Liên Hợp Quốc hoan nghênh Triều Tiên đóng cửa cơ sở thử hạt nhân

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 14/5 lên tiếng hoan nghênh Triều Tiên đóng cửa cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri.

Theo ông Antonio Guterres, việc đóng cửa cơ sở này là một bước đi quan trọng, có thể mở đường cho các bước tiến trong cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hình ảnh vệ tinh bãi thử Punggye-ri. Ảnh: AFP

Trong tuyên bố đưa ra, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cũng cho rằng, đây là một biện pháp xây dựng lòng tin, đóng góp vào những nỗ lực hướng đến việc phi hạt nhân hóa có thể xác minh, cũng như hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, ngày 12/5, Bộ Ngoại giao Triều Tiên thông báo buổi lễ đánh dấu sự kiện dỡ bỏ cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri sẽ diễn ra từ ngày 23-25/5 tới và nước này sẽ mời các phóng viên từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Anh tới dự lễ. Nhiều nước đã lên tiếng hoan nghênh quyết định này của Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi kế hoạch dỡ bỏ cơ sở thử hạt nhân trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều là "một cử chỉ rất thông minh và hòa nhã". Dự kiến cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không để Triều Tiên hưởng lợi trước khi phi hạt nhân hóa hoàn toàn
Mỹ không để Triều Tiên hưởng lợi trước khi phi hạt nhân hóa hoàn toàn

VOV.VN - Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ John Bolton ngày 13/5 nói rằng, Triều Tiên sẽ không được hưởng bất cứ lợi ích nào trước khi phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Mỹ không để Triều Tiên hưởng lợi trước khi phi hạt nhân hóa hoàn toàn

Mỹ không để Triều Tiên hưởng lợi trước khi phi hạt nhân hóa hoàn toàn

VOV.VN - Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ John Bolton ngày 13/5 nói rằng, Triều Tiên sẽ không được hưởng bất cứ lợi ích nào trước khi phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Mỹ yêu cầu Triều Tiên chuyển vũ khí hạt nhân ra nước ngoài
Mỹ yêu cầu Triều Tiên chuyển vũ khí hạt nhân ra nước ngoài

VOV.VN - Mỹ yêu cầu Triều Tiên chuyển một phần trong kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, cùng vật liệu phân hạch và tên lửa tầm xa ra khỏi nước này.

Mỹ yêu cầu Triều Tiên chuyển vũ khí hạt nhân ra nước ngoài

Mỹ yêu cầu Triều Tiên chuyển vũ khí hạt nhân ra nước ngoài

VOV.VN - Mỹ yêu cầu Triều Tiên chuyển một phần trong kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, cùng vật liệu phân hạch và tên lửa tầm xa ra khỏi nước này.

Mỹ sẽ không tìm cách thay đổi chế độ ở Triều Tiên
Mỹ sẽ không tìm cách thay đổi chế độ ở Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ sẽ không tìm cách thay đổi chế độ của Triều Tiên.

Mỹ sẽ không tìm cách thay đổi chế độ ở Triều Tiên

Mỹ sẽ không tìm cách thay đổi chế độ ở Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ sẽ không tìm cách thay đổi chế độ của Triều Tiên.

Đóng cửa bãi thử hạt nhân: Triều Tiên thật lòng muốn phi hạt nhân hóa?
Đóng cửa bãi thử hạt nhân: Triều Tiên thật lòng muốn phi hạt nhân hóa?

VOV.VN - Hãng KCNA cho biết, Triều Tiên đang thực hiện "các biện pháp kỹ thuật" để phá bỏ và đóng cửa khu vực thử hạt nhân Pyunggye-ri.

Đóng cửa bãi thử hạt nhân: Triều Tiên thật lòng muốn phi hạt nhân hóa?

Đóng cửa bãi thử hạt nhân: Triều Tiên thật lòng muốn phi hạt nhân hóa?

VOV.VN - Hãng KCNA cho biết, Triều Tiên đang thực hiện "các biện pháp kỹ thuật" để phá bỏ và đóng cửa khu vực thử hạt nhân Pyunggye-ri.