Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ 2 tỷ USD cho vùng Sahel

VOV.VN - Ngày 3/2, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi đóng góp 2 tỷ USD trong năm 2014 nhằm hỗ trợ gần 20 triệu người tại vùng Sahel.

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo Liên Hợp Quốc cho hay, các cuộc xung đột tại Mali, Nigeria, Sudan và Cộng hòa Trung Phi đã khiến người dân những nước này rơi vào tình cảnh thiếu thốn lương thực nghiêm trọng.
Hàng triệu người dân ở vùng Sahel đang cần đến sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế (Ảnh: AFP)

Ngoài ra, hơn 1,6 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và một nửa trong số này đang phải sống tị nạn tại Mauritania, Burkina Faso, Niger và Cộng hòa Tchad.

Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại không thể huy động được đủ số tiền cần thiết trong bối cảnh kinh tế khó khăn tại phần lớn các nước tài trợ chính. Năm 2013, Liên Hợp Quốc chỉ có thể huy động được 60%  số tiền kêu gọi cho vùng Sahel.

Nằm ở phía Nam sa mạc Sahara, khu vực Sahel là "vành đai" vắt ngang miền Bắc châu Phi, từ Đại Tây Dương ở phía Tây sang Biển Đỏ ở phía Đông.

Gần 11 triệu người trên tổng dân số khoảng 80 triệu người thuộc khu vực Sahel không đủ ăn do vùng này 3 lần bị hạn hán nặng nề trong vòng 10 năm qua, thêm vào đó là tình trạng mất ổn định và an ninh do các cuộc khủng hoảng ở các nước trong vùng gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UNICEF dừng hoạt động viện trợ nhân đạo tại Somali
UNICEF dừng hoạt động viện trợ nhân đạo tại Somali

Đại diện UNICEF tại Somali nhấn mạnh, những biện pháp đảm bảo cần được đưa ra sớm để cơ quan này có thể tiếp tục các hoạt động cứu trợ tại Somali.

UNICEF dừng hoạt động viện trợ nhân đạo tại Somali

UNICEF dừng hoạt động viện trợ nhân đạo tại Somali

Đại diện UNICEF tại Somali nhấn mạnh, những biện pháp đảm bảo cần được đưa ra sớm để cơ quan này có thể tiếp tục các hoạt động cứu trợ tại Somali.

Miền Nam châu Phi thiếu hụt lương thực nghiêm trọng
Miền Nam châu Phi thiếu hụt lương thực nghiêm trọng

(VOV) - Do hạn hán, lũ lụt và giá lương thực tăng, số người dân châu Phi cần hỗ trợ lương thực đã tăng 40% trong năm nay so với 2011.

Miền Nam châu Phi thiếu hụt lương thực nghiêm trọng

Miền Nam châu Phi thiếu hụt lương thực nghiêm trọng

(VOV) - Do hạn hán, lũ lụt và giá lương thực tăng, số người dân châu Phi cần hỗ trợ lương thực đã tăng 40% trong năm nay so với 2011.

FAO kêu gọi đầu tư vào Sừng châu Phi để chống nạn đói
FAO kêu gọi đầu tư vào Sừng châu Phi để chống nạn đói

Tổng Giám đốc Jacques Diouf hối thúc 191 nước thành viên nhất trí về các biện pháp khẩn cấp nhằm chống lại cuộc khủng hoảng tại khu vực này

FAO kêu gọi đầu tư vào Sừng châu Phi để chống nạn đói

FAO kêu gọi đầu tư vào Sừng châu Phi để chống nạn đói

Tổng Giám đốc Jacques Diouf hối thúc 191 nước thành viên nhất trí về các biện pháp khẩn cấp nhằm chống lại cuộc khủng hoảng tại khu vực này

LHQ cảnh báo thiếu lương thực vùng Sahel
LHQ cảnh báo thiếu lương thực vùng Sahel

Tình trạng thiếu lương thực đã khiến 1 triệu trẻ em khu vực này đang rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng

LHQ cảnh báo thiếu lương thực vùng Sahel

LHQ cảnh báo thiếu lương thực vùng Sahel

Tình trạng thiếu lương thực đã khiến 1 triệu trẻ em khu vực này đang rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng

LHQ kêu gọi tài trợ 1,6 tỷ USD ứng phó nhân đạo vùng Sahel
LHQ kêu gọi tài trợ 1,6 tỷ USD ứng phó nhân đạo vùng Sahel

Số người thiếu ăn trong vùng Sahel (Tây Phi) đang tăng lên nhanh chóng và nếu sự giúp đỡ không được duy trì liên tục, các nỗ lực khôi phục có thể thất bại.

