, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào Syria trong khuôn khổ các cuộc không kích nhằm vào IS. Ngoài ra, các máy bay chiến đấu của Pháp cũng đã tham gia vào chiến dịch này.

Không chỉ có vậy, Không quân Syria cũng đang đánh bom vào các vị trí của IS và phe đối lập.

Một vị trí của IS bị Nga không kích trúng. Ảnh AP

Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cam kết sẽ bảo vệ biên giới nước này sau khi cáo buộc Nga xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua.

Trước đó, Nga tuyên bố, vụ xâm phạm này chỉ là tình cờ và máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã được điều đến ngăn chặn máy bay của Nga. Mặc dù vậy, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Nga đến để phản đối vụ này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho rằng, việc Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ được coi là việc riêng của hai nước bởi Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO.

Ông Carter bày tỏ hy vọng, vụ việc này sẽ được bàn trong cuộc gặp vào cuối tuần này tại Brussels và khẳng định, việc quân đội Nga can thiệp vào tình hình Syria “chắc chắn sẽ thất bại”.

Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric tuyên bố: “Những gì chúng tôi chứng kiến hiện nay là có quá nhiều quốc gia khác nhau hoạt động trong không phận Syria.

Điều này tạo ra một tình huống rất tế nhị và cực kỳ nguy hiểm khi có một quốc gia vi phạm không quận của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này khiến mọi quốc gia phải tập trung tìm ra một giải pháp chính trị cho tình hình Syria”.

Tuy nhiên, phía Mỹ cũng lo ngại rằng, các mục tiêu mà Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung tiêu diệt tại Syria lại chính là lực lượng người Kurd ở Kobani mà phía Mỹ đang ra sức bảo vệ.

Mỹ tự tin vào hiệu quả phối hợp của liên quân

Không chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Australia, Jordan, Saudi Arabia và Canada cũng đã tham gia liên quân do Mỹ đứng đầu không kích Syria.

Như vậy, Mỹ đang có sự ủng hộ của liên quân trong cuộc chiến tại khu vực Trung Đông, nơi nước này thiết lập một trung tâm điều phối hàng không hiện đại tại căn cứ không quân al-Udeid ở Qatar.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter lạc quan về sự phối hợp của liên quân trong cuộc chiến chống IS. Ảnh Reuters

Trung tâm này hoạt động như một trạm kiểm soát không lưu quân sự nhằm đảm bảo rằng mọi máy bay tham gia không kích đều có sự điều phối và chia sẻ thông tin với nhau vì một mục tiêu chung.

Tuy nhiên, tình hình Syria lại cực kỳ phức tạp bởi ông Assad có trong tay lực lượng không quân cũng như các hệ thống phòng không đủ mạnh để bắn hạ máy bay Mỹ và liên quân.

Dù cho đến giờ ông Assad vẫn chưa làm như vậy nhưng mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều khi Nga can thiệp vào tình hình Syria.

Chính vì vậy, giới chức Mỹ đã phải tìm cách tránh mọi cuộc đối đầu trên không ở Syria.

“Dù vẫn có khả năng xảy ra những tính toán sai lầm và tai nạn không đáng có, chúng ta cần nhớ rằng Syria là đất nước rất rộng lớn”, Đại tá Steve Warren, người phát ngôn Bộ Tổng chỉ huy Mỹ tại Baghdad phụ trách các cuộc không kích tại Iraq và Syria, tuyên bố: “Hầu hết các cuộc không kích chi có sự tham gia của 2-4 máy bay chiến đấu. Các máy bay này bay đến đó, tấn công rồi lại quay về căn cứ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến dịch không kích của Nga tại Syria đạt được một số kết quả
Chiến dịch không kích của Nga tại Syria đạt được một số kết quả

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 4/10, các máy bay của Nga đã tiến hành 20 cuộc xuất kích, phá hủy 10 mục tiêu của IS tại Syria.

