Lại xảy ra đánh bom liều chết tại Cộng hoà Tresnia (Nga)

Vụ đánh bom xảy ra lúc 13 giờ 35 phút (giờ Hà Nội) tại một đại lộ đông đúc ở trung tâm Grozny, kẻ đánh bom liều chết là một phụ nữ

Ít nhất 1 người chết và 6 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 16/9 tại thủ phủ Groznui của nước Cộng hòa Tresnia thuộc Nga.

Hãng tin Itar-tass của Nga dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Tresnia Ruslan Alkhanov cho biết vụ đánh bom xảy ra lúc 13 giờ 35 phút (giờ Hà Nội) tại một đại lộ đông đúc ở trung tâm Groznui. Kẻ đánh bom liều chết là một phụ nữ, đã tiến lại gần chiếc ôtô của cảnh sát giao thông đang đỗ trên đại lộ.

Sau khi cảnh sát yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ tùy thân, người phụ nữ này đã kích hoạt khối thuốc nổ mang theo, khiến 6 người bị thương, trong đó có hai cảnh sát. Tất cả những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Hiện đại diện các cơ quan chức năng Tresnia đã có mặt tại hiện trường để tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tresnia, nước Cộng hòa với người Hồi giáo chiếm đa số ở Bắc Kavkaz, vốn là khu vực luôn bất ổn do sự chống đối của các phần tử ly khai quá khích.

Hồi giữa tháng 4 năm nay, chính quyền Liên bang Nga đã tuyên bố kết thúc hoạt động chống khủng bố được áp dụng tại nước cộng hòa này trong vòng gần 10 năm qua, nhằm tạo các điều kiện để bình thường hóa hơn nữa tình hình khu vực, khôi phục và phát triển các lĩnh vực kinh tế và xã hội ở Tresnia.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, những kẻ cực đoan đã liên tiếp gây ra các vụ bạo lực tại khu vực Kavkaz làm hàng chục người thiệt mạng, trong đó có cả chính khách, nhà báo, nhà hoạt động nhân đạo và cảnh sát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên