Lở đất tại Thái Lan, 5 người thiệt mạng

Mưa to kéo dài đã gây lên lở đất tại tỉnh Chiang Mai, Thái Lan làm 5 người thiệt mạng.

Vụ lở đất xảy ra đêm 28/9, tại làng Ban Kai Noi thuộc huyện vùng cao Me Tang. Nạn nhân đều là người một trong gia đình, trong đó có cháu mới 8 tuổi.

Sau vụ lở đất, hơn 60 căn nhà làng Ban Kai Noi bị cắt điện chiếu sáng và điện thoại.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ lở đất, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Witthaya Buranasiri điều động một nhóm cấp cứu y tế tới hiện trường.

Bệnh viện nằm trong khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt được lệnh chuẩn bị đối phó ở mức cao nhất với thiên tai, cứu chữa kịp thời cho nhân dân.

Lũ lụt dẫn đến tình trạng sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Chiang Mai (Ảnh: AP)

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra nhận định, lũ lụt đang hết sức nghiêm trọng. Mưa lớn kéo dài sau bão Nock Ten từ tháng 5 đã làm ngập 23 tỉnh, thành của Thái Lan, đồng thời gây ra các vụ lở đất hết sức nguy hiểm.

Mực nước các con sông chính đều ở mức báo động. Thủ đô Bangkok cũng bị đe doạ ngập nặng.

Hiện công tác khắc phục lũ lụt, cứu trợ cứu nạn hết sức khó khăn vì mưa to vẫn tiếp diễn.

Trong phiên họp liên ngành hôm qua, Thủ tướng Yingluck chỉ đạo các thành viên trong Nội các cũng như Hạ nghị sỹ Đảng Vì nước Thái tới thăm các tỉnh bị lũ lụt, và trực tiếp chỉ đạo chống lũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên