Lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis

(VOV) - Nghi lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis diễn ra hôm 19/3 với sự có mặt của đông đảo lãnh đạo chính trị và tôn giáo thế giới.

18h42 (giờ Việt Nam, tức 12h42 giờ Vatican)  Giáo hoàng Francis thực sự được lòng dân. Thông tin cho hay ông đã bất ngờ gọi điện cho hàng ngàn tín hữu Công giáo - những người đã cầu nguyện cả đêm ở thủ đô Buenos Aires trong lúc chờ đợi lễ đăng quang.

Reuters cho biết Giáo hoàng Francis đã gọi điện đến Nhà thờ lớn của Buenos Aires, nơi ông từng làm Tổng Giám mục.

Vị Tân Giáo hoàng nói: “Cảm ơn các bạn đã cầu nguyện – đó là điều tôi rất cần… Tôi tha thiết mong muốn chúng ta sẽ cùng bước bên nhau, chăm sóc lẫn nhau,… chăm sóc gia đình, chăm sóc cuộc sống, chăm sóc thiên nhiên.”


18h12
  Xưa nay các Giáo hoàng đều đeo nhẫn Ngư phủ, nhưng Giáo hoàng Francis một lần nữa lại bỏ qua truyền thống và chọn chiếc nhẫn bạc hơn là nhẫn vàng.

17h54  (giờ Việt Nam, tức 11h54 giờ Vatican). Khi buổi lễ kết thúc, Giáo hoàng bắt tay nhiều quan chức xếp hàng để được gặp ông.

Tài khoản Twitter chính thức của Giáo hoàng cũng đã gửi cái tweet thứ 2 kể từ khi ông đắc cử.

17h31 Tạm rời Vatican, chúng ta cùng đến Buenos Aires, để xem không khí của hàng ngàn người dân nơi đây chào mừng sự kiện bất chấp phải dậy từ rất sớm. Miêu tả của hãng AP:

“Những người đồng hương Argentina của Giáo hoàng theo dõi sự kiện trên 4 màn hình lớn đặt ở các điểm khác nhau trên quảng trường Plaza de Mayo bên ngoài Nhà thờ lớn của Thành phố.

Nhiều người trong số họ hò reo tung hô Giáo hoàng. Nhiều người đã dành cả đêm tổ chức lễ vọng trước buổi lễ đăng quang.

Juan Martin Cazzos, 16 tuổi, nói “đây là 1 ngày trọng đại cho tất cả thanh niên. Chúng em đã ở đây từ nửa đêm, nghe và hát thánh ca”."

17h06  Các hoàng thân châu Âu nằm trong số các yếu nhân dự buổi lễ đăng quang giáo hoàng. Công tước và nữ công tước của Gloucerter có mặt để đại diện cho Nữ hoàng Anh.
  

Hoàng tử Albert và Công chúa Charlene xứ Monaco ngồi với Đức vua Bỉ Albert và Nữ hoàng Paola tại thánh lễ nhậm chức (ảnh: Reuters)


Hoàng tử Willem-Alexander và Công chúa Maxima của Hà Lan cùng Hoàng tử Felipe và Công chúa Letizia của Tây Ban Nha dự lễ (ảnh: Reuters)


Các hồng y dự lễ (ảnh: AP)


Một em bé ở Quảng trường Thánh Peter (ảnh: EPA)


16h59  Bài thuyết giảng của Giáo hoàng Francis bị ngắt vài lần bởi những tràng pháo tay. Ông nhấn mạnh vai trò của mình sẽ là phục vụ và ông sẽ lấy cảm hứng từ những người “thấp cổ bé họng”.

16h23  Giáo hoàng Francis, khi thuyết pháp sáng nay (giờ Vatican), đã kêu gọi bảo vệ người yếu thế trong xã hội, đó là người nghèo và người già cả.

Giáo hoàng đã nói với đám đông đang lắng nghe từng lời của ông rằng họ hãy là những người bảo vệ các món quà của Chúa, bảo vệ mối quan hệ giữa con người, đồng thời ông kêu gọi họ tránh “hủy diệt” thiên nhiên.

