Liên Hợp Quốc bắt đầu tham vấn về vấn đề Mali
(VOV) -Mục tiêu của các cuộc tham vấn này là thông báo về những tiến triển của chiến dịch Serval.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 14/1 bắt đầu các cuộc tham vấn kín về sự can thiệp của Pháp vào Mali nhằm truy quét các tay súng Hồi giáo hiện kiểm soát miền Bắc nước này.
Phát biểu với báo chí, Đại sứ Pháp tại LHQ Gerard Araud cho rằng, mục tiêu của các cuộc tham vấn này là “thông báo với các đối tác” về những tiến triển của chiến dịch Serval (Mèo sa mạc).
Lính Pháp lên máy bay sang Mali (Ảnh: thesundaytimes) |
Ông Araud đồng thời một lần nữa nhấn mạnh, Pháp can thiệp vào Mali trên cơ sở điều 51 Hiến chương LHQ, quy định quyền tự vệ hợp pháp của các cá nhân hay tập thể trong trường hợp một nước thành viên LHQ là mục tiêu của một vụ tấn công vũ trang.
Theo ông Araud, Pháp buộc phải hành động theo yêu cầu của chính quyền Mali, không chỉ bởi các nhóm vũ trang đang mở rộng các cuộc tấn công sang phía Nam Mali, mà còn nhằm làm cho Nghị quyết 2085 của Hội đồng bảo an LHQ được thực thi một cách sớm nhất.
Nghị quyết 2085 thông qua hồi cuối năm 2012 cho phép thành lập Phái bộ quốc tế hỗ trợ Mali, một lực lượng quốc tế chủ yếu bao gồm các bĩnh sĩ Châu Phi. Tuy nhiên theo các chuyên gia, việc triển khai lực lượng này có thể mất tới hàng tháng.
Đại sứ Pháp Araud nhấn mạnh, không một nước thành viên nào trong Hội đồng bảo an LHQ nghi ngờ cơ sở pháp lý của chiến dịch can thiệp của Pháp bởi tất cả đều cho rằng đây là một hành động bình thường./.