LHQ kêu gọi tài trợ 1,6 tỷ USD ứng phó nhân đạo vùng Sahel

LHQ kêu gọi tài trợ 1,6 tỷ USD ứng phó nhân đạo vùng Sahel

Số người thiếu ăn trong vùng Sahel (Tây Phi) đang tăng lên nhanh chóng và nếu sự giúp đỡ không được duy trì liên tục, các nỗ lực khôi phục có thể thất bại.

Nhật Bản sẵn sàng rót 100 tỷ Yên cho khu vực Sahel
Nhật Bản sẵn sàng rót 100 tỷ Yên cho khu vực Sahel

(VOV) -  Số tiền trên nhằm góp phần ổn định tình hình tại các nước khu vực Bắc Phi Sahel…

Nhật Bản sẵn sàng rót 100 tỷ Yên cho khu vực Sahel

Nhật Bản sẵn sàng rót 100 tỷ Yên cho khu vực Sahel

(VOV) -  Số tiền trên nhằm góp phần ổn định tình hình tại các nước khu vực Bắc Phi Sahel…

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ tới thăm khu vực Sahel
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ tới thăm khu vực Sahel

VOV.VN - Chuyến thăm nhằm tìm cách giải quyết các vấn đề của khu vực này như đói nghèo, hạn hán và bất ổn chính trị.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ tới thăm khu vực Sahel

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ tới thăm khu vực Sahel

VOV.VN - Chuyến thăm nhằm tìm cách giải quyết các vấn đề của khu vực này như đói nghèo, hạn hán và bất ổn chính trị.

Nhật viện trợ cho các nước Sừng Châu Phi
Nhật viện trợ cho các nước Sừng Châu Phi

Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ viện trợ thêm cho các nước khu vực Sừng Châu Phi gói hàng thực phẩm cứu trợ trị giá 21 triệu USD.

Nhật viện trợ cho các nước Sừng Châu Phi

Nhật viện trợ cho các nước Sừng Châu Phi

Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ viện trợ thêm cho các nước khu vực Sừng Châu Phi gói hàng thực phẩm cứu trợ trị giá 21 triệu USD.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi hỗ trợ trẻ em châu Phi
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi hỗ trợ trẻ em châu Phi

Ông Ban Ki-moon cũng kêu gọi Hàn Quốc thể hiện vai trò lớn hơn trong các chương trình viện trợ nhân đạo quốc tế.  

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi hỗ trợ trẻ em châu Phi

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi hỗ trợ trẻ em châu Phi

Ông Ban Ki-moon cũng kêu gọi Hàn Quốc thể hiện vai trò lớn hơn trong các chương trình viện trợ nhân đạo quốc tế.  

Trung Quốc viện trợ 82 triệu USD cho các nước sừng châu Phi
Trung Quốc viện trợ 82 triệu USD cho các nước sừng châu Phi

Trung Quốc đã gửi lô hàng cứu trợ lương thực đầu tiên từ phía bắc cảng Thiên Tân cho người dân ở khu vực vùng Sừng Châu Phi vào đầu tháng này.  

Trung Quốc viện trợ 82 triệu USD cho các nước sừng châu Phi

Trung Quốc viện trợ 82 triệu USD cho các nước sừng châu Phi

Trung Quốc đã gửi lô hàng cứu trợ lương thực đầu tiên từ phía bắc cảng Thiên Tân cho người dân ở khu vực vùng Sừng Châu Phi vào đầu tháng này.