16h03  Một em bé lĩnh xướng hàng ngàn người ở Quảng trường Thánh Peter hát bài Thánh ca.

Giáo hoàng Francis nhận nhẫn Ngư phủ và áo bào (dải pallium) biểu tượng cho quyền uy của đức Giáo hoàng mới.

Dải hoàng bào bằng lông cừu tượng trưng cho vai trò chăn dắt của Giáo hoàng được quàng lên ngài (ảnh: Reuters)

Nhẫn được đeo vào tay Giáo hoàng (ảnh: Reuters)

Một vị Hồng y mở đầu buổi lễ nhậm chức bằng lời tuyên bố: “Đức Chúa đã trao cho Thánh Peter sứ mệnh chăn dắt các con chiên; hôm nay đây Ngài kế tục Người với tư cách Giám mục của Giáo hội này”.


Khoảng 6 hồng y lại gần Giáo hoàng để tuyên thệ trung thành với Tân Giáo hoàng.

15h42 Hãng tin AP gọi việc Giáo hoàng ban phước cho một con người khuyết tật trước đám đông là “cử chỉ của 1 người được trao ngôi vị Giáo hoàng với ưu tiên dành cho những người thiệt thòi”.

Trong số những người dự lễ có đương kim Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner.

Tổng thống Argentina Kirchner và Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe là những vị khách tham dự buổi lễ (Ảnh: AP)

*Buổi lễ nhậm chức của Giáo hoàng Francis chính thức diễn ra lúc 9h30 giờ Vatican (tức 15h30 giờ Việt Nam) với màn rước Giáo hoàng đi quanh quảng trường Thánh Peter ở Vương cung Thánh đường.

(ảnh: Reuters)

Giáo hoàng Francis vui mừng vẫy tay chào các quan khách và người dân có mặt tại quảng trường Thánh Peter (Ảnh: AP)

Theo lịch trình, Giáo hoàng sẽ xuống ngôi mộ Thánh Peter, vị Giáo hoàng đầu tiên của người Công giáo sau khi đi quanh quảng trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Công giáo đã có Đức Giáo hoàng mới
Người Công giáo đã có Đức Giáo hoàng mới

(VOV) - Giáo hoàng Francis I là người Argentina đã được các Hồng y nhất trí bầu ra trong ngày thứ hai của Mật nghị Hồng y.

Người Công giáo đã có Đức Giáo hoàng mới

Người Công giáo đã có Đức Giáo hoàng mới

(VOV) - Giáo hoàng Francis I là người Argentina đã được các Hồng y nhất trí bầu ra trong ngày thứ hai của Mật nghị Hồng y.

Tỉ mẩn nghi thức bầu Giáo hoàng thứ 266
Tỉ mẩn nghi thức bầu Giáo hoàng thứ 266

(VOV) - Đây là một quy trình cổ xưa, phức tạp, nhưng cũng hết sức quy củ và khách quan đến bất ngờ.

Tỉ mẩn nghi thức bầu Giáo hoàng thứ 266

Tỉ mẩn nghi thức bầu Giáo hoàng thứ 266

(VOV) - Đây là một quy trình cổ xưa, phức tạp, nhưng cũng hết sức quy củ và khách quan đến bất ngờ.

Dân Argentina vui sướng khi Hồng y của họ thành Giáo hoàng
Dân Argentina vui sướng khi Hồng y của họ thành Giáo hoàng

(VOV) - Sự kiện Đức Giáo hoàng thứ 266 của Vatican là người Argentina được cho là mang tới phước lành cho toàn thể đất nước Argentina.

Dân Argentina vui sướng khi Hồng y của họ thành Giáo hoàng

Dân Argentina vui sướng khi Hồng y của họ thành Giáo hoàng

(VOV) - Sự kiện Đức Giáo hoàng thứ 266 của Vatican là người Argentina được cho là mang tới phước lành cho toàn thể đất nước Argentina.