Liệu Mỹ có đánh Syria khi không được Quốc hội chấp thuận?

VOV.VN - Mỹ có thể sẽ vẫn tấn công Syria nếu Quốc hội bỏ phiếu chống lại đề nghị của Tổng thống Barack Obama.

Việc Tổng thống Barack Obama đề nghị Quốc hội phê chuẩn dự thảo nghị quyết về hành động can thiệp quân sự vào Syria đang được xem là vụ đánh cược nhiều rủi ro.

Trước sự chia rẽ sâu sắc giữa các nghị sỹ, khả năng Quốc hội thông qua nghị quyết trên là không lớn và chính phủ Mỹ đang cố gắng nhượng bộ để đạt được một kết quả tích cực trong bối cảnh Washington không nhận được nhiều sự ủng hộ từ bên ngoài.

Các quan chức chính phủ Mỹ hôm 3/9 tuyên bố sẽ sẵn sàng sửa đổi nghị quyết về sử dụng vũ lực đối với Syria để đảm bảo rằng bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào cũng đều có giới hạn về cả quy mô lẫn thời gian cũng như không sử dụng bộ binh.

Mỹ đang đổ quân vào Jordan chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Syria (Ảnh: PressTV)


Phần lớn các nghị sỹ Mỹ hiện đều tin rằng chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hoá học nhưng tỏ ý hoài nghi về quy mô và hiệu quả của các hành động can thiệp quân sự.

Nhiều nghị sỹ cho rằng bản dự thảo nghị quyết của Tổng thống Obama còn thiếu chi tiết và lo ngại giải pháp quân sự không đơn thuần chỉ là một cuộc tấn công chớp nhoáng vào các mục tiêu trọng yếu của Syria mà sẽ bùng phát thành một cuộc chiến lớn và lâu dài.

Do vậy, kế hoạch tấn công Syria của Tổng thống Obama sẽ không dễ dàng được thông qua, đặc biệt là tại Hạ viện, nơi đảng Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát.

Nhân vật đóng vai trò mấu chốt trong hầu hết các thỏa hiệp giữa phe Cộng hòa và Nhà Trắng, Hạ nghị sỹ Tom Cole nhận định rằng đây sẽ là một cuộc mặc cả đầy khó khăn. Tại thời điểm này, ông đang nghiêng về khả năng Quốc hội sẽ nói “không” với khả năng sử dụng vũ lực chống Syria.

Về phần mình, Hạ nghị sỹ Dân chủ Janice Hahn tuyên bố: “Tôi cảm thấy kinh hoàng về các loại vũ khí hóa học. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhưng nước Mỹ đều không phản ứng bằng hành động quân sự.”

Hạ nghị sỹ Cộng hòa Scott Rigell hoan nghênh quyết định tìm kiếm sự phê chuẩn của Quốc hội của Tổng thống Obama, song ông cũng tuyên bố không bỏ phiếu ủng hộ tại thời điểm này: Tôi sẽ nói không, vì tất cả các nội dung của dự thảo nghị quyết cũng như thời hạn hoàn thành sứ mệnh đó vẫn chưa rõ ràng.”

Trong khi đó, Hạ nghị sỹ Dân chủ Sandy Levin tán thành hành động can thiệp quân sự của Mỹ khi nhấn mạnh chính phủ Syria đã vượt quá “ranh giới đỏ” do xã hội loài người đặt ra và nếu Mỹ không có bất kỳ phản ứng nào thì Tổng thống Bashar al-Assad sẽ có động cơ lặp lại việc sử dụng vũ khí hoá học và tạo tiền lệ cho các nước khác.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Tổng thống Obama tại Nhà Trắng vào chiều 2/9, Thượng nghị sỹ Cộng hòa John McCain cũng cho rằng sẽ là “thảm họa” nếu Quốc hội bỏ phiếu chống đối với đề xuất sử dụng quân sự của ông Obama.

Những tuyên bố trái chiều được đưa ra sau khi 83 nghị sỹ có tầm ảnh hưởng lớn phải bỏ dở kỳ nghỉ, quay trở lại thủ đô Washington để nghe các quan chức Nhà Trắng thông báo về tình hình Syria và trình bày dự thảo nghị quyết về hành động can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sẽ tham dự buổi điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện trước khi ủy ban này bỏ phiếu sơ bộ về nghị quyết nêu trên vào ngày 4/9.

