Liên Hợp Quốc kịch liệt lên án IS phá hủy các di sản văn hóa tại Iraq

VOV.VN - Các cổ vật có niên đại từ hàng ngàn năm trước đã bị IS đập phá không thương tiếc.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 27/2 đã kịch liệt lên án tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phá hủy các di vật văn hóa và tín ngưỡng cổ tại thành phố Mosul, Iraq.

Hình ảnh gây sốc khi các tay súng IS đập phá cổ vật có từ nhiều ngàn năm trước (Ảnh chụp từ clip)
Thông cáo của Hội đồng Bảo an cũng lên án các hành động khủng bố dã man của Nhà nước Hồi giáo trong thời gian qua tại Syria và Iraq, đồng thời nhấn mạnh, những hành động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo không khiến cộng đồng quốc tế sợ hãi mà càng củng cố hơn nữa quyết tâm chống lại tổ chức này.

Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi tăng cường nỗ lực chung của Chính phủ và các thể chế trên thế giới và khu vực nhằm đối phó với IS.

Trước đó, cùng ngày, tổ chức Nhà nước Hồi giáo  đã công bố đoạn băng quay cảnh các tay súng của lực lượng này phá hủy nhiều bức điêu khắc lớn tại Hatra, di sản văn hóa thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq và Mỹ bất đồng về cuộc tấn công vào Mosul
Iraq và Mỹ bất đồng về cuộc tấn công vào Mosul

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Iraq, Khaled al-Obeidi lên tiếng chỉ trích Mỹ vì thông báo khung thời gian tiến hành chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm Mosul

Iraq và Mỹ bất đồng về cuộc tấn công vào Mosul

Iraq và Mỹ bất đồng về cuộc tấn công vào Mosul

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Iraq, Khaled al-Obeidi lên tiếng chỉ trích Mỹ vì thông báo khung thời gian tiến hành chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm Mosul

Quân đội Iraq đẩy mạnh không kích IS, tiêu diệt nhiều phiến quân
Quân đội Iraq đẩy mạnh không kích IS, tiêu diệt nhiều phiến quân

VOV.VN - Ít nhất 14 tay súng thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thiệt mạng và hàng chục tay súng khác bị thương t ại tỉnh al-Anbar, Iraq

Quân đội Iraq đẩy mạnh không kích IS, tiêu diệt nhiều phiến quân

Quân đội Iraq đẩy mạnh không kích IS, tiêu diệt nhiều phiến quân

VOV.VN - Ít nhất 14 tay súng thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thiệt mạng và hàng chục tay súng khác bị thương t ại tỉnh al-Anbar, Iraq

Mỹ sẽ giữ bí mật kế hoạch đánh chiếm lại Mosul từ tay IS
Mỹ sẽ giữ bí mật kế hoạch đánh chiếm lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã thận trọng từ chối đưa ra chi tiết về kế hoạch đánh chiếm lại Mosul.

Mỹ sẽ giữ bí mật kế hoạch đánh chiếm lại Mosul từ tay IS

Mỹ sẽ giữ bí mật kế hoạch đánh chiếm lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã thận trọng từ chối đưa ra chi tiết về kế hoạch đánh chiếm lại Mosul.

Hồi giáo cực đoan IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq
Hồi giáo cực đoan IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq

VOV.VN - Một nhóm nam giới dùng búa và khoan phá hủy một số bức tượng lớn bên trong bảo tàng Mosul và phá hủy tượng thần bò mặt người có cánh.

Hồi giáo cực đoan IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq

Hồi giáo cực đoan IS tàn phá cổ vật ở miền Bắc Iraq

VOV.VN - Một nhóm nam giới dùng búa và khoan phá hủy một số bức tượng lớn bên trong bảo tàng Mosul và phá hủy tượng thần bò mặt người có cánh.

Mỹ và Iraq chuẩn bị tấn công tái chiếm thành phố Mosul
Mỹ và Iraq chuẩn bị tấn công tái chiếm thành phố Mosul

VOV.VN - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung Đông của Mỹ cho biết, 2 sư đoàn Iraq sẽ tiên phong đánh chiếm Mosul, còn quân Mỹ sẵn sàng nhận lệnh.

Mỹ và Iraq chuẩn bị tấn công tái chiếm thành phố Mosul

Mỹ và Iraq chuẩn bị tấn công tái chiếm thành phố Mosul

VOV.VN - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung Đông của Mỹ cho biết, 2 sư đoàn Iraq sẽ tiên phong đánh chiếm Mosul, còn quân Mỹ sẵn sàng nhận lệnh.

Mỹ lên kế hoạch phản công tái chiếm Mosul từ tay IS
Mỹ lên kế hoạch phản công tái chiếm Mosul từ tay IS

VOV.VN - Một quan chức của Bộ chỉ huy trung ương Mỹ hôm 19/2 đã tiết lộ kế hoạch phát động chiến dịch phản công tái chiếm Mosul trước mùa hè này.

Mỹ lên kế hoạch phản công tái chiếm Mosul từ tay IS

Mỹ lên kế hoạch phản công tái chiếm Mosul từ tay IS

VOV.VN - Một quan chức của Bộ chỉ huy trung ương Mỹ hôm 19/2 đã tiết lộ kế hoạch phát động chiến dịch phản công tái chiếm Mosul trước mùa hè này.