Chiến dịch không kích của Nga tại Syria đạt được một số kết quả

Chiến dịch không kích của Nga tại Syria đạt được một số kết quả

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 4/10, các máy bay của Nga đã tiến hành 20 cuộc xuất kích, phá hủy 10 mục tiêu của IS tại Syria.

Lãnh đạo Chechnya yêu cầu ông Putin cho phép gửi bộ binh tới Syria
Lãnh đạo Chechnya yêu cầu ông Putin cho phép gửi bộ binh tới Syria

VOV.VN - Nhà lãnh đạo cứng rắn và đầy cá tính của Chechnya xin ý kiến của Tổng thống Nga Putin để có thể đưa bộ binh đặc nhiệm Chechnya sang Syria đánh IS.

Lãnh đạo Chechnya yêu cầu ông Putin cho phép gửi bộ binh tới Syria

Lãnh đạo Chechnya yêu cầu ông Putin cho phép gửi bộ binh tới Syria

VOV.VN - Nhà lãnh đạo cứng rắn và đầy cá tính của Chechnya xin ý kiến của Tổng thống Nga Putin để có thể đưa bộ binh đặc nhiệm Chechnya sang Syria đánh IS.

Nga đề nghị hợp tác với Mỹ trong chiến dịch không kích IS tại Syria
Nga đề nghị hợp tác với Mỹ trong chiến dịch không kích IS tại Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5/10 cho biết: Nga đã đề nghị hợp tác với Mỹ trong chiến dịch không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Nga đề nghị hợp tác với Mỹ trong chiến dịch không kích IS tại Syria

Nga đề nghị hợp tác với Mỹ trong chiến dịch không kích IS tại Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5/10 cho biết: Nga đã đề nghị hợp tác với Mỹ trong chiến dịch không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Nga phản đối việc thiết lập vùng cấm bay ở Syria
Nga phản đối việc thiết lập vùng cấm bay ở Syria

VOV.VN - Nga hôm qua (5/10) phản đối ý tưởng thiết lập vùng cấm bay ở Syria, nhấn mạnh việc phải tôn trọng chủ quyền của quốc gia Trung Đông này.

Nga phản đối việc thiết lập vùng cấm bay ở Syria

Nga phản đối việc thiết lập vùng cấm bay ở Syria

VOV.VN - Nga hôm qua (5/10) phản đối ý tưởng thiết lập vùng cấm bay ở Syria, nhấn mạnh việc phải tôn trọng chủ quyền của quốc gia Trung Đông này.

Thế giới 24h: Nga dùng tên lửa chính xác cực cao không kích IS ở Syria
Thế giới 24h: Nga dùng tên lửa chính xác cực cao không kích IS ở Syria

VOV.VN -Tên lửa có độ chính xác cực cao Kh-29L là một trong những vũ khí hiện đại mà Nga trang bị cho các chiến đấu cơ làm nhiệm vụ không kích Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Thế giới 24h: Nga dùng tên lửa chính xác cực cao không kích IS ở Syria

Thế giới 24h: Nga dùng tên lửa chính xác cực cao không kích IS ở Syria

VOV.VN -Tên lửa có độ chính xác cực cao Kh-29L là một trong những vũ khí hiện đại mà Nga trang bị cho các chiến đấu cơ làm nhiệm vụ không kích Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Điểm mặt các máy bay đáng sợ của Nga không kích IS tại Syria
Điểm mặt các máy bay đáng sợ của Nga không kích IS tại Syria

VOV.VN - Quân đội Nga tiết lộ đội hình máy bay trong sứ mệnh không kích IS ở Syria gồm toàn phi cơ Sukhoi hiện đại, bao gồm Su-34, Su-25, và Su-24M.

Điểm mặt các máy bay đáng sợ của Nga không kích IS tại Syria

Điểm mặt các máy bay đáng sợ của Nga không kích IS tại Syria

VOV.VN - Quân đội Nga tiết lộ đội hình máy bay trong sứ mệnh không kích IS ở Syria gồm toàn phi cơ Sukhoi hiện đại, bao gồm Su-34, Su-25, và Su-24M.