Trong bối cảnh các nghị sỹ Mỹ đang chia rẽ sâu sắc, vấn đề dư luận quan tâm nhất hiện nay là nếu không được Quốc hội chấp thuận, liệu ông Obama có quyết định phát động tấn công Syria bằng mọi giá hay không.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry đã để ngỏ khả năng này khi tái khẳng định, Tổng thống Obama có quyền thực thi hành động quân sự mà không phải chờ Quốc hội chấp thuận, nhưng nước Mỹ sẽ mạnh hơn khi hành động trong sự thống nhất.

Ông Kerry cho biết, việc Tổng thống Obama tìm kiếm sự đồng  thuận của Quốc hội là một quyết định dũng cảm, kịp thời và chính xác. Ông Kerry cho rằng các nghị sỹ sẽ có hành động đúng đắn nếu suy xét đến sự tổn hại tiềm tàng đối với uy tín của nước Mỹ trên thế giới.

Ngoại trưởng Kerry cho biết kế hoạch tấn công Syria không chỉ nhằm răn đe nước này mà còn gửi thông điệp tới Iran và một số quốc gia khác rằng những cảnh báo của Tổng thống Obama sẽ được tiếp nối bằng hành động cụ thể đối với những mưu đồ phát triển hoặc sử dụng vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Ông Kerry cũng nhấn mạnh lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad hoặc gây ảnh hưởng tới cuộc nội chiến tại Syria không phải là mục đích của Mỹ. Theo ngoại trưởng Kerry, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arab và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã sẵn sàng đóng góp nguồn lực quân sự để giúp Mỹ tấn công Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân và tàu chiến tới Địa Trung Hải
Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân và tàu chiến tới Địa Trung Hải

Hiện Mỹ có 5 tàu khu trục ngoài khơi bờ biển Syria.

Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân và tàu chiến tới Địa Trung Hải

Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân và tàu chiến tới Địa Trung Hải

Hiện Mỹ có 5 tàu khu trục ngoài khơi bờ biển Syria.

Nhiều nghị sĩ Mỹ hoài nghi kế hoạch tấn công Syria
Nhiều nghị sĩ Mỹ hoài nghi kế hoạch tấn công Syria

VOV.VN - Họ còn nhiều bất đồng và quan điểm trái ngược nhau đối với tuyên bố của Tổng thống Obama.

Nhiều nghị sĩ Mỹ hoài nghi kế hoạch tấn công Syria

Nhiều nghị sĩ Mỹ hoài nghi kế hoạch tấn công Syria

VOV.VN - Họ còn nhiều bất đồng và quan điểm trái ngược nhau đối với tuyên bố của Tổng thống Obama.

Mỹ tiếp tục ‘bới lông tìm vết’ về trường hợp Syria
Mỹ tiếp tục ‘bới lông tìm vết’ về trường hợp Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ khẳng định nước này đã nhận được các bằng chứng và phân tích mẫu chứng minh việc sử dụng khí sarin.

Mỹ tiếp tục ‘bới lông tìm vết’ về trường hợp Syria

Mỹ tiếp tục ‘bới lông tìm vết’ về trường hợp Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ khẳng định nước này đã nhận được các bằng chứng và phân tích mẫu chứng minh việc sử dụng khí sarin.

Mỹ sẽ mất ít nhất 1 tuần nữa để quyết định tấn công Syria
Mỹ sẽ mất ít nhất 1 tuần nữa để quyết định tấn công Syria

VOV.VN -Để thuyết phục cộng đồng quốc tế, Mỹ đã công bố những bằng chứng về vũ khí hóa học thu thập được tại Syria với một số nước.

Mỹ sẽ mất ít nhất 1 tuần nữa để quyết định tấn công Syria

Mỹ sẽ mất ít nhất 1 tuần nữa để quyết định tấn công Syria

VOV.VN -Để thuyết phục cộng đồng quốc tế, Mỹ đã công bố những bằng chứng về vũ khí hóa học thu thập được tại Syria với một số nước.

Saudi Arabia ủng hộ Mỹ tấn công nếu dân Syria đồng ý
Saudi Arabia ủng hộ Mỹ tấn công nếu dân Syria đồng ý

VOV.VN - Ngoại trưởng nước này nhấn mạnh đến giải pháp ngoại giao, dù ông này ủng hộ tấn công quân sự nếu được dân Syria đồng thuận.

Saudi Arabia ủng hộ Mỹ tấn công nếu dân Syria đồng ý

Saudi Arabia ủng hộ Mỹ tấn công nếu dân Syria đồng ý

VOV.VN - Ngoại trưởng nước này nhấn mạnh đến giải pháp ngoại giao, dù ông này ủng hộ tấn công quân sự nếu được dân Syria đồng